“Không có đâu.” Khương Vân Khê đưa tay vỗ nhẹ sau đầu Kiều Tịch: “Bọn chị chỉ đang trò chuyện linh tinh thôi, Tiểu Tịch không hề làm phiền gì cả.”
Tuy vậy, sự lạnh nhạt của Thân Nhã lại khiến Kiều Tịch thoáng nhận ra điều gì đó khác thường. Cô không biết trước lúc mình vào phòng, bác sĩ Khương và cô giáo Thân đã nói chuyện gì, nhưng dựa vào không khí hiện tại, có lẽ họ đang thảo luận điều gì đó nghiêm túc. Xem ra chính cô đã làm phiền bữa ăn của hai người.
Khi Kiều Tịch còn đang loay hoay nghĩ cách xin lỗi và tìm lý do rời khỏi bữa ăn này, Thân Nhã đã kéo ghế, xách túi đứng dậy, để lại một câu: “Tôi đi vệ sinh một chút.”
Giọng nói của cô như suối nhỏ giữa rừng, ban đầu mát lạnh, nhưng khi lắng nghe kỹ mới phát hiện bên trong cái lạnh ấy là sự nhẹ nhàng ẩn sâu.
Kiều Tịch nhìn theo bóng lưng Thân Nhã rời đi. Tuy đối phương giữ lưng thẳng tắp, nhưng vẫn mang đến cho cô một cảm giác trống vắng khó tả. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng nếu Thân Nhã thực sự thấy cô gây phiền phức cho bữa ăn này, vậy thì tại sao khi nãy lại cố gắng điều chỉnh cảm xúc, thể hiện sự dịu dàng?
Thân Nhã đã rời khỏi phòng, cửa đóng lại cũng chẳng còn nghe tiếng bước chân. Kiều Tịch quay đầu lại, trong đầu vẫn quẩn quanh suy nghĩ về Thân Nhã. Thế nhưng khi nhìn thấy tô thức ăn đầy trước mặt, cô lập tức thu lại mọi suy nghĩ.
Cô cầm đũa gắp con tôm đã được bóc vỏ bỏ vào miệng, chưa kịp nuốt xuống đã giả vờ vô tình hỏi: “Bác sĩ Khương vừa nãy với cô giáo Thân đang bàn chuyện công việc à?”
“Không, chỉ là chuyện phiếm thôi.”
“Ồ.” Kiều Tịch không hỏi thêm gì nữa. Cô hiểu rõ ý chị gái mình là không muốn kể, thế nên liền nhanh chóng đổi chủ đề: “Bên ngoài mưa to quá, vừa nãy em còn nghĩ nếu bắt không được xe thì sẽ gọi điện cho bác sĩ Khương.”
Tôm trong tô đã ăn hết, Kiều Tịch lại gắp một miếng cá. Nhưng vừa đưa gần tới miệng thì tay run nhẹ, miếng cá rơi xuống quần sáng màu, nước sốt để lại một vết loang. Kiều Tịch “ái da” một tiếng, Khương Vân Khê đã nhanh chóng lấy khăn ướt giúp cô lau chỗ bị dính bẩn.
“Em xin lỗi, bác sĩ Khương, em gắp không cẩn thận.”
Khương Vân Khê bật cười nhẹ nhàng, ánh mắt và nụ cười đều toát lên sự dịu dàng khó tả: “Lại khách sáo với chị rồi, có phải lại đang giấu giếm chuyện gì không đây?”
“Chị nói oan cho em rồi.” Kiều Tịch làm mặt ngây thơ, thấy trên quần vẫn còn vết nước sốt, liền rút vài tờ khăn giấy rồi nói với Khương Vân Khê: “Em đi vệ sinh rửa chút nhé.”
Khương Vân Khê đưa tay giữ cô lại: “Chị đi cùng em.”
“Không cần đâu.” Kiều Tịch vội xua tay: “Chị em mình mà đi hết, lỡ cô giáo Thân quay lại không thấy ai thì ngại lắm.”
Không để Khương Vân Khê có cơ hội từ chối, cô như một chú thỏ nhỏ bật khỏi ghế rồi chạy vút đi.
