Khinh Dao lướt mắt qua chiếc vali hợp kim. Ánh bạc lấp lánh dưới ngọn đèn huỳnh quang chớp nháy.
Mười tỷ đã vào nhà.
Hàng đã giao.
Tiền đã chốt.
Bây giờ mới là lúc làm việc.
Cô thong thả bước tới cạnh sô pha. Như cảm nhận được sự đe dọa, hắc khí trên người Thừa Ngôn bùng lên. Một luồng sương đen trào ra từ lồng ngực anh, tỏa ra hơi lạnh làm cốc nước lọc trên bàn lập tức đọng một lớp sương mờ.
Thừa Ngôn nhíu chặt mày, lồng ngực phập phồng yếu ớt, môi bật ra tiếng rên nghèn nghẹn.
Khinh Dao không lấy bùa chú, cũng chẳng buồn bày trận pháp. Cô chỉ đơn giản cúi xuống, vươn tay ra, nhắm thẳng vào cổ tay đang lộ ra dưới lớp tay áo sơ mi lụa của Thừa Ngôn mà nắm lấy.
Da thịt chạm nhau.
Tiếng xèo xèo khẽ vang lên, hệt như nước đá hắt vào lò than. Hắc khí va chạm với Khí Tử Vi thuần dương đang bị phong ấn trong cơ thể anh. Dưới sự dẫn dắt từ bàn tay Khinh Dao, luồng Khí Tử Vi như tìm được lối thoát, ồ ạt chảy sang người cô.
Nguồn linh lực cạn kiệt trong đan điền như vớ được cơn mưa rào. Khinh Dao híp mắt lại, khóe môi cong lên. Dòng năng lượng ấm áp, thuần khiết chảy tràn qua các kinh mạch khiến cô thoải mái đến mức muốn thở dài một tiếng. Quả nhiên là mỏ vàng di động, trạm sạc dự phòng chất lượng cao nhất mà cô từng gặp.
Trong lúc Khinh Dao bận rộn hút khí, Thừa Ngôn lại đang chìm trong cơn ác mộng.
Bóng tối và cái lạnh buốt bao trùm lấy anh, mang theo cảm giác ngạt thở như bị dìm xuống đáy nước sâu. Sinh lực cạn dần.
Nhưng rồi, giữa màn nước đen ấy, một luồng hơi ấm truyền đến. Hơi ấm xua đi cái lạnh buốt, kéo anh lên khỏi mặt nước. Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Cơ thể anh tự động bám lấy luồng nhiệt duy nhất đó.
Bàn tay lạnh ngắt của Thừa Ngôn lật ngược lại. Năm ngón tay anh chen vào giữa các kẽ tay của Khinh Dao, rồi cuộn lại.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau, siết mạnh.
Lực nắm mạnh đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, anh sẽ lại chìm nghỉm.
Khinh Dao khẽ chớp mắt, nhìn xuống bàn tay đang bị khóa chặt của mình. Lực nắm rất mạnh, mang theo sự ỷ lại vô thức. Cô nhướng mày, mặc kệ anh nắm. Diện tích tiếp xúc càng lớn, linh lực chảy sang càng nhanh. Khinh Dao thoải mái tựa lưng vào ghế, tiếp tục tận hưởng.
Chỉ vài phút sau, nhiệt độ trong phòng trọ ấm dần lên.
Lớp sương mờ bám trên cửa kính tan biến. Khối hắc khí vờn quanh người Thừa Ngôn thu hẹp lại, lặn thành một vết mờ nhạt dưới lớp da cổ. Sắc mặt xám ngoét của anh dần hồng hào trở lại. Nhịp thở khó nhọc cũng chuyển sang đều đặn.
Lâm Tiệp đứng cách đó ba bước chân, trân trân nhìn cảnh tượng trước mắt.
Chẳng cần tiêm thuốc, máy thở hay máy khử rung tim, chỉ bằng một cái nắm tay, vị đại sư này đã kéo sếp cậu tỉnh lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thế giới quan khoa học hai mươi mấy năm của Lâm Tiệp lung lay dữ dội. Cậu đứng sững tại chỗ, không thốt nổi nửa lời.
Trên sô pha, hàng mi Thừa Ngôn khẽ động.
Ý thức dần quay trở lại, cảm giác đau thắt ở lồng ngực và cơn đau đầu dữ dội trước đó đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể nhẹ bẫng, ấm áp một cách kỳ lạ.
Anh từ từ mở mắt.
Ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn trên trần nhà hắt xuống khiến anh hơi nheo mắt. Tầm nhìn rõ nét dần. Đập vào mắt anh không phải là trần thạch cao với dải đèn LED âm trần quen thuộc ở biệt thự, mà là một mảng trần ố vàng, loang lổ vết dột.