Đến nội dung chính

Chương 26: Đại Tài Bự Chà Bá

admin 703 Chữ Cài Đặt

Nam sinh lảo đảo chạy tới. Cậu quỳ rạp xuống vỉa hè, bật đèn flash, áp sát ống kính điện thoại vào khe hở của chiếc nắp cống bằng gang gỉ sét.

Khung chat đột ngột chững lại.

Bóng tối dưới cống ngầm sâu hút. Im lặng. Chỉ có tiếng xe cộ chạy ngang qua ngã tư.

Vài giây trôi qua, mớ bình luận châm biếm bắt đầu rục rịch hiện lại.

Gâu… ư ử…

Một tiếng sủa nhỏ xíu, khản đặc và yếu ớt vọng lên từ dưới lòng đất, thu trọn vào micro.

Nam sinh cứng đờ người. Cậu vội ghé sát miệng vào nắp cống, gào lên: “Bánh Bao! Bánh Bao phải không?”

Từ dưới cống, tiếng cào móng chân lạo xạo vang lên, kèm theo tiếng ư ử mừng rỡ.

“Bánh Bao! Cục cưng ở dưới này thật rồi!” Nam sinh òa khóc nức nở, dùng tay không hì hục cạy mép nắp cống: “Đại sư… em tìm thấy rồi! Nó ở đây thật rồi!”
Bằng chứng sờ sờ ngay trước mắt.

Phòng livestream bùng nổ. Hàng ngàn dòng bình luận trôi như thác đổ, đè bẹp mọi lời chửi rủa trước đó.

[Cái quái gì vậy? Thật hả???]

[Ê tao ở gần ngã tư đó, tao vừa chạy ra ban công xem, có thằng nhóc đang gào khóc cạy nắp cống thật kìa!]

[Má ơi da gà nổi hết lên rồi. Tính được cách nhà 2km, chỉ đích danh cái cống thứ 3? Đùa à?]

[Xin lỗi đại sư! Em lỡ mồm!]

Ngay lúc này, trên mặt bàn kính, vẹt Đại Tài hưng phấn đập cánh phành phạch. Cái mỏ quắp của nó gõ cộc cộc xuống màn hình chiếc điện thoại phụ nhanh như máy khâu.

[Quản trị viên “Đại Tài Bự Chà Bá” đã ghim bình luận của “AntiDaoDao”: “Kịch bản rẻ rách, tìm được tao đi bằng đầu!”]

[Đại Tài Bự Chà Bá: Nào, bạn “AntiDaoDao” gì ơi, mở camera lên đi bằng đầu hộ ta cái? Hay cần ta gửi định vị bãi rác cho bạn dọn vào ở luôn cho tiện?]
[Quản trị viên “Đại Tài Bự Chà Bá” đã ghim bình luận của “HaterNo1”: “Diễn viên 50k.”]

[Đại Tài Bự Chà Bá: Diễn viên này diễn sâu quá, nhét hẳn con chó xuống cống cơ đấy. Ngại ghê, bồ tát nào nãy chửi hăng nhất thì giờ nôn tiền công đức ra đây!]

Sự mỏ hỗn của Đại Tài lập tức chọc cười những khán giả trung lập. Cục diện quay xe hoàn toàn. Những hiệu ứng quà tặng ảo bắt đầu rơi lả tả trên màn hình. Hoa hồng, ly bia, xe hơi thể thao thi nhau hiện lên.

Khinh Dao nhếch môi. Tiền bắt đầu vào túi rồi.

“Được rồi, gọi đội cứu hộ động vật đến cạy nắp cống đi. Tôi ngắt mic cậu đây.”

Cô vươn tay định ấn nút kết thúc. Nhưng ngón tay vừa chạm vào màn hình, một luồng sáng vàng chói lóa bỗng nổ tung.

Một con rồng vàng năm móng khổng lồ uốn lượn bay ra, mang theo hiệu ứng âm thanh gầm rú. Quà tặng đắt đỏ nhất của nền tảng Phi Ngư.
[Hệ thống: Người dùng “Bà Chủ Họ Trần” đã tặng 1 Siêu Cấp Thần Long (Trị giá 10.000.000 VNĐ).]

Khung chat lại một lần nữa câm lặng.

Mười triệu đồng ném ra chỉ trong một cú click chuột.

Một yêu cầu kết nối PK hiện lên, chèn ép mọi hàng chờ, nghiễm nhiên giành lấy quyền ưu tiên tuyệt đối. Khinh Dao nhướng mày, ngón tay đổi hướng, ấn nút chấp nhận.

Màn hình chia đôi lần nữa.

Nam sinh biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi. Bà ta ngồi trên chiếc ghế bọc nhung đỏ trong một căn phòng khách xa hoa. Lớp trang điểm hoàn hảo, mái tóc bới cao, trên cổ là chuỗi vòng ngọc bích nước xanh trong vắt.

Người phụ nữ nhìn vào ống kính, mỉm cười. Một nụ cười khách sáo, đoan trang, nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ dò xét từ trên cao nhìn xuống.

“Chào đại sư.” Giọng người phụ nữ êm ái vang lên: “Nghe danh đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy. Tôi có mười triệu làm quà mọn, không biết đại sư có thể xem giúp tôi một quẻ không?”