Tiếng cánh vỗ phành phạch vang lên.
Vẹt Đại Tài từ nóc tủ lạnh bay xuống, hạ cánh ngay lên bàn phím Macbook của Thừa Ngôn. Nó nhè một mảnh vỏ hướng dương văng sát mép trackpad, sau đó dùng cái mỏ quắp gõ lạch cạch lên phím. Trên màn hình điện thoại của Khinh Dao lập tức hiện lên thông báo: [Quản trị viên “Đại Tài Bự Chà Bá” đã vào phòng] .
Thừa Ngôn vươn một ngón tay, đẩy nhẹ đầu con vẹt ra khỏi bàn phím của mình.
Đại Tài quay ngoắt lại định mổ, nhưng thấy sắc mặt anh trầm xuống, nó đành lạch bạch lùi ra mép bàn kính, tiếp tục dùng mỏ gõ vào màn hình chiếc điện thoại dự phòng mà Khinh Dao vừa ném cho.
Chín giờ tối.
Khinh Dao khởi động ứng dụng Phi Ngư. Tài khoản chính đã bị khóa vĩnh viễn, cô đăng nhập bằng tài khoản phụ vừa lập ban chiều.
Biểu tượng [LIVE] nhấp nháy đỏ ở góc màn hình.
Chỉ trong vòng ba phút đầu, lượng người xem từ vài chục đã nhảy vọt lên hàng ngàn. Tin tức về nữ đại sư lừa đảo từng làm sập livestream vài ngày trước vẫn đang lan truyền trên các hội nhóm. Thuật toán nền tảng lập tức đẩy phòng live của cô lên trang xu hướng.
Không khí trong phòng trọ chật hẹp vẫn tĩnh lặng, nhưng trên màn hình điện thoại, bình luận đang nhảy không ngừng, trôi nhanh đến mức khó lòng đọc kịp.
[Gia đình chú ý, con lừa đảo bữa sập live trồi lên rồi kìa!]
[Tưởng bị bế lên phường rồi, sao vẫn ngồi đây bốc phét?]
[Tài khoản chính bị khóa vĩnh viễn rồi, lập clone ra để lừa tiền tiếp à? Báo cáo sập kênh nó đi anh em!]
[Nhìn cái mặt là thấy hãm, lại chuẩn bị diễn trò ma quỷ lùa gà đây mà.]
Từ góc sô pha, Thừa Ngôn dừng tay gõ phím. Màn hình Macbook hắt ánh sáng xanh nhạt lên mặt anh. Đôi mày anh hơi cau lại.
Từng đối mặt với không ít khủng hoảng truyền thông, anh thừa hiểu sức tàn phá của những lời lăng mạ vô căn cứ này đối với một người bình thường.
Anh ngước mắt nhìn sang Khinh Dao.
Nhưng cô vẫn ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế nhựa, một tay cầm cốc nước lọc, nhàn nhã nhấp một ngụm. Đôi mắt cô phản chiếu những dòng bình luận chửi rủa đang chạy dồn dập, dửng dưng như thể đang xem một bản tin thời tiết nhàm chán.
Trên bàn kính, vẹt Đại Tài hăng máu mổ cộc cộc vào màn hình điện thoại, tốc độ gõ phím bằng mỏ nhanh thoăn thoắt.
[Đại Tài Bự Chà Bá: Đứa nào báo cáo thì tự xoa gáy xem có thấy lạnh không nhé. Nghiệp quật không chừa một ai đâu mấy cưng!]
[Đại Tài Bự Chà Bá: Chửi tiếp đi, chửi to lên. Bọn ta đang thiếu công đức, cảm ơn các vị bồ tát đã khẩu nghiệp để tích phước cho chủ ta!]
Thái độ cợt nhả của quản trị viên càng như đổ thêm dầu vào lửa. Lượng người hiếu kỳ tràn vào xem náo nhiệt đã vượt mốc mười ngàn. Khung chat bùng nổ những lời lẽ mỉa mai.
Thừa Ngôn dựa lưng vào thành sô pha. Sự khó chịu vì bộ đồ nỉ ban nãy đã vơi đi phần nào, thay vào đó là ánh mắt quan sát thầm lặng. Cô gái này có một bản lĩnh tâm lý vững vàng đến kỳ lạ khi đối mặt với ác ý từ đám đông.
Khinh Dao đặt cốc nước xuống bàn. Tiếng đế nhựa va chạm với mặt kính vang lên một tiếng cộc khe khẽ.
Cô hơi vươn người về phía trước, nhìn thẳng vào ống kính, mặc kệ những dòng chữ ác ý đang trôi như thác đổ.
“Luật cũ.” Giọng cô bình thản vang lên: “Quẻ đầu tiên tối nay miễn phí. Ai cướp được mic thì lên.”
Điện thoại vang lên một tiếng bíp ngắn.
[Hệ thống: Người dùng “Mưa Rơi Buồn” đã kết nối thành công.]