Đến nội dung chính

Chương 9: Đòi nợ (2)

admin 848 Chữ Cài Đặt

“Lục Thanh Thanh, ngươi nói linh tinh gì thế, không soi lại mình là ai à, lấy đâu ra tám mươi lạng bạc?”

Chính chủ còn chưa kịp lên tiếng thì Đinh Hương đã nhảy ra trước.

Nàng ta liếc Lục Thanh Thanh với ánh mắt khinh bỉ, rồi quay sang giải thích với hai người bạn học: “Chắc các huynh chưa biết, đại ca cô ta vay nặng lãi bên ngoài, cả nhà chẳng có tiền trả nên giờ lại nhắm vào Tu Văn ca đấy.”

Sau đó nàng ta quay lại, giọng đầy mỉa mai: “Lục Thanh Thanh, ngươi cũng nhanh nhạy thật, biết Tu Văn ca viết sách kiếm được tiền. Nhưng tiếc quá, ngươi đến muộn rồi, huynh ấy dùng hết tiền mua đất rồi. Ngươi có muốn vay cũng chẳng được đâu!”

Mua đất!

Lục Thanh Thanh hỏi: “Mua bao nhiêu?”

“Ba mẫu. Ồ, đúng rồi…” Đinh Hương nở nụ cười đắc ý, khiến khuôn mặt tròn như bánh bao của nàng ta càng thêm nham hiểm.
Nàng ta chẳng buồn để ý đến ánh mắt chột dạ của Ninh Tu Văn.

Chưa kịp để hắn ta ngăn lại, Đinh Hương đã nói một hơi như súng liên thanh: “Là ba mẫu đất nhà ngươi đấy! Nhà ngươi chăm tốt thật, đất đã cày xới xong, cỏ cũng nhổ sạch, chỉ cần gieo hạt là xong.”

Đúng là làm áo cưới cho người khác mặc!

Nói xong, Đinh Hương bật cười khúc khích, trông chẳng khác nào con gà mái vừa đẻ trứng xong, đắc chí khoe khoang.

Ninh Tu Văn đứng bên cạnh, căng thẳng thấy rõ.

“Thanh Thanh, muội nghe ta nói đã. Mảnh đất tốt như thế không thể để người khác mua mất. Dù sao thì những mảnh đất đó, sau này…” Hắn ta hạ giọng giải thích.

Vẫn như mọi khi, hắn ta nói nửa chừng, để phần còn lại cho Lục Thanh Thanh tự hiểu.

Hắn ta chỉ muốn nàng nghĩ rằng sau này mình sẽ là người nhà họ Ninh, đất đó vẫn là của nàng.
Nói dứt lời, hắn ta định kéo Lục Thanh Thanh đi, tìm chỗ vắng người để ép cô về.

Lục Thanh Thanh giơ tay, tát thẳng vào mặt hắn ta.

“Vay tiền của ta , chiếm đất nhà ta, mặt ngươi dày thật đấy!”

Phải công nhận, Ninh Tu Văn trông bảnh bao, da trắng, dáng vẻ thư sinh, nhưng khóe mắt và khóe miệng lại trễ xuống.

Tướng mạo này, lúc trẻ không thấy rõ, nhưng về sau sẽ lộ rõ tướng mắt tam giác, khắc bạc, gian xảo, bần tiện.

Nói đơn giản là tướng không tốt.

Bị Lục Thanh Thanh tát, Ninh Tu Văn loạng choạng suýt ngã.

Đúng là tên thư sinh yếu ớt, sức còn chẳng bằng một người phụ nữ.

Chỉ được cái mã ngoài, lừa được mấy cô gái ngây thơ thôi.

“Tám mươi lạng bạc, hôm nay trả lại cho ta! Nếu không, ta chẳng ngại làm lớn chuyện, để bạn học, sư phụ của ngươi cùng đến phân xử!”
“Ngày mười sáu tháng ba là ngày thi Hương phải không? Không biết chuyện này có ảnh hưởng đến Ninh đại công tử không nhỉ?”

“Nghe nói thầy của ngươi rất coi trọng ngươi mà.”

Trước khi bước vào, mấy người kia còn bàn tán rằng Ninh Tu Văn học giỏi, được sư phụ kỳ vọng.

Thời buổi này coi trọng đạo đức hơn hết. Nếu chuyện vỡ lở, hắn ta có thể bị tước tư cách dự thi.

Hành động của Lục Thanh Thanh khiến mọi người sững sờ.

Phải một lúc lâu sau họ mới hoàn hồn.

Ninh Tu Văn ôm mặt, mắt trợn tròn, ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đinh Hương thì hét lên như gà bị cắt tiết.

Hai người bạn học cũng mất hẳn vẻ bình thản, đều đứng bật dậy, ánh mắt đầy suy tính.

Kỳ thi Hương sắp đến, họ vừa là bạn học vừa là đối thủ.

Hôm nay họ tới đây vốn để dò xét tình hình.

Ninh Tu Văn vay tám mươi lạng bạc không trả, là thật hay giả?

“Lục Thanh Thanh! Mày dám đánh con trai tao! Đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, ai vay của mày tám mươi lạng hả?” Lưu Thị trừng mắt, giọng chanh chua độc địa.

Ánh mắt bà ta như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Có tật mới giật mình!

Sắc mặt Lục Thanh Thanh lạnh như băng.

Mụ già này quên mất mình từng sống ra sao rồi sao?

Một góa phụ dắt con trai đi ăn học, sống nhờ chút tiền chồng để lại.

Khi tiền cạn, không có cái ăn cái mặc, mùa đông phải đi giặt quần áo thuê, đôi tay nứt nẻ rớm máu.

Nếu không có Lục Thanh Thanh ngốc nghếch này, ngày hôm nay xin chút gạo, ngày mai trộm ít tiền, thì Ninh Tu Văn lấy gì mà đi học?

Giờ chắc đã thành kẻ giữ cổng cho nhà địa chủ rồi!

Đồ vong ân bội nghĩa!

“Thẩm à, ta biết thẩm thẳng tính, nhưng không ngờ mở miệng ra lại bẩn thỉu như thế. Nói vậy chẳng phải Ninh Tu Văn cũng là đồ có mẹ sinh mà không có cha dạy sao?”