“Ký túc xá nữ không cho nam vào, tôi đi trước đây.” Một chàng trai ngồi trong góc đứng dậy, chuẩn bị rút lui.
Hy Phỉ đã để ý đến cậu ta từ sớm, từ lúc vào phòng đến giờ chưa mở miệng nói câu nào. Mái tóc dày rủ xuống che kín trán và lông mày chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh, trên người là đồng phục màu trắng xanh của hệ trị liệu.
Chắc là người hệ Ảnh kia rồi.
Dị năng của một người có liên quan mật thiết đến tính cách và khí chất của họ.
Nếu hệ Quang là kiểu người chính trực, nhân cách cao thượng thì hệ Ảnh chắc chắn là kiểu u ám tiêu cực, chán đời hạng nặng.
Thần Nhiễm Nhất ngăn cậu ta lại không cho chuồn: “Khi chúng tôi lên, Thánh Liêu và Nhược Tiểu Ngũ ở lại dưới chờ. Nếu Vân Quyển không đến, chúng ta ra sân huấn luyện kiểm tra năng lực.”
Thánh Liêu nhăn mặt, miễn cưỡng gật đầu: “Được thôi, nhưng đội trưởng làm ơn tránh xa tôi ra.”
“Được.” Thần Nhiễm Nhất lùi lại.
Hy Phỉ cười nói: “Bạn Thánh Liêu này, dù có hướng nội cũng đừng ghét đội trưởng của chúng ta chứ?”
“Tôi không ghét đội trưởng, tôi ghét loài người. Nhất là loại người thích gây chuyện.”
Ánh mắt Thánh Liêu lướt qua Hy Phỉ và Nhược Tiểu Ngũ lộ rõ vẻ chán ghét như đang nhìn hai đống rác.
Thanh Không nhanh tay chặn Hy Phỉ lại: “Bình tĩnh! Tuy cậu ta nhìn cậu như nhìn rác rưởi, trong ánh mắt còn ẩn chứa khinh thường và ghét bỏ nhưng cậu nhất định phải bình tĩnh!”
“Đừng nghịch nữa.” Thần Nhiễm Nhất chen vào giữa Hy Phỉ và Thánh Liêu, chặn lại ngón giữa mà Hy Phỉ chuẩn bị giơ lên.
Vân Quyển là học sinh lớp A2 hệ tấn công, ở ký túc xá khu Bắc.
Ký túc xá khu Bắc khác hoàn toàn so với khu Đông, tường mới được sơn lại, kính sáng loáng bắt mắt, đại sảnh tầng 1 được trang bị đầy đủ tiện nghi.
“Thanh Không, đây chính là ký túc xá dành cho hệ cao cấp hả?”
“Đúng! Đúng vậy! Thậm chí còn có cả phòng cà phê nữa!”
“Phòng cà phê!!!”
Hy Phỉ và Thanh Không tròn mắt kinh ngạc như hai gái quê lần đầu lên thành phố. Mỗi lần Thanh Không nói ra một thứ, tim Hy Phỉ lại đau thêm mấy phần.
Lúc trước, rốt cuộc cô đã nghĩ gì mà lại từ chối hệ tấn công để đăng ký vào hệ chỉ huy vừa mệt vừa vất vả lại còn tàn tạ chứ?
Thanh Không và Hy Phỉ thi nhau diễn trò như nam nữ chính trong phim ngôn tình ngược tâm lâm ly bi đát. Sinh viên xung quanh đi ngang qua đều tránh xa hai người, nhìn họ như đang nhìn người ngoài hành tinh.
Thần Nhiễm Nhất bất lực: “Diễn xong chưa? Xong rồi thì đi lên đi, không đi là thang máy chạy mất đấy.”
“Xa xỉ quá, thang máy mà ngay cả giảng đường còn không có lại được lắp trong ký túc xá hệ tấn công.”
“Không còn cách nào khác, hệ tấn công là hệ có tỉ lệ việc làm cao nhất học viện, mỗi năm đều cung cấp số lượng lớn nhân lực cho quân đội, được tài trợ nhiều là điều đương nhiên.” Thần Nhiễm Nhất đáp.
Hy Phỉ ôm tim: “Chính vì thế mà càng không cam lòng!”
“Đến rồi.”
Vừa bước ra khỏi thang máy, họ đụng ngay hai cô gái ăn mặc sành điệu.
Thần Nhiễm Nhất có vẻ quen biết họ, chào hỏi thân thiết.
“Đến tìm Vân Quyển à?”
“Ừ, nghe nói dị năng của cậu ta bạo động, chúng tôi đến xem sao.”
“Dị năng bạo động?” Một trong hai cô gái xua tay lia lịa: “Cậu ta khỏe lắm, sáng nay còn ăn mấy cái bánh mì liền.”
Ánh mắt cô gái đó lướt từ người Thần Nhiễm Nhất rồi dừng lại trên Hy Phỉ.
Cô nở nụ cười, vượt qua Thanh Không, chìa tay ra trước mặt Hy Phỉ: “Chào cậu, tôi là Lạc Thi Tình lớp A2 hệ tấn công.”
“Hy Phỉ lớp A hệ chỉ huy.”
Lạc Thi Tình che miệng cười: “Đã nghe tên cậu từ lâu, người thật cũng xinh như tên vậy. À, cậu có đội chưa? Muốn gia nhập đội chúng tôi không?”
Thần Nhiễm Nhất kéo tay Hy Phỉ ra khỏi tay Lạc Thi Tình, thay cô từ chối: “Xin lỗi, cậu ấy đã gia nhập đội chúng tôi rồi, thông tin đội cũng nộp lên rồi.”
Lạc Thi Tình bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng: “Nhiễm Nhất à, đừng lúc nào cũng kìm hãm sự phát triển của thành viên như vậy. Với lại, trước tháng 10 mọi người vẫn có thể đổi đội mà.”
Lạc Thi Tình quay sang Hy Phỉ, cười đùa: “Đội trưởng của các cậu cứng nhắc lắm đúng không? Cảm giác người phóng khoáng như cậu không hợp lắm nhỉ, nếu cậu nghĩ lại thì liên hệ với tôi nhé, đội chúng tôi luôn đề cao tự do cá nhân.”
“Trên bảng xếp hạng đội trong diễn đàn, tìm đội “Chiến lực toàn S”, trong đó có thông tin liên lạc của tôi. Đội chúng tôi đang xếp hạng 2 đấy.”
Hy Phỉ đáp: “Xin lỗi, tôi lười tìm lắm.”
“Chưa chắc đâu, phượng hoàng và gà luôn có khác biệt mà.”
Lạc Thi Tình cười khẽ, khoác tay cô gái đi cùng: “Vậy chúng tôi đi trước nhé, các cậu cứ tự nhiên.”