Đến nội dung chính

Chương 5

admin 506 Chữ Cài Đặt

Trước sự nhiệt tình như vậy Thân Nhã chỉ khẽ gật đầu, cô ấy và Kiều Tịch chỉ mới gặp nhau một lần, chưa quen biết gì nhau.

Cuộc trò chuyện nghiêm túc dường như được tiếp thêm sức sống ngay khi Kiều Tịch bước vào, bớt nặng nề hơn. Mặc kệ Thân Nhã tỏ ra thờ ơ, nụ cười của Kiều Tịch vẫn không thay đổi, ánh mắt len lỏi qua lại giữa Khương Vân Khê và Thân Nhã.

Kiều Tịch kéo một chiếc ghế ra giữa Khương Vân Khê và Thân Nhã rồi ngồi xuống, cô lấy túi xách đưa cho Khương Vân Khê rồi nói: “Em đang mua sách ở gần đây, tình cờ thấy xe của chị, nên đoán chị đang ăn ở đây. Không ngờ đưa số điện thoại của chị lại được họ cho vào.”

Khương Vân Khê đưa một bộ đũa và một cái bát cho Kiều Tịch, kiểm tra xem cô có bị ướt mưa không. Thấy quần áo hơi ẩm, cô ta cởi áo khoác của Kiều Tịch ra rồi lấy áo khoác của mình khoác lên vai: “Sao Thư Dao không đi cùng em?”
“Chị em có việc nên không đi cùng em.” Kiều Tịch vừa nói vừa liếc nhìn đồ ăn Của Khương Văn Khê và Thân Nhã, xác nhận hai người đã bắt đầu ăn rồi mới cầm đũa gắp thức ăn vào miệng.

Kiều Tịch cũng không để ý đến Thân Nhã bên cạnh, sau khi nói chuyện với Khương Vân Khê xong, nuốt hết thức ăn cô quay sang nhìn Thân Nhã. Cô không quen biết cô ấy, lần gặp gỡ duy nhất của họ diễn ra trong một hoàn cảnh khá bất thường. Hôm nay cô vô tình phát hiện chị gái mình đang gặp riêng cô giáo Thân này, bản tính lắm chuyện của cô lại âm thầm trỗi dậy.

Thân Nhã rất xinh đẹp, kiểu xinh đẹp mà Kiều Tịch chỉ cần liếc mắt một cái là có thể quên ngay. Cô ấy buộc mái tóc đen dài thành đuôi ngựa thấp bằng chiếc chun buộc tóc đơn giản, Thân Nhã có đôi môi mỏng và lông mày nhạt màu, lông mi dài nhưng không hề cong. Mi mắt hơi sụp xuống, đôi môi mỏng trông như vừa mới thoa môt lớp son nhẹ.
Thân Nhã mang một vẻ xa cách, ngay cả khi ngồi gần Kiều Tịch vẫn cản thấy có một vực thẳm ngăn cách giữa cô và Thân Nhã. Tuy bộ đồ đen che khuất đường nét trên khuôn mặt, nhưng càng làm cô ấy tăng lên vẻ lạnh lùng, xa cách và bí ẩn.

Kiều Tịch bị hút hồn bởi khí chất của Thân Nhã, quên cả việc che giấu ánh mắt lộ liễu của mình. Cho đến khi Thân Nhã đột nhiên đứng dậy và liếc nhìn cô, lúc này Kiều Tịch mới nhận ra sự xâm phạm của mình. Cô vội vàng quay đi, đặt đũa xuống và nói: “Em xin lỗi, em có làm phiền chị và cô Thân không?”