Đến nội dung chính

Chương 29

admin 1.230 Chữ Cài Đặt

Thân Nhã cúp máy. Cô đã nghĩ xong trưa nay ăn gì. Mười phút sau, cô bước vào một cửa hàng hamburger chuỗi thương hiệu, gọi một phần combo cá nhân. Đã lâu rồi cô không ăn những món này, hôm nay nghe Kiều Tịch kể, đột nhiên lại có cảm giác thèm ăn.

Cô bưng khay đồ ăn, chọn chỗ ngồi kín đáo nhất. Ngay xung quanh cũng là những học sinh tầm tuổi Kiều Tịch, tụ tập ồn ào, bàn luận về những chuyện thú vị xảy ra trong trường.

Lúc vô tình nhìn qua, Thân Nhã dường như trông thấy bóng dáng Kiều Tịch trên những người học sinh đó. Có lẽ hiện tại, Kiều Tịch cũng đang tận hưởng tuổi thanh xuân giống như các em ấy.

Vừa trở lại chỗ ngồi, Kiều Tịch liền bị Hạ Tòng An và Dư Điềm Điềm chặn lại trong góc. Hai người kia chẳng hề để tâm đến ánh mắt của người khác, như thể sắp mở phiên toà ngoài trời để thẩm vấn cô.
Hạ Tòng An cầm một chiếc đùi gà chỉ thẳng vào mũi cô, làm bộ hung dữ: “Khai thật đi, cậu có chuyện gì giấu chúng tớ đúng không?”

Dư Điềm Điềm thì đóng vai mặt hiền, cô cầm một cọng khoai tây chiên chấm ít tương cà, đưa tới miệng Kiều Tịch: “Khai thật ra đi, nếu không, sau này khoai tây chiên của cậu sẽ không được chấm tương cà nữa đâu.”

Đe dọa này đúng là quá độc ác rồi. Khoai tây chiên mà không có tương cà thì còn gì là ăn nữa!

Kiều Tịch giơ tay đầu hàng: “Tớ khai, tớ khai, được chưa!”

Nghe cô nói vậy, Dư Điềm Điềm và Hạ Tòng An liền quay lại chỗ ngồi. Một tay cầm đồ uống, một tay cầm đồ ăn, ánh mắt thì như dính keo, dán chặt lên người Kiều Tịch không rời.

Còn Kiều Tịch thì ho nhẹ một cái, rồi cầm ly nước uống một ngụm to. Đợi hai người kia sốt ruột đến cực điểm, cô mới mỉm cười nói: “Cô ấy là bạn của chị tớ, cũng là giáo viên cấp ba. Nãy tụi tớ đang bàn về mấy bài tập, nên mới nói chuyện hơi lâu một chút.”
“Chỉ vậy thôi á?”

Hạ Tòng An và Dư Điềm Điềm không tin. Thấy hai người sắp nhào tới cướp đùi gà của mình, Kiều Tịch vội lấy điện thoại mở khung chat giữa cô và Thân Nhã. Trên màn hình là bản scan đề thi, kéo lên trên nữa là phương pháp giải bài mà Thân Nhã dạy cô.

Kiều Tịch chỉ cho xem đến đó, đợi chắc chắn hai người đã nhìn rõ rồi, cô tắt điện thoại, cất lại vào túi áo, mặt đầy đắc ý: “Sao hả, tin chưa?”

Bằng chứng rành rành ra đó, hai người không thể không tin. Mất hứng buôn chuyện, Dư Điềm Điềm và Hạ Tòng An cũng cụt hứng theo, nhưng vẫn giả vờ giận dữ, mắng Kiều Tịch: “Giỏi lắm Kiều Tịch, dám học vụng sau lưng bọn này! Cậu định ép chết tụi tớ à!”

Rõ ràng mới chỉ qua một đêm, vậy mà nhiệt độ lại tiếp tục giảm. Hôm nay trời bắt đầu mưa tuyết lẫn lộn. Kiều Tịch sợ hai chị không cho mình ra ngoài trong thời tiết như thế này nên phải tranh thủ rời khỏi nhà trước khi hai chị thức dậy.
Thân Nhã hẹn cô mười giờ gặp nhau ở cổng khu nhà, nhưng hôm nay cô ra khỏi nhà sớm, lúc đến khu của Thân Nhã thì còn chưa tới chín giờ rưỡi. Quả nhiên Thân Nhã chưa ra ngoài, cô thầm thấy may vì đã đến sớm, nếu không thì chẳng phải đã để đối phương chờ trong thời tiết tệ hại như thế này sao.

