Đến nội dung chính

Chương 23

admin 844 Chữ Cài Đặt

Tới sân huấn luyện, vì hôm nay là thứ bảy nên người rất ít, vừa hay thích hợp để kiểm tra thể lực cơ bản.

Thần Nhiễm Nhất lấy sổ ghi chép: “Lần này chúng ta chỉ kiểm tra phần thuần thể lực trước, lần họp đội tới tôi sẽ xin trường mở phòng dị năng, lúc đó sẽ làm bài kiểm tra dị năng.”

Vừa nghe đến thể lực, Hy Phỉ đã rùng mình, môn thể lực chính là ác mộng của cô.

“Bây giờ mới tháng 9, tháng 3 năm sau mới có thi đấu đội chính thức, có phải hơi sớm không?”

“Không sớm, một trận đấu đội thường phải chuẩn bị ít nhất nửa năm.”

Thần Nhiễm Nhất nhớ ra Hy Phỉ là học sinh mới chuyển trường, chưa hiểu rõ tầm quan trọng của thành tích đội, cô đặc biệt nhắc nhở: “Thành tích đội chiếm 70% điểm tổng kết, phải đặt lên hàng đầu. Đừng tự cao, cũng đừng coi thường người khác.”
“Đúng đó, mà một trận đấu kéo dài 2 tháng lận. Năm ngoái bọn tôi vừa vào đã bị loại, chỉ ở khu thi đấu đúng một tuần.”

Thanh Không nhớ lại cảnh tượng thảm hại khi năm đội đứng đầu bước ra, chẳng còn ai ra hình người nữa.

“Đúng rồi Tiểu Hy, cậu nhất định phải bảo vệ bản thân đấy, trong thi đấu đội không ít người bị thương tật hay chết đâu!”

Hy Phỉ trợn mắt: “Tàn nhẫn vậy sao? Không phải chỉ là một cuộc thi thôi à?”

Thần Nhiễm Nhất bình thản: “Cứ coi nó như một đấu trường La Mã hợp pháp đi.”

Giờ Hy Phỉ chỉ muốn tự vả mình, sao lúc đó cô lại ngứa tay trộm con dấu của sở cảnh sát chứ!

Gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ, học ngành vất vả nhất, khó kiếm việc nhất, giờ còn phải tham gia một kỳ thi cuối kỳ có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

“Học viện… chắc là có mua bảo hiểm cho học sinh chứ?”
“Phí bảo hiểm phải tự trả nha.” Thanh Không nói.

Xem ra sau này cô phải học thật tốt các môn của hệ phòng thủ và hệ trị liệu.

Thần Nhiễm Nhất làm kiểm tra thể lực cho từng người, Hy Phỉ đứng sau nhìn cô dùng nét chữ đẹp đẽ phân tích tỉ mỉ thể lực của từng người.

Thật đáng sợ, cảm giác như mình hoàn toàn lộ nguyên hình trước mặt Thần Nhiễm Nhất, thậm chí cô còn hiểu cả những phần bản thân mình không biết.

Nếu Thần Nhiễm Nhất không bị ốm, đội của họ chắc đã đạt kết quả tốt hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô bị bệnh là vì sức đề kháng yếu, chỉ có cấp E.

Dù có nắm rõ bản thân đến đâu cũng không thể thay đổi lực bùng nổ và lực vận dụng của cấp E.

“Dù có phân tích bản thân kỹ đến mấy, lực bùng nổ và lực vận dụng vẫn chỉ là cấp E thôi, sao còn phải cố gắng đến vậy?”
Hy Phỉ nhìn cô, nghĩ thế nào liền buột miệng hỏi, hoàn toàn không có ý thức mình đang xúc phạm người khác.

Thần Nhiễm Nhất cũng không giận, chỉ điềm đạm trả lời: “Rèn luyện năng lực cá nhân đến cực hạn là một sự mạnh mẽ, rèn luyện tính cách cá nhân đến cực hạn cũng là một sự mạnh mẽ. Giờ tôi không rèn luyện năng lực mà là rèn luyện tính cách.”

Hy Phỉ nhíu mày khó hiểu, Thần Nhiễm Nhất không giải thích thêm, ánh mắt chuyển sang Nhược Tiểu Ngũ đang chạy tới: “Cậu không thấy ở cùng các cậu có thể giúp rèn luyện tính cách sao?”

Hy Phỉ: “… Nếu cậu muốn nói bọn tôi toàn gây chuyện thì cứ nói thẳng đi!”

“Tôi không có ý đó, đừng suy diễn.”

Nếu cậu không nhếch môi thì tôi đã tin rồi.

“Đội trưởng! Thế nào, tôi chạy được bao nhiêu?”

Nhược Tiểu Ngũ hào hứng chạy lại, rướn cổ xem sổ ghi chép.

“Nhanh hơn học kỳ trước 3 giây.”

“Tuyệt vời!” Nhược Tiểu Ngũ giơ cao hai tay reo hò, mái tóc đỏ trên đầu rung lên theo động tác, lắc qua lắc lại đến chói mắt.

Nếu là Hy Phỉ thì đã mặc kệ, nhưng Thần Nhiễm Nhất lại kiên nhẫn đáp lại, thậm chí còn phân tích ưu khuyết điểm để cậu ta hiểu được.

Ngay cả Thánh Liêu u ám kia cũng chỉ chịu nói chuyện với Thần Nhiễm Nhất.

Hóa ra “rèn luyện tính cách” là ý này sao?

“Tiểu Hy à, loại tính cách tệ hại như cậu thì đừng nghĩ mấy chuyện khó hiểu này nữa!” Thanh Không lướt qua cô, giọng lành lạnh.

Hy Phỉ: “… Tôi đã nói rồi, đừng tùy tiện đọc suy nghĩ của tôi. Với lại tính cách tôi rất tốt, luôn thân thiện với mọi người.”

Nhìn nét mặt cô, rõ ràng là cô hoàn toàn không nhận ra vấn đề tính cách của mình.

Thanh Không nghĩ, nếu Hy Phỉ biết được cô đang nghĩ gì chắc sẽ nổi điên mất.