Lần sau là khi nào thì chưa biết. Thân Nhã không vạch trần, chỉ nghĩ, Kiều Tịch nói vậy chẳng qua là lấy cớ để không ngồi yên, đã muốn đi theo thì đi theo vậy.
Thân Nhã liếc mắt ra hiệu, cô liền ngoan ngoãn đi theo sau.
Dạo gần đây, Thân Nhã lại dọn dẹp thêm vài món, nên nhà bếp cũng hầu như trống trơn, chỉ còn ít gia vị và một hai bộ bát đũa.
Thân Nhã biết dạy học, nhưng không có kinh nghiệm dạy người khác nấu mì, cô cũng chẳng phải kiểu giảng giải từng bước, chỉ có thể chậm rãi làm để Kiều Tịch quan sát cho kỹ.
Trong nhà chỉ còn đủ nguyên liệu để nấu một tô mì chay. Bắc nồi đun nước, thả mì vào, lại thái chút hành lá. Thân Nhã hướng dẫn Kiều Tịch cho gia vị vào bát, rồi đổ nước sôi vào bảo cô tự nếm xem mặn nhạt ra sao.
Mì rất nhanh đã chín, được gắp ra bát. Thân Nhã giơ tay chỉ vào tủ lạnh: “Lấy một quả trứng lại đây.”
Kiều Tịch mở tủ, chỉ thấy một quả trứng cô đơn nằm bên phải, dường như là quả cuối cùng: “Lát nữa em sẽ mua thêm cho cô Thân.”
“Không cần, sắp chuyển nhà rồi, đang dọn cho hết.” Gần đây Thân Nhã đều ăn bên ngoài rồi mới về, mấy hôm nay cô muốn chốt nhà, nên cũng không định mua thêm đồ gì.
Kiều Tịch đưa trứng cho Thân Nhã, đứng sau lưng cô nhìn đối phương dùng một tay đập trứng. Quả trứng rơi vào nồi, dưới sự thao tác thuần thục của Thân Nhã dần hình thành một quả trứng ốp la đẹp mắt.
“Bên ngoài vẫn còn mưa, hôm nay cô Thân vẫn đi xem nhà à?” Khi Thân Nhã đặt trứng lên mì, Kiều Tịch đã tự đi lấy đũa.
“Phải đi.” Thân Nhã đặt xẻng nấu xuống, cầm thêm một lọ tương ớt trên bàn: “Có cần không?”
Kiều Tịch cầm tô lắc đầu: “Không cần đâu, em không ăn cay được lắm.”
“Ừm.”
Kiều Tịch bê tô mì đến bàn ăn. Thân Nhã cũng theo sau ngồi xuống bên cạnh, đối phương không nhìn cô mà đang cầm điện thoại không biết nhắn cho ai.
Kiều Tịch gắp một đũa mì, thổi nhẹ rồi bỏ vào miệng nhai từ tốn. Dù chỉ là mì chay nhưng có hành lá làm dậy vị, ăn vẫn rất ngon.
“Cô Thân, chỗ lát nữa mình đến có xa không? Hay để em gọi xe sớm cho tài xế chạy vào hầm để xe luôn nhé?”
“Không cần.” Thân Nhã rời mắt khỏi điện thoại, nhìn Kiều Tịch nói: “Môi giới sẽ lái xe tới đón bọn mình, em không cần gấp, tôi đã bảo cô ấy đến muộn một chút rồi.”
Dù nói vậy, nhưng làm sao Kiều Tịch có thể yên tâm thoải mái nhận sự chăm sóc của Thân Nhã được. Là cô tự đến đây, tuyệt đối không thể làm rối kế hoạch của Thân Nhã.
Cô miệng thì đồng ý: “Dạ.” Nhưng tốc độ ăn mì rõ ràng nhanh hơn.
Khi trong tô cô còn lại một nửa mì, Thân Nhã lại đứng dậy kiểm tra áo của cô đã khô chưa.
Đến mười giờ năm phút, Kiều Tịch mặc áo khoác, cùng Thân Nhã rời khỏi nhà. Hôm nay tuy là cuối tuần nhưng thời tiết xấu nên không có mấy người ra đường. Trong thang máy chỉ có hai người họ.
“Cô Thân, cô có yêu cầu gì với căn nhà không?”
