Đến nội dung chính

Chương 22

admin 895 Chữ Cài Đặt

“Cảm giác người trong Học viện Tinh Hải ai cũng không dễ chọc ghẹo ha.” Hy Phỉ nói.

“Thi đậu vào đây đều là thiên chi kiêu tử một phương, mà đã là thiên chi kiêu tử thì đương nhiên phải ghê gớm chứ.”

“Tôi không phải.” Thanh Không chen vào: “Tôi là học sinh được đặc cách vào vì đứng nhất cuộc thi đọc ý nghĩ.”

Hy Phỉ: “Đội có 2 đứa được đặc cách, bảo sao yếu ớt như vậy.”

Thần Nhiễm Nhất đẩy cửa ra, Hy Phỉ lập tức vào tư thế phòng thủ. Lúc dị năng bạo động xảy ra, dị năng rất dễ bị rò rỉ, cô không muốn trải qua cảnh hỗn loạn giống ban nãy lần nữa.

Nhưng bên trong lại yên tĩnh đến lạ, một cô gái tóc ngắn đang gác chân lên thành giường lắc lư qua lại, tay cầm trí não lướt diễn đàn hóng chuyện.

“Vân Quyển, nghe nói dị năng của cậu bạo động, chúng tôi tới xem sao, tiện thể giới thiệu cậu làm quen thành viên mới.” Thần Nhiễm Nhất nói.
Hy Phỉ mỉm cười: “Chào cậu!”

Vân Quyển rõ ràng không ngờ họ lại tới, suýt chút nữa trượt ngã khỏi giường. Sắc mặt cô xám xịt, nghiến răng: “Chào.”

Thần Nhiễm Nhất như chẳng thấy biểu cảm đó, tự nhiên kéo rèm cửa ra: “Vân Quyển, đã dị năng bạo động thì nên mở cửa thông gió, giữ không khí lưu thông.”

Cô lại dọn túi bánh mì trên bàn: “Còn nữa, sau khi dị năng bạo động thì đừng ăn đồ ăn vặt, sẽ hại sức khỏe. Một tháng 5 lần bạo động là hơi nhiều đấy. Nếu cậu cần, tôi có thể giúp cậu đến phòng y tế lấy thuốc.”

Vân Quyển cuối cùng không chịu nổi nữa, hét lên: “Tôi không bạo động! Chỉ là kiếm cớ không muốn đi họp đội thôi, thế được chưa?!”

“Tôi không có ý gây áp lực cho cậu, chỉ là lo lắng thôi. Tôi có thể hỏi lý do được không? Vì sao cậu lại không muốn họp đội?”
“Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”

Dù đang mang dép, Vân Quyển vẫn cao hơn Thần Nhiễm Nhất cả cái đầu. Giọng cô đầy khinh miệt: “Ghét cậu cần lý do à?”

“Dù có ghét tôi cũng không thể vì thế mà làm lỡ buổi họp đội. Lần này tôi tính cho cậu nghỉ bệnh, nhưng lần sau phải tham gia đúng giờ.” Thần Nhiễm Nhất vừa nói vừa viết vào bản ghi hoạt động đội trên trí não.

“Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách để cậu ít phải nhìn thấy tôi nhất khi tham gia hoạt động đội.”

Hy Phỉ thật lòng cảm thấy Thần Nhiễm Nhất căn bản không cần cô chống lưng. Hệ điều hành kiểu robot mạnh mẽ này hoàn toàn có thể làm người khác cứng họng.

“Tôi hỏi thêm một câu nữa được không? Cậu ghét tôi vì điều gì, tôi sẽ cố thay đổi.”

Vân Quyển: “Tất cả là tại cậu bị sốt trong trận sinh tồn đội năm nhất, bọn này mới bị tụt lại phía sau.”
Không khí trong phòng bỗng chốc đóng băng, tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Thần Nhiễm Nhất thoáng hiện vẻ áy náy: “Xin lỗi, tôi đảm bảo với cậu, chuyện như thế sẽ không xảy ra lần nữa.”

Ánh mắt Vân Quyển lộ rõ sự giằng co, do dự, như thể không biết phải phản ứng thế nào trước lời xin lỗi này.

“Tuần sau còn có buổi họp đội, nhớ tham gia nhé.”

Ra khỏi ký túc xá, Thanh Không mới tròn mắt ngạc nhiên: “Không ngờ nha, thì ra Vân Quyển lại để tâm đến thành tích đội như vậy. Tôi cứ tưởng cậu ta là kiểu người chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh. Rõ ràng lúc mới bắt đầu, cậu ta còn vì ngủ quên mà suýt lỡ chuyến tàu đến khu thi đấu.”

“Ở khu thi đấu đã xảy ra chuyện gì sao?” Hy Phỉ hỏi, phía trước Thần Nhiễm Nhất đang ngăn Nhược Tiểu Ngũ và Thánh Liêu cãi nhau.

Với một đội hỗn loạn thế này, không có Thần Nhiễm Nhất, cô thật sự tò mò lúc ấy ai là người giữ vai trò trụ cột.

Thanh Không tiếp tục kể: “Cũng chẳng có gì đâu. Vì không chuẩn bị trước nên bọn tôi rơi xuống hố ở khu rừng mưa, đợi khi bò ra được thì đã bị loại rồi.”

“Thế đội trưởng bị bệnh thì ai chỉ huy?”

“Vân Quyển. Lúc ấy cậu ta thật sự rất cố gắng phá giải trận pháp trong hố nhưng cuối cùng vẫn bị loại. Thật ra tất cả đều là do tôi quá vô dụng.”

Thanh Không đầy vẻ tự trách, miệng lẩm bẩm: “Rõ ràng tôi là dị năng giả hệ tinh thần, vậy mà lại để một người hệ tấn công đi phá giải…”

Nghe đến đây, Hy Phỉ đã hiểu phần nào nguyên nhân Vân Quyển bài xích Thần Nhiễm Nhất.

Đội trưởng ốm, mọi việc trong đội đều dồn lên vai Vân Quyển. Cậu ta không dẫn dắt được đội khiến họ nhận về thành tích đáng xấu hổ.

Không tìm được chỗ trút giận, đành đổ hết lên đầu người khác.

Thật yếu đuối, chỉ có kẻ bất tài mới tìm cách giảm bớt đau khổ của mình bằng cách đẩy đau khổ sang người khác.