Nhà hàng này cô đã từng đến nhiều lần, không cần hỏi nhân viên cũng biết nhà vệ sinh ở đâu. Vừa đến gần liền thấy một dáng người cao gầy đang tựa vào bức tường trắng cạnh cửa.
Thân Nhã xách túi bằng cả hai tay, sau gáy dựa vào tường, cằm hơi ngẩng lên. Dù mắt nhìn lên trần nhà nhưng ánh mắt lại vô định.
“Cô giáo Thân?” Kiều Tịch giơ tay vẫy trước mặt Thân Nhã: “Cô giáo Thân?”
Ánh nhìn của Thân Nhã dần lấy lại tiêu cự, được tiếng gọi của Kiều Tịch kéo về thực tại. Cô nhanh chóng thu lại mọi cảm xúc, trở lại dáng vẻ lạnh nhạt như trong phòng khi nãy.
Thân Nhã chỉ khẽ gật đầu với Kiều Tịch, không có ý định nói chuyện, lập tức vòng qua cô ấy để trở lại bàn. Nhưng vừa đi ngang qua, cổ tay đã bị nắm lấy khiến cô lập tức nhíu mày, muốn rút tay về. Cô không thích bị người ngoài chạm vào, cũng cảm thấy hành động của Kiều Tịch có phần đường đột. Cô định lên tiếng, nhưng nghĩ đến việc Kiều Tịch là em gái của Khương Vân Khê, lời sắp nói ra lại nghẹn ở cổ họng.
“Cô giáo Thân.” Kiều Tịch chỉ giữ tay Thân Nhã trong hai giây rồi buông ra ngay, sau đó còn chủ động lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Hai tay cô nắm lấy vạt áo, ánh mắt rụt rè len lén nhìn lên, đến khi chạm vào ánh mắt của Thân Nhã mới nở một nụ cười vô hại.
Thân Nhã vốn định không để ý, nhưng nhìn thấy vẻ dè dặt xen chút ngại ngùng ấy của Kiều Tịch, trong lòng lại khẽ thở dài. Cô mới nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Nhận được sự hồi đáp, nụ cười của Kiều Tịch càng rạng rỡ. Nhưng khi thấy Thân Nhã vẫn cau mày, cô lập tức chỉ vào chiếc quần mình: “À… Em, em làm bẩn quần nên định đến rửa một chút.”
Ánh mắt Thân Nhã dõi theo ngón tay cô, nhìn thấy vết bẩn rõ ràng trên vải, chỉ “ừm” một tiếng rất nhẹ, nghe như dấu tích “đã đọc” trên vở bài tập.
“Còn chuyện gì nữa không?” Thân Nhã hỏi.
“Có, có ạ.” Kiều Tịch như sợ Thân Nhã sẽ bỏ đi, vội hít sâu một hơi, rồi cúi người xuống nghiêm túc nói: “Em xin lỗi cô giáo Thân, vì đã làm phiền bữa ăn của cô và chị em, mong cô đừng giận.”
“Hử?”
Kiều Tịch đứng thẳng dậy, bước lên nửa bước. Thấy Thân Nhã không né tránh, cô lại tiến thêm nửa bước nữa: “Em không làm phiền hai người chứ?”
“Không có.”
“Cô giáo Thân không cần ngại đâu, dù sao cũng là em tự tiện đến. Nếu cô và chị em còn chuyện cần nói, thì em có thể đi dạo hiệu sách bên cạnh, chờ hai người dùng bữa xong em quay lại cũng được.”
“Không cần.” Thân Nhã xách túi bằng một tay, để thõng bên hông phải: “Tôi và chị em không có chuyện gì cần nói cả.”
Kiều Tịch đương nhiên không tin lời Thân Nhã. Cô không hiểu rõ Thân Nhã, nhưng lại hiểu chị gái mình. Bác sĩ Khương quen biết rộng, bạn bè rất nhiều, nhưng số người được chị ấy mời riêng ra ngoài ăn tối lại không nhiều, mà Thân Nhã không nằm trong số đó.
Cô chắc chắn giữa chị gái và Thân Nhã nhất định có điều gì đó giấu kín. Nhớ lại lần tình cờ bắt gặp trước kia, dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng cô vẫn nhớ như in. Đã tạm thời chưa moi được gì từ miệng hai người, cô đành tạm gác lại.