Đến nội dung chính

Chương 27: Một chuyện nhỏ thôi

admin 703 Chữ Cài Đặt

Khinh Dao tựa lưng ra sau ghế nhựa, hai tay khoanh trước ngực: “Muốn hỏi gì?”

“Một chuyện nhỏ thôi.” Người phụ nữ vuốt nhẹ mặt dây chuyền ngọc bích: “Tôi muốn biết, bao giờ chồng tôi mới được thăng chức?”

Khinh Dao hơi híp mắt lại. Ánh mắt cô lướt qua tướng mạo của người phụ nữ trên màn hình, dừng lại ở ấn đường và đuôi mắt của bà ta. Khóe môi cô cong lên.

Ở góc tối nơi sô pha, Thừa Ngôn dừng hẳn việc rê chuột.

Anh nhìn gương mặt sang trọng của người phụ nữ trên màn hình Macbook, rồi dời tầm mắt sang sườn mặt Khinh Dao ở ngoài đời thực. Dưới ánh sáng trắng của ngọn đèn ring light, nụ cười nửa miệng của cô hiện lên rõ mồn một.

Một câu hỏi tưởng chừng như cầu công danh bình thường, nhưng bầu không khí trong phòng trọ lại đột ngột chùng xuống. Thừa Ngôn tựa cằm lên mu bàn tay, im lặng chờ đợi xem vị đại sư này sẽ bóc trần điều gì đằng sau số tiền mười triệu kia.
Ánh sáng từ chiếc đèn livestream hắt lên gương mặt Khinh Dao, soi rõ đôi mắt đang hơi nheo lại của cô. Xuyên qua màn hình điện thoại, cô nhìn chằm chằm vào người phụ nữ sang trọng đang ngồi chễm chệ trên ghế nhung.

Cung gian môn của bà ta xuất hiện đốm đen xỉn màu, ấn đường tuy sáng nhưng lại bị một đường hắc khí mỏng như sợi chỉ vắt ngang.

Khinh Dao gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn kính.

“Thăng chức?” Cô lặp lại câu hỏi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt: “Bà Trần, chồng bà không những không thăng chức, mà còn đang bận rộn xây thêm một tổ ấm nhỏ ở bên ngoài.”

Nụ cười khách sáo trên môi Bà Chủ Họ Trần lập tức cứng đờ. Bàn tay đang vuốt ve mặt dây chuyền ngọc bích khựng lại giữa không trung.

Khung chat vừa mới êm đềm chưa được vài phút, nay lại bùng nổ.
[Cái gì? Bắt gian trên sóng trực tiếp luôn hả?]

[Lại ăn nói hàm hồ rồi! Bà Trần là vợ của sếp tổng công ty X đó, gia đình người ta hạnh phúc có tiếng, lên báo suốt!]

[Đại sư dỏm bắt đầu xạo lờ để câu view rồi. Phá hoại gia đình người khác coi chừng nghiệp quật nha má!]

Bà Chủ Họ Trần sầm mặt, giọng nói êm ái ban nãy đã biến mất, thay bằng thái độ gay gắt trịch thượng: “Cô gái, ăn nói cho cẩn thận. Mười triệu này tôi coi như bố thí cho kẻ nghèo, nhưng danh dự của chồng tôi không phải thứ để cô đem ra câu view. Chúng tôi kết hôn mười lăm năm, anh ấy chưa bao giờ…”

“Gầm giường ngủ của hai vợ chồng.” Khinh Dao thản nhiên ngắt lời: “Góc kẹt sát tường bên phải. Có một hộp bánh quy bằng thiếc cũ. Trong đó có quỹ đen, và một chiếc điện thoại phụ dùng để liên lạc với cô nhân tình mười chín tuổi. Bà không tin thì cứ tự mình đi xem.”
Cả phòng livestream bỗng chốc im phăng phắc.

Ở góc tối nơi sô pha, Thừa Ngôn nheo mắt nhìn màn hình Macbook.

Một hộp bánh quy thiếc.

Chi tiết đến mức này rồi, nếu lát nữa tìm không ra, cô sẽ tự tay đập nát cái biển hiệu vừa mới dựng lên.

Trên màn hình, sắc mặt Bà Chủ Họ Trần trắng bệch. Bà ta cắn chặt môi, lồng ngực phập phồng. Không thèm cãi lại, người phụ nữ đột ngột cầm điện thoại lên, đứng phắt dậy. Tiếng gót giày nện xuống sàn gỗ vang lên lộp cộp. Camera rung lắc bần bật qua những dãy hành lang trải thảm đắt tiền, tiến thẳng vào một căn phòng ngủ rộng lớn.

[Trời má, bả đi tìm thật kìa!]

[Hồi hộp vãi, lỡ không có thì con đại sư kia xác định ăn kiện nhé.]

Bà Chủ Họ Trần vứt chiếc túi xách hàng hiệu sang một bên, quỳ rạp xuống sàn nhà. Bà ta hất tung tấm ga trải giường bằng lụa, bật đèn flash điện thoại soi vào góc kẹt sát tường bên phải.