Thân Nhã nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, cô mở điện thoại, bấm vào khung trò chuyện với Kiều Tịch rồi để lại lời nhắn: “Hôm nay thời tiết xấu, đừng đến nữa.”

Vừa bấm gửi, chuông cửa đã vang lên.

Thân Nhã cầm điện thoại bước nhanh ra cửa. Cô không nhớ là mình có đặt hàng gì, sáng sớm thế này thì ai đến chứ?

Bình thường vì lý do an toàn, cô luôn hỏi trước rồi mới mở cửa, nhưng hôm nay lại mơ hồ cảm thấy người sau cánh cửa có lẽ là Kiều Tịch. Dù bây giờ còn sớm hơn thời gian hẹn khá nhiều, lòng cô vẫn còn phân vân, nhưng tay đã kéo cửa ra từ lúc nào.

“Cô Thân! Buổi sáng tốt lành!”

Bên ngoài, gương mặt thanh tú của Kiều Tịch xuất hiện trước tiên trong tầm mắt của Thân Nhã. Đôi mắt của cô rất to, gương mặt bầu bĩnh khiến cô trông còn trẻ hơn cả tuổi thật. Giờ phút này, Kiều Tịch trông có phần lấm lem, tóc bị mưa tuyết làm ướt, ống quần và áo đều dính nước rõ rệt, nhưng đôi mắt ấy vẫn linh động, ánh nhìn rạng rỡ.

“Mau vào đi.” Thân Nhã nghiêng người tránh đường, đợi Kiều Tịch bước vào mới đóng cửa lại, rồi nhận lấy cây dù từ tay cô: “Trời mưa lớn thế này mà cũng đến.”

Kiều Tịch thành thạo mở tủ giày, lấy dép thay ra cho mình: “Em đã hứa với cô Thân rồi mà. Hơn nữa, chỉ là mưa thôi, ngày thường đi học dù có mưa dao tụi em cũng phải đi chứ.”

Nói xong, trán cô lập tức bị Thân Nhã búng một cái, đối phương khẽ trách: “Nói gì kỳ vậy, mau cởi áo khoác ra, vào nhà vệ sinh sấy tóc đi.”

“Rõ!” Kiều Tịch hoạt bát, nụ cười tươi rói khiến Thân Nhã không nhịn được lại giơ tay gõ nhẹ lên đầu cô một cái.

Kiều Tịch phát hiện căn nhà này so với trước đã được dọn dẹp gọn gàng hơn hẳn, ngay cả đồ dùng trong nhà vệ sinh cũng ít đi rõ rệt. Cô lấy máy sấy ra, hong khô phần đuôi tóc. Tóc cô vừa chạm vai, những giọt nước từ đuôi tóc rỉ xuống làm ướt áo.

Trong nhà Thân Nhã có bật sưởi, phòng khách dùng máy điều hòa cây. Sau khi sấy tóc gần khô, Kiều Tịch quay lại phòng khách thì thấy Thân Nhã đang cầm áo khoác của cô, đứng trước điều hòa sưởi cho khô.

“Cô Thân, để em làm cho.”

Kiều Tịch nhận lại áo khoác từ tay Thân Nhã, liền nghe cô hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Cô thành thật đáp: “Chưa.” Lại chợt nhớ đến bánh chẻo lần trước, cô nói: “Để em tự nấu, còn cô Thân thì sao?”

“Tôi ăn rồi.” Thân Nhã nói: “Trong nhà giờ chỉ còn mì thôi.”

Mì à…

Nhưng cô không biết nấu mì!

Thân Nhã nhìn ra vẻ lúng túng của cô, vốn dĩ cũng không định để Kiều Tịch xuống bếp. Nhìn đôi tay kia là biết chẳng phải kiểu hay làm việc nhà.

“Em ở đây hong áo, để tôi nấu.”

“Cô Thân, chờ em với.” Kiều Tịch đặt áo khoác lại vào tay Thân Nhã, quay người chạy đến bàn ăn, kéo ra một chiếc ghế. Cô kéo ghế đến trước điều hòa, treo áo khoác lên lưng ghế: “Cô Thân dạy em nấu mì đi nhé? Em thông minh lắm, nhìn một lần là biết ngay, lần sau em sẽ nấu bữa sáng cho cô Thân.”