Đến nội dung chính

Chương 28: Cảm ơn đại sư… Cảm ơn cô đã cho tôi biết

admin 675 Chữ Cài Đặt

Một lớp bụi mỏng bay lên.

Và ở đó, nằm sâu trong góc tối, là một chiếc hộp thiếc màu xanh dương vốn dùng để đựng bánh quy bơ.

Tiếng thở dốc của bà Trần lọt thẳng vào micro. Bà ta run rẩy thò tay vào, lôi chiếc hộp ra ngoài ánh sáng. Nắp hộp đóng chặt, lớp thiếc bám đầy bụi.

Hàng chục ngàn người xem nín thở.

Bà ta cạy nắp hộp.

Cạch.

Bên trong không có bánh quy. Chỉ có hai xấp tiền mặt mệnh giá cao nhất được buộc thun cẩn thận, và một chiếc điện thoại thông minh loại rẻ tiền.

Bà Chủ Họ Trần run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, ấn nút nguồn. Màn hình khóa sáng bừng, đập thẳng vào mắt hàng vạn khán giả là bức ảnh một người đàn ông trung niên đang ôm eo một cô gái trẻ măng, tươi cười rạng rỡ trước bãi biển.

Chiếc hộp thiếc rơi loảng xoảng xuống sàn.

Người phụ nữ ngã bệt ra đất. Bà ta ôm mặt, tiếng khóc nấc lên từng hồi, rũ bỏ sạch sẽ lớp vỏ bọc đoan trang hoàn hảo ban nãy.
Khung chat bỗng chốc lặng ngắt, không còn một dòng bình luận mỉa mai nào xuất hiện.

Cộc cộc cộc!

Tiếng mỏ gõ xuống mặt kính vang lên lanh lảnh giữa phòng trọ.

Vẹt Đại Tài hưng phấn nhảy nhót trên bàn, dùng mỏ mổ liên tục vào màn hình chiếc điện thoại phụ.

[Đại Tài Bự Chà Bá: Alo alo? Mấy bé anti-fan ban nãy đòi kiện chủ ta đâu rồi? Trồi lên đây anh xem nào!]

[Đại Tài Bự Chà Bá: Mở to mắt ra mà nhìn! Chủ của ta phán cấm có sai nửa lời! Đứa nào bảo kịch bản thì tự chui xuống gầm giường nhà mình mà kiểm tra xem có mọc sừng không nhé!]

[Đại Tài Bự Chà Bá: Mau quỳ xuống dập đầu tạ tội, nôn tiền công đức ra đây cho anh!]

Khung chat bị cái mỏ hỗn của Đại Tài chọc cho bừng tỉnh. Hàng loạt bình luận mới bắt đầu nhảy lên dồn dập.

[Đại sư nhận của em một lạy!]

[Thần thánh phương nào giáng trần thế này? Đỉnh quá!]
[Chị vợ tội nghiệp thật, nhưng pha bóc phốt này mãn nhãn vãi.]

Hiệu ứng quà tặng ảo nổ tung, đè lên nhau lóa cả mắt khiến chiếc điện thoại cũ bắt đầu giật lag. Tiếng thông báo donate “ting ting” vang lên dồn dập, liên hồi như tiếng pháo nổ đón giao thừa.

Thừa Ngôn khép hờ mắt, chậm rãi tựa lưng vào thành sô pha.

Anh nhìn cô gái đang mặc bộ đồ ngủ lùng bùng ngồi trên chiếc ghế nhựa rẻ tiền kia. Không dùng lời lẽ mông lung, cô bóc trần sự thật bằng chứng cứ vật lý sắc bén nhất. Một người làm kinh doanh duy vật như anh, vốn không tin vào những chuyện thần bí, nay cũng phải im lặng trước bằng chứng rành rành trước mắt.

Cô gái này có bản lĩnh thật.

Trên màn hình, Bà Chủ Họ Trần cố gắng kìm tiếng nấc. Bà ta nhặt điện thoại lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn vào ống kính:
“Cảm ơn đại sư… Cảm ơn cô đã cho tôi biết.”

Nói xong, bà ta chủ động ngắt kết nối.

Khinh Dao nhìn số tiền donate đang nhảy vọt từng giây cùng tiếng chuông báo nhận tiền vui tai. Không chỉ là tiền mặt. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận một luồng hơi ấm mỏng manh như sợi tơ đang len lỏi vào đan điền.

Công Đức.

Việc vạch trần nghiệp chướng, giúp người phụ nữ kia thoát khỏi sự lừa dối đã mang lại cho cô một luồng năng lượng thuần khiết. Tu vi nhích lên thêm 2%. Mặc dù ít ỏi, nhưng cảm giác cơ thể được lấp đầy lại vô cùng sảng khoái.

Vừa kiếm được tiền, vừa tăng tu vi, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Khinh Dao vươn vai, ngáp dài một cái.

“Được rồi, quẻ hôm nay đến đây thôi.” Cô xua tay trước ống kính: “Cảm ơn mọi người đã tặng quà. Tôi đi ngủ đây.”