“Không tệ.” Khinh Dao ném cọc tiền trở lại vali, phủi tay đứng lên: “Phí cấp cứu ban đầu, tôi nhận.”
“Ban đầu?” Lâm Tiệp nhạy bén bắt được từ khóa, giọng cậu lạc đi: “Cô Diệp, mười tỷ này là mua đứt cái mạng của sếp tôi cơ mà! Sao lại là ban đầu?”
Khinh Dao chẳng buồn liếc Lâm Tiệp. Cô thò tay vào túi chiếc áo phông nhạt màu, lôi ra một mảnh giấy nháp hơi nhàu. Cô vuốt thẳng nó ra vài nhát lấy lệ, rồi ném lên chiếc bàn nhựa trước mặt Thừa Ngôn.
Tờ giấy rơi nhẹ xuống cạnh ấm trà sứt vòi.
Thừa Ngôn cụp mắt nhìn. Trên nền giấy kẻ ô ly của học sinh cấp một, vài dòng chữ viết tay bằng bút bi xanh hiện ra nắn nót, nhưng nội dung lại ngang ngược vô cùng. Tiêu đề ghi to đùng: HỢP ĐỒNG MƯỢN KHÍ.
“Bùa Cô Sát trên người anh là loại ác độc nhất, lấy mạng trong ba ngày. Vừa nãy tôi chỉ dập tắt đợt bùng phát để giữ mạng cho anh thôi.” Khinh Dao kéo chiếc ghế nhựa ngồi phịch xuống, vắt chéo chân: “Tà khí đã ăn sâu vào cốt tủy, không thể giải một sớm một chiều. Muốn sống sót đến lúc tìm ra kẻ hạ bùa để nhổ tận gốc thì ký vào đó. Điều khoản thứ nhất: Mỗi đêm, từ giờ Tý đến giờ Dần, sếp Thẩm bắt buộc phải có mặt tại phòng trọ này, ngủ trên chiếc sô pha đó, để tôi chạm vào người mượn khí áp chế hắc khí. Tôi có năng lượng để dùng, anh giữ được mạng sống. Sòng phẳng.”
Lọt vào tai Lâm Tiệp, lời đề nghị này chẳng khác nào một vụ tống tiền trắng trợn.
“Cô đùa à?” Cậu hét lên, chỉ thẳng vào chiếc sô pha bọc da simili sờn rách, nệm lún sâu thành một vũng, rải rác vài vết xước do mỏ vẹt mổ: “Sếp Thẩm của tôi, tài sản hàng chục nghìn tỷ, một đêm ngủ ở khách sạn bảy sao còn phải đổi ga giường ba lần! Cô bắt anh ấy ngủ ở cái xó nồng nặc mùi mì tôm và nhang muỗi này hằng đêm? Đây rõ ràng là lừa đảo!”
Trên nóc màn hình máy tính, con vẹt Đại Tài đang rỉa lông bỗng ngóc đầu dậy, khua khoắng đôi cánh mắng trả: “Tên bốn mắt kia! Nhà ta tồi tàn thì làm sao? Không có cái xó này thì sếp mi xuống lỗ từ nửa tiếng trước rồi! Chê ỏng chê eo, có giỏi thì vác xác về biệt thự mà chờ chết đi! Anh đây còn chê hắn cồng kềnh choán hết chỗ đấy!”
Lâm Tiệp tức nghẹn họng, mặt đỏ bừng bừng định xông lên cãi cọ với một con chim, nhưng Thừa Ngôn đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Động tác rất nhẹ, nhưng đủ khiến cậu trợ lý lập tức im bặt.
Anh chậm rãi cầm tờ giấy nháp lên. Chất giấy rẻ tiền mỏng dính cọ vào đầu ngón tay. Anh lướt mắt qua những dòng chữ ngay ngắn.
Khinh Dao ngồi yên quan sát. Khách sộp không giận dữ, không hoảng loạn, cũng chẳng có cái thái độ bề trên ném tiền qua cửa sổ để thị uy.
Cơ thể anh hiện tại là một quả bom nổ chậm, và cô gái mặc áo phông lôi thôi trước mặt chính là người gỡ bom duy nhất.
Mười tỷ? Chỉ bằng một góc lợi nhuận quý của một công ty con.
Ngủ trên sô pha rách hằng đêm và bị chạm tay? Cùng lắm chỉ là một sự bất tiện trong sinh hoạt.
Đổi lại, anh giữ được mạng. Nếu anh chết, đám sâu mọt sẽ xúm vào nuốt chửng Tập đoàn Thẩm, tâm huyết mấy chục năm của gia đình coi như bỏ đi.
So với cái chết, việc vứt bỏ thói quen sạch sẽ để nằm ở cái xó này là một cái giá quá hời. Bài toán lợi ích này, nhắm mắt anh cũng biết phải chọn thế nào.
Thừa Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Khinh Dao.