Đến nội dung chính

Chương 19: Cầm lấy. Cậu về đi

admin 692 Chữ Cài Đặt

“Mượn bút.” Giọng anh trầm ổn, nhạt nhẽo.

Lâm Tiệp sững sờ, tưởng tai mình bị ù: “Sếp… anh nghiêm túc đấy à? Anh định ký thật sao? Không được! Chúng ta có thể trả cô ta thêm tiền, hai mươi tỷ, năm mươi tỷ, để cô ta chuyển đến sống ở biệt thự của anh! Chứ làm sao anh ở đây được…”

“Tôi nói, mượn bút.” Thừa Ngôn lặp lại, gắt hơn một chút.

Lâm Tiệp cắn răng, lóng ngóng thò tay vào túi áo vest, rút ra cây bút máy đắt tiền, run rẩy đưa cho sếp.

Thừa Ngôn nhận lấy bút, vững vàng tháo nắp, đặt ngòi lên tờ giấy nháp. Không chút do dự, nét chữ ký dứt khoát của Tổng giám đốc Tập đoàn Thẩm lập tức hiện lên ở góc phải mặt giấy. Nét mực đen đắt tiền hằn rõ trên chất giấy ô ly học sinh mỏng manh, sờn mép.

Anh đóng nắp bút, đẩy tờ giấy trượt qua mặt bàn nhựa, dừng lại trước mặt Khinh Dao.
“Hợp đồng có hiệu lực từ đêm nay.” Thừa Ngôn bình thản nói.

Thẩm Thừa Ngôn đưa trả cây bút máy, giọng điệu không cho phép từ chối:

“Cầm lấy. Cậu về đi.”

Lâm Tiệp luống cuống đón lấy cây bút, ánh mắt đảo liên tục giữa sếp mình, cô gái mặc áo phông lôi thôi, và chiếc vali chứa mười tỷ đồng nằm trơ trọi dưới sàn nhà.

Chân cậu như bị đóng đinh xuống nền gạch hoa ố vàng.

Về? Về thế nào được! Bỏ lại Tổng giám đốc Tập đoàn Thẩm ở cái khu trọ sập xệ, an ninh bằng không này, chung phòng với một cô gái lai lịch bất minh cùng một đống tiền mặt khổng lồ? Lỡ đêm nay xảy ra chuyện gì, mười cái mạng của cậu cũng không đền nổi.

“Sếp…” Lâm Tiệp nuốt nước bọt, cố gắng vớt vát: “Hay là tôi ra xe gọi thêm vài người lên đây gác cửa? Hoặc tôi mang vali tiền này về trước, sáng mai chuyển khoản…”
Thừa Ngôn hơi ngước mắt lên. Ánh nhìn lạnh nhạt xuyên qua tròng kính.

Chỉ một cái liếc mắt quen thuộc đó thôi, Lâm Tiệp lập tức ngậm miệng.

Đó là lệnh. Không đàm phán, không giải thích. Ở Tập đoàn Thẩm, sếp đã quyết thì cấp dưới chỉ có việc tuân thủ.

Lâm Tiệp cắn răng, gập người chào rồi lùi bước ra cửa. Tiếng chốt khóa lạch cạch vang lên. Cánh cửa gỗ ép bong tróc khép lại, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Bên trong chỉ còn lại hai người.

Diệp Khinh Dao che miệng ngáp dài, ứa cả nước mắt. Sau khi hút đủ Khí Tử Vi, cơ thể cô tràn trề linh lực, kéo theo cơn buồn ngủ ập đến không cản nổi. Cô lười biếng vươn vai, hất cằm về phía chiếc sô pha bọc da simili sờn rách ở góc tường.

“Lãnh địa của anh đêm nay. Không được vượt qua vạch mép thảm nhựa. Không được lục lọi đồ đạc. Và quan trọng nhất…” Khinh Dao híp mắt, giọng đều đều: “… không được đánh thức tôi.”
Nói xong, cô tiện tay vơ cuộn vải bùng nhùng trên đầu giường ném thẳng về phía anh.

Thừa Ngôn bắt lấy. Là một chiếc chăn bông cũ. Vỏ chăn sờn mép, hoa văn chăn con công sặc sỡ từ thập niên trước, nhưng không hề ẩm mốc. Ngược lại, nó mang mùi nắng gắt xen lẫn chút hương bồ kết nhè nhẹ.

Khinh Dao lẹt quẹt đôi dép tổ ong đi về phía chiếc giường đơn của mình, chẳng buồn liếc xem vị khách tỷ phú xoay xở ra sao.

Thừa Ngôn đứng lặng giữa phòng, rũ mắt nhìn chiếc sô pha trước mặt.

Chiều dài ghế chưa tới một mét rưỡi. Lớp mút bên dưới xẹp lún thành một vũng sâu hoắm, vài chỗ da rách bươm lòi cả lõi bọt biển ố vàng. Với một người cao gần một mét chín, mắc chứng sạch sẽ nặng như anh, chỗ này chẳng khác nào một ổ vi khuẩn khổng lồ.

Anh chậm rãi ngồi xuống. Lò xo rỉ sét bên dưới lập tức phát ra tiếng cọt kẹt thảm thương.