Ngay khoảnh khắc ngón tay cô chuẩn bị chạm vào nút kết thúc phát sóng, toàn bộ màn hình điện thoại đột ngột tối sầm lại.
Giây tiếp theo, một dải ngân hà ảo khổng lồ xoay tròn quét ngang khung hình, mang theo hiệu ứng rung lắc dữ dội đến mức chiếc điện thoại cũ của Khinh Dao suýt thì đứng máy.
Quà tặng cấp cao nhất, hiếm nhất của Phi Ngư App.
[Hệ thống: Người dùng “Khách Không Mời” đã tặng 1 Vũ Trụ Hủy Diệt (Trị giá 50.000.000 VNĐ).]
Khung chat điên cuồng gào thét. Năm mươi triệu đồng ném ra chỉ trong một giây!
Một thông báo cưỡng chế kết nối video lập tức nhảy ra chễm chệ giữa màn hình, đè lên mọi thao tác khác. Tiếng chuông gọi PK reo lên dồn dập, mang theo sự vội vã của kẻ vừa bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua quyền ưu tiên.
Đại Tài hưng phấn đập cánh phành phạch, nhảy cẫng lên bàn, mỏ há hốc nhìn dãy số 0 dài thườn thượt.
Thừa Ngôn cũng hơi nhướng mày. Kẻ ném tiền kiểu này, thường là đang gặp chuyện cực kỳ ngặt nghèo, muốn dùng tiền để mua lấy một cơ hội.
Anh nhìn Khinh Dao, chờ đợi xem cô sẽ xử lý ca khó nhằn này ra sao.
Khinh Dao nhìn màn hình đang rung bần bật, rồi liếc mắt xem đồng hồ hiển thị ở góc phải.
Mười giờ ba mươi phút tối.
Cô tặc lưỡi, ấn nút chấp nhận kết nối.
Màn hình chia đôi. Bên kia tối đen như mực, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề và tiếng gió rít ù ù.
“Đại sư…” Một giọng nam khàn đặc vang lên, mang theo sự tuyệt vọng nghẹn ngào: “Cứu tôi… xin cô, cứu lấy gia đình tôi…”
Khinh Dao chớp mắt. Cô đưa tay lên che miệng, thản nhiên ngáp một cái rõ to.
“Tiền cọc tôi nhận rồi.” Khinh Dao híp mắt lại, giọng lười biếng: “Nhưng hạn ngạch xem quẻ hôm nay đã hết. Giờ là giờ đi ngủ của tôi.”
Người đàn ông bên kia sững sờ: “Nhưng… nhưng tôi vừa đưa năm mươi triệu…”
“Năm mươi tỷ cũng thế thôi.” Khinh Dao dứt khoát ngắt lời: “Luật là luật. Ông chưa có nguy hiểm tính mạng trong đêm nay. Chín giờ tối mai kết nối lại.”
Cụp.
Cô ấn nút kết thúc phát sóng.
Màn hình điện thoại đen thui, để lại hàng vạn khán giả đang hóng chuyện ngơ ngác ngoài phòng live.
Khinh Dao nhổm dậy, tháo điện thoại khỏi giá đỡ, tiện tay tắt luôn ngọn đèn livestream. Căn phòng trọ lại chìm vào ánh sáng lờ mờ của bóng đèn huỳnh quang cũ. Cô lết đôi dép tổ ong, lững thững đi về phía nhà vệ sinh để đánh răng, bỏ lại phía sau một mớ hỗn độn trên mạng xã hội.
Ở góc sô pha, Thừa Ngôn nhìn chằm chằm vào màn hình Macbook vừa hiện thông báo luồng trực tiếp đã kết thúc.
Năm mươi triệu dâng tận miệng, một mạng người đang treo lơ lửng, vậy mà cô thản nhiên ngắt kết nối chỉ vì đến giờ đi ngủ. Rõ ràng hám tiền, nhưng lại cứng nhắc với nguyên tắc của chính mình.
Thừa Ngôn khép màn hình laptop lại. Trong bóng tối, anh khẽ bật cười.
Mùi sữa đậu nành và bánh bao thịt nóng hổi lấn át đi cái mùi ẩm mốc đặc trưng của phòng trọ 1304.
Lâm Tiệp đứng nghiêm chỉnh cạnh bàn kính, ôm khư khư xấp tài liệu. Cậu liếc mắt sang chiếc sô pha tróc da, cố giấu vẻ kinh ngạc. Sếp của cậu, Thẩm Thừa Ngôn, đã cởi bỏ bộ đồ nỉ xám lùng bùng tối qua để khoác lên người bộ âu phục cắt may thủ công phẳng phiu. Phong thái điềm tĩnh, sắc bén của người đứng đầu Tập đoàn Thẩm thị đã quay trở lại, nhìn thế nào cũng không giống một người vừa ngủ co quắp cả đêm trên cái sô pha rách.
Ở phía đối diện, Diệp Khinh Dao cắn dở nửa cái bánh bao, tay kia lướt điện thoại.