Đến nội dung chính

Chương 25: Nó ngoan lắm, chưa bao giờ đi xa

admin 678 Chữ Cài Đặt

Màn hình livestream lập tức chia đôi. Nửa bên phải hiện lên một nam sinh. Camera rung bần bật, ánh đèn đường nhòe nhoẹt lướt qua phía sau lưng. Cậu ta đang cắm đầu chạy, nước mắt giàn giụa, giọng lạc đi vì hoảng sợ:

“Đại sư… cô giúp em với…”

Khung chat đang chửi rủa hăng say bỗng khựng lại, rồi dòng bình luận lại nhảy lên cuồn cuộn.

[Trời ơi, kịch bản cũ rích!]

[Khóc giả trân. Thuê diễn viên này bao nhiêu tiền một giờ thế?]

[Tưởng xem bói gì cao siêu, lại cái trò tìm mèo tìm chó lùa gà.]

Diệp Khinh Dao phớt lờ những dòng chữ đang trôi loạn xạ. Cô hơi rướn người tới, nhìn thẳng vào màn hình:

“Hỏi gì? Nói ngắn gọn.”

“Chó của em… con Golden tên Bánh Bao, đi lạc rồi! Em tìm suốt từ chiều tới giờ không thấy. Đăng lên hội nhóm, chạy khắp các ngõ quanh nhà đều không thấy…” Nam sinh nấc lên, bước chân vẫn không dừng lại: “Nó ngoan lắm, chưa bao giờ đi xa…”
“Thời gian chính xác phát hiện mất tích?” Khinh Dao ngắt lời. Giọng cô đều đều, nhưng lại khiến đối phương bất giác bình tĩnh lại đôi chút.

“Dạ… khoảng năm rưỡi chiều nay ạ.”

Ngón tay cái của Khinh Dao lướt nhanh qua các đốt ngón tay còn lại. Chưa tới ba giây, bàn tay cô khép lại.

“Cách nhà cậu hai kilomet về hướng Tây Nam. Đang kẹt dưới một nắp cống ngầm.” Giọng cô dứt khoát: “Nó rớt xuống đó, kiệt sức rồi. Đi ngay đi.”

Nam sinh không chút nghi ngờ, lập tức bẻ lái chạy thục mạng về hướng Tây Nam. Camera xóc nảy dữ dội theo nhịp thở dốc, tiếng gió rít ù ù qua micro.

Ở góc sô pha lọt thỏm trong bóng tối, Thẩm Thừa Ngôn hơi dịch người.

Lớp vải nỉ rẻ tiền của bộ đồ ngủ sáu mươi lăm ngàn cọ vào da, hai ống tay áo bo chun cộc cỡn phơi cả cổ tay ra ngoài không khí lạnh. Anh vươn tay rê chuột trên trackpad chiếc Macbook, âm thầm mở tab mới, truy cập vào ứng dụng Phi Ngư rồi tắt tiếng.
Trên màn hình độ phân giải cao, hình ảnh Khinh Dao và nam sinh hiện lên rõ nét. Anh lướt mắt qua khung chat, nơi hàng chục ngàn bình luận mắng chửi đang trôi nhanh đến lóa mắt.

Mười phút trôi qua. Quãng đường hai cây số dưới trời đêm như kéo dài ra vô tận qua tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của nam sinh. Trên khung chat, sự kiên nhẫn của đám đông bắt đầu cạn kiệt. Những lời mỉa mai lại trồi lên.

[Chạy mười phút rồi đấy, diễn sâu quá em trai ơi!]

[Đại sư tính bằng niềm tin à? Hai cây số cơ đấy, dắt mũi cả vạn người.]

[Nhanh lên để anh em còn báo cáo sập kênh nào!]

Thừa Ngôn rời mắt khỏi màn hình laptop, ngước nhìn cô gái đang ngồi cách mình vài bước chân.

Khinh Dao vẫn nhàn nhã nhấp một ngụm nước lọc. Dưới ánh đèn ring light, gương mặt cô điềm tĩnh đến mức gần như vô cảm.
Thừa Ngôn im lặng nhìn màn hình. Dùng sự thật vật lý để đập tan bạo lực mạng sao? Nếu là kịch bản dàn dựng, kiểu gì cũng lộ sơ hở dưới mắt hàng vạn người xem trực tiếp. Nhưng nếu cô thực sự tính ra được… thì đây đúng là pha xử lý khủng hoảng truyền thông gọn gàng nhất. Lấy chính sự hoài nghi của đám đông làm bệ phóng.

Lại thêm năm phút nữa. Tiếng bước chân của nam sinh đột ngột khựng lại, tiếng gió rít qua micro cũng dịu đi.

“Đại sư… em… em đến ngã tư hướng Tây Nam rồi…” Giọng cậu ta vang lên đứt quãng. Camera chĩa xuống mặt đường nhựa ướt sũng sương đêm: “Nhưng ở đây… có nhiều nắp cống quá… em không biết cái nào…”

“Cái thứ ba bên lề trái.” Khinh Dao đặt cốc nước xuống bàn: “Bật đèn flash lên, soi xuống khe hở.”