Đến nội dung chính

Chương 15: Vác tiền vào trong. Kéo cửa lại

admin 699 Chữ Cài Đặt

Phòng 1304.

Không còn sức để đứng thẳng, cậu trượt dọc theo bức tường, dùng chút sức lực cuối cùng giơ tay đập dồn dập vào cánh cửa.

“Đại sư… Mở cửa… Cứu mạng!”

Tiếng đập cửa tuyệt vọng vang lên trong hành lang vắng lặng lúc nửa đêm.

Bên trong phòng.

Vẹt Đại Tài đang gà gật trên nóc màn hình máy tính giật nảy mình, xù lông hét toáng lên:

“Có trộm! Có trộm! Đêm hôm khuya khoắt đứa nào đập cửa phá nhà ta thế hả!”

Nó toan há mỏ chửi tiếp thì Diệp Khinh Dao đã giơ một ngón tay lên, ra hiệu im lặng.

Cô thong thả đứng dậy khỏi ghế nhựa, vươn vai ngáp một cái. Đôi mắt đen láy không chút hoảng hốt, trái lại còn mang theo ý cười nhạt.

Đến rồi. Nhanh hơn tính toán mười lăm phút. Xem ra mạng của tên này vẫn còn dai lắm.

Khinh Dao bước lẹt quẹt trên đôi dép tổ ong ra mở cửa. Cô vặn chốt, kéo nhẹ tay nắm.
Cánh cửa vừa hé mở, một luồng hắc khí lạnh toát lập tức ùa vào phòng, làm nhiệt độ hạ xuống đột ngột.

Cùng lúc đó, cơ thể cao lớn của Thẩm Thừa Ngôn mất đi điểm tựa. Anh đổ ập về phía trước.

Khinh Dao đứng vững tại chỗ, thản nhiên đỡ lấy anh. Cơ thể lạnh ngắt mang theo hơi thở mong manh cứ thế gục hờ lên vai cô.

Phía ngoài hành lang, Lâm Tiệp quỳ một chân trên mặt đất, thở đứt quãng. Tay cậu vẫn nắm chặt chiếc vali hợp kim xước xát, ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng.

Khinh Dao khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt xám xịt của Thừa Ngôn đang vùi trên vai mình, rồi dừng lại ở chiếc vali tiền mặt.

Khóe môi cô cong lên. Giọng nói thong thả vang lên giữa hành lang tăm tối:

“Sếp Thẩm, đến thanh toán hóa đơn à?”

Khinh Dao lảo đảo một nhịp. Sức nặng gần tám mươi ký đè thẳng xuống vai, cộng thêm luồng âm khí lạnh buốt tạt vào mặt khiến cô khẽ xuýt xoa.
Tiền của người giàu đúng là không dễ nuốt chút nào.

Cơ thể Thừa Ngôn lúc này cứng đờ, lạnh toát. Lớp hắc khí vờn quanh người anh lượn lờ như muốn vắt kiệt chút sinh khí cuối cùng. Khinh Dao chật vật xốc lại bả vai to lớn của Thừa Ngôn, nửa đỡ nửa lôi anh lết qua bậu cửa.

Cô hất cằm về phía bóng người đang quỳ rạp ngoài hành lang, ra lệnh gọn lỏn:

“Vác tiền vào trong. Kéo cửa lại.”

Nói xong, Khinh Dao dồn sức kéo Thừa Ngôn vào sâu trong phòng. Đến cạnh chiếc sô pha bọc da simili sờn rách mấy góc, cô buông tay, dứt khoát vứt phịch “khách sộp” xuống.

Lò xo cũ kỹ bên dưới đệm sô pha kêu lên cọt kẹt trước sức nặng đột ngột. Cơ thể cao lớn của sếp Thẩm co quắp trên mặt ghế chật hẹp, đôi chân dài quá khổ rủ lơ lửng xuống mép thảm nhựa.

Từ ngoài hành lang, Lâm Tiệp cắn răng dùng chút sức tàn bước qua ngưỡng cửa. Tay cậu nổi rõ gân xanh, kéo lê chiếc vali hợp kim nặng hai mươi ký trượt trên mặt sàn kêu sàn sạt.
Khóa chốt cửa lại, Lâm Tiệp tựa lưng vào tường thở hồng hộc. Cậu đảo mắt nhìn quanh, sững người mất vài giây.

Không gian chưa đầy ba mươi mét vuông. Trần nhà tróc sơn lốm đốm. Một chiếc bàn gỗ ép rẻ tiền đặt giữa phòng, bên trên là bộ ấm chén sứt mẻ và một con vẹt xám đuôi đỏ đang dùng mỏ cắn vỡ hạt hướng dương lách tách. Khắp nơi xộc lên mùi nhang muỗi nồng hắc xen lẫn mùi ẩm mốc đặc trưng của khu nhà trọ chật chội.

Mới hai mươi phút trước, người đàn ông nằm trên chiếc sô pha rách nát kia còn đang ở trong căn biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố, được bao quanh bởi đội ngũ y tế hàng đầu. Bây giờ, tính mạng của anh lại phụ thuộc vào một cô gái đi dép tổ ong trong căn phòng tồi tàn này.