“Ngăn nắp, tương đối an toàn, giao thông thuận tiện, giá cả hợp lý.” Thân Nhã đã không còn là cô của hai năm trước nữa. Giờ đây cô cũng có chút tiền tiết kiệm, tuy không nhiều, nhưng đủ để cô đổi sang một căn nhà tốt hơn.
Mỗi khi Thân Nhã nói ra một yêu cầu, Kiều Tịch lại âm thầm đánh một dấu √ vào căn nhà của mình. Nhà cô ra cửa là đến ngay ga tàu điện ngầm, môi trường khu nhà rất tốt, vào cổng phải quét khuôn mặt, hệ thống an ninh chắc chắn tốt hơn nhiều so với nơi Thân Nhã đang sống.
Vấn đề bây giờ là, cô phải nghĩ cách đẩy căn nhà của mình ra, lại không để Thân Nhã phát hiện.
Kiều Tịch lại hỏi: “Vậy cô Thân có yêu cầu gì về khoảng cách không? Chỉ muốn thuê gần đây thôi sao? Hay xa hơn một chút cũng được?”
“Nếu giao thông thuận tiện thì tàu điện khoảng hai mươi phút là được.” Nói xong, cô liếc nhìn Kiều Tịch một cái: “Hỏi tôi mấy chuyện này, định làm thêm nghề môi giới nhà đất à?”
Tim Kiều Tịch khẽ thắt lại, suýt nữa thì bị phát hiện rồi. Tâm tư Thân Nhã quá tỉ mỉ, cô chỉ hỏi thêm mấy câu mà đối phương đã bắt đầu nghi ngờ. Xem ra, sau này phải khéo léo hơn mới được.
Hai người ra khỏi thang máy, một chiếc xe thương mại màu trắng đang đỗ ở lối ra, bật đèn cảnh báo. Cửa kính xe hạ xuống, một người phụ nữ trông rất trẻ cười gọi về phía Thân Nhã: “Chị, bên này!”
Lần đầu tiên nghe có người gọi Thân Nhã như vậy, Kiều Tịch thấy hơi lạ lẫm: “Cô ấy…”
“Cô ấy nhỏ hơn tôi một tuổi.”
“Ồ, Vậy nên mới gọi là chị à. Nói vậy, em cũng có thể gọi cô Thân là chị được không?”
Thân Nhã im lặng, thậm chí còn vô thức bước nhanh hơn. Nếu hôm nay Kiều Tịch không tới, cô sẽ ngồi ghế phụ. Nhưng giờ đây, cô mở cửa ghế sau nhường Kiều Tịch lên trước, rồi mới ngồi vào sau.
“Chị, tụi mình sẽ xem vài căn gần đây trước nhé. Khu này vị trí đẹp, nhà trống không nhiều, lại rất hút khách. Mình xem trước, nếu không ưng thì em đưa chị đến khu khác.”
Cô môi giới rất hoạt ngôn, từ lúc lên xe đến giờ gần như không ngừng nói chuyện. Cô ấy liên tục giới thiệu về những căn nhà sắp xem, rồi lại chuyển qua trò chuyện về thời tiết. Đáng tiếc, Thân Nhã vốn lạnh nhạt với người ngoài, cô hiểu rõ đây chỉ là lời lẽ nghề nghiệp. Dù cô không đáp lời, cũng không ảnh hưởng đến việc giới thiệu của đối phương.
Nhưng Kiều Tịch ngồi bên cạnh rõ ràng là lần đầu trải nghiệm chuyện này. Việc Thân Nhã im lặng khiến cô lo lắng đối phương sẽ cho rằng Thân Nhã khó tiếp chuyện, nên suốt dọc đường, cô chủ động bắt chuyện với cô môi giới.
Kiều Tịch nói đến khô cả miệng, cuối cùng cũng tới khu nhà đầu tiên họ định xem hôm nay.
Xe dừng luôn trong bãi đậu dưới tầng hầm. Khu nhà này nhìn từ bên ngoài trông khá hơn nơi Thân Nhã đang sống một chút, nhưng vẫn là khu cũ. Từ đây đến ga tàu điện mất gần mười phút đi bộ, nhưng ngay cổng khu lại có trạm xe buýt. Kiều Tịch không rõ trong mắt Thân Nhã như vậy có được xem là giao thông thuận tiện không.