Đến nội dung chính

Chương 17: Hơi ấm lan tỏa

admin 702 Chữ Cài Đặt

Lý trí nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Anh không giật mình, cũng không lên tiếng. Thừa Ngôn duy trì nhịp thở đều, chỉ dùng đuôi mắt quét nhanh xung quanh.

Căn phòng trọ chật hẹp thoang thoảng mùi nhang muỗi.

Anh hơi nghiêng đầu, nhận ra mình đang nằm co quắp trên chiếc sô pha quá ngắn so với chiều cao cơ thể.

Cùng lúc đó, tay phải truyền đến hơi ấm mềm mại.

Thừa Ngôn hạ mắt nhìn.

Bàn tay anh đang đan mười ngón, siết chặt lấy tay một cô gái.

Khinh Dao ngồi ung dung trên chiếc ghế nhựa ngay sát mép sô pha. Cô mặc chiếc áo phông nhạt màu, mái tóc búi cẩu thả bằng một cây trâm gỗ đào. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô không hề có ý định rút tay về, khóe môi còn vương nụ cười xã giao lười biếng.

Ở góc phòng, trợ lý đắc lực của anh – Lâm Tiệp – đang đứng chôn chân bên cạnh chiếc vali hợp kim, miệng há hốc không thốt nên lời.
Ý thức vừa khôi phục, thói quen sạch sẽ và bản năng phòng vệ khiến Thẩm Thừa Ngôn lập tức rụt tay lại. Dứt khoát. Nhanh gọn.

Diệp Khinh Dao không hề níu kéo. Lượng Khí Tử Vi thuần dương vừa vơ vét được đã đủ lấp đầy những kinh mạch khô cạn suốt mấy ngày qua. Cô thong thả buông lỏng các ngón tay, lười biếng xoa xoa cổ tay rồi ngả người ra sau ghế. Trạm sạc này dùng tốt thật, chỉ tiếc là hơi cứng nhắc.

Khoảng cách giữa hai người lập tức trở về đúng vạch ranh giới của hai người xa lạ.

Thừa Ngôn hơi thu vai, ngồi thẳng dậy. Chiếc sô pha cũ nát bên dưới kêu lên cọt kẹt. Anh không vội quan tâm đến ánh mắt lười biếng của cô gái đối diện hay vẻ mặt đờ đẫn của Lâm Tiệp ở góc phòng, chỉ nhắm mắt lại, tự cảm nhận cơ thể mình.

Cái lạnh thấu xương không còn.
Cảm giác lồng ngực bị đá tảng đè nặng, hô hấp khó nhọc cũng biến mất tăm.

Ngay cả cơn đau đầu kinh niên râm ran nơi thái dương giờ cũng êm dịu hẳn.

Thừa Ngôn đưa tay chạm vào sườn cổ. Vết bầm đen ngòm bóp nghẹt anh suốt hai ngày qua giờ chỉ còn là một vệt mờ dưới da. Hơi ấm lan tỏa. Lồng ngực phập phồng, từng nhịp tim đập mạnh mẽ, vững vàng.

Suốt mười hai năm qua, chưa từng có khoảnh khắc nào cơ thể anh lại nhẹ bẫng đến mức phi lý như hiện tại.

Y học hiện đại với những cỗ máy hàng chục triệu đô la đã bó tay. Các giáo sư, bác sĩ đầu ngành đều lắc đầu. Vậy mà, anh vừa được lôi tuột từ quỷ môn quan trở về chỉ bằng một cái nắm tay kéo dài vài phút của một cô gái đi dép tổ ong.

Thế giới quan duy vật vững chắc của Tổng giám đốc Tập đoàn Thẩm chính thức sụp đổ ngay giữa căn phòng sực mùi nhang muỗi này.
Khinh Dao vươn vai, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thừa Ngôn. Cô đứng dậy, lẹt quẹt đôi dép lê bước về phía góc phòng. Ánh mắt thực dụng nhìn thẳng vào chiếc vali hợp kim xước xát đang nằm im lìm dưới chân Lâm Tiệp.

“Mở ra.” Giọng cô nhạt nhẽo.

Lâm Tiệp giật thót mình, bừng tỉnh khỏi cơn sốc tâm linh. Cậu ngơ ngác nhìn Khinh Dao, rồi lóng ngóng quay sang nhìn sếp như chờ chỉ thị.

Thừa Ngôn không nói gì, chỉ khẽ hất cằm.

Tách. Tách.

Hai chốt khóa kim loại bật mở. Nắp vali lật lên.

Dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn của phòng trọ 1304, những cọc tiền mặt mệnh giá cao nhất xếp ngay ngắn, xanh mướt, sực nức mùi polymer mới cứng. Mười tỷ đồng. Một con số có thể khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải mờ mắt.

Khinh Dao ngồi xổm xuống, rút thử một cọc tiền ra. Ngón tay vuốt nhẹ qua bề mặt nhám của tờ tiền. Cảm giác chân thực này mang lại sự thỏa mãn tột độ cho một kẻ đang cạn kiệt tài chính.