Đến nội dung chính

Chương 10: Đánh kẻ cặn bã (1)

admin 891 Chữ Cài Đặt

“Ban đầu ta chỉ định đòi lại tám mươi lạng bạc, nhưng giờ chắc phải tính xem mấy năm qua ta đã chu cấp cho ngươi bao nhiêu thứ rồi!”

“Lục Thanh Thanh! Đủ rồi!” Mặt Ninh Tu Văn méo xệch, hắn ta nghiến răng: “Ăn nói hồ đồ, chẳng biết phép tắc! Nàng khiến ta quá thất vọng, thật quá thất vọng!”

Thất vọng cái đầu nhà ngươi!

Lục Thanh Thanh lại tung thêm một cú đá.

Nàng làm tiến sĩ, giữ dáng vẻ học thức, lịch thiệp đã quá lâu, nhưng mấy ai biết nàng từng là con báo dữ bước ra từ địa ngục bạo lực học đường!

Có ơn thì trả, có thù nhất định báo.

Ninh Tu Văn giỏi nhất là điều khiển tâm lý người khác, luôn miệng giảng đạo rằng con gái phải biết lễ phép, ngoan ngoãn, dịu dàng mới là tốt.

Vớ vẩn!

Lễ, nghĩa, liêm, sỉ, hiếu… gác hết sang một bên. Ôn, lương, cung, kiệm, nhượng… vứt luôn cho rồi!
Một gã trai chưa ra đời làm ăn được gì mà dám lên mặt dạy đời nàng sao?

Lâu lắm rồi nàng chưa động tay động chân, hôm nay coi như khởi động lại gân cốt!

“Lục Thanh Thanh, dừng tay, dừng tay lại!”

Giữa ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Lục Thanh Thanh đè Ninh Tu Văn xuống, tát liên tiếp lên khuôn mặt công tử bột đang trợn tròn vì không tin nổi.

“Không để nhà ta yên, thì ngươi cũng đừng mơ thi đỗ Tú tài! Loại đạo đức thối nát như ngươi không xứng đáng!”

“Tám mươi lạng bạc, cộng với những gì ngươi moi của ta bao năm qua, trả hết cho lão nương!”

Ninh Tu Văn bị đánh đến mức không phản kháng nổi.

Lưu Thị lao vào can, liền bị Lục Thanh Thanh ngáng chân, ngã sõng soài.

Đinh Hương tức giận hét lên: “Lục Thanh Thanh! Ta đi gọi Lí chính, đồ đàn bà chanh chua!”

“Được thôi! Cứ đi gọi đi, ta muốn cả làng này biết rõ Ninh Tu Văn là hạng người gì!” Lục Thanh Thanh ngẩng đầu, ánh mắt dữ dằn trừng thẳng vào Đinh Hương.
Đinh Hương bị ánh mắt đó dọa cho run lẩy bẩy.

Sao Lục Thanh Thanh lại đáng sợ đến thế!

“Không được đi!”

Ninh Tu Văn và Lưu Thị đồng thanh quát lên.

“Ta không thể để mất mặt thế này được!” Ninh Tu Văn nghiến răng.

Thấy mấy người bạn học đang xì xào, Ninh Tu Văn tức đến nghẹn họng, chỉ muốn tìm chỗ chui xuống đất.

Nhưng hắn ta vẫn cố kìm cơn giận, nhỏ giọng dỗ dành: “Thanh Thanh, sao nàng lại nhẫn tâm thế, ta đã nói rồi mà, sau khi thi đỗ Tú tài, ta sẽ đến cầu hôn. Nàng làm vậy chẳng phải muốn hủy hoại ta sao?”

“Hừ! Ninh Tu Văn, khi ngươi vẽ bánh, ít nhất cũng nên rắc thêm chút muối cho người ta nếm chứ.”

“Đừng giả vờ nữa! Ngươi tưởng ta không biết sao? Ngươi bảo ta đi tìm Cỏ Tử Hòe là cố ý muốn ta bị bắt, để chiếm tám mươi lạng bạc của ta!”

Ninh Tu Văn sững người.
Nàng nói trúng tim đen hắn ta.

Mấy kẻ đó mặc trang phục công sai, chắc chắn là người của huyện nha. Một tên còn đeo nửa chiếc mặt nạ, trông đáng sợ vô cùng.

Hắn ta nghe họ nói muốn lên núi tìm Cỏ Tử Hòe, liền cố tình tỏ ra lo lắng, bịa rằng mẹ mình lại ngất, cần Cỏ Tử Hòe làm thuốc dẫn.

Hắn ta còn nói Cỏ Tử Hòe rất hiếm.

Lục Thanh Thanh quả nhiên mắc bẫy.

Chỉ không ngờ ba người kia lại không bắt nàng vào ngục.

Càng không ngờ nàng lại nổi điên đến tận đây đòi tiền!

Chắc hẳn đã bị cha và đại ca nàng khuyên cho tỉnh ngộ.

Nhưng với mức si mê của Lục Thanh Thanh dành cho hắn ta, chỉ cần hắn ta dịu giọng dỗ vài câu, mọi chuyện rồi cũng xong.

“Lý huynh, Lương huynh, hôm nay trong nhà có chút việc, hai vị về trước nhé.”

Hắn ta không thể để mất mặt thêm nữa, vội vàng đuổi khách.

Lục Thanh Thanh lại tung một cú đá mạnh vào cửa gỗ.

“Xong chuyện rồi hãy đi, để mọi người còn phân rõ trắng đen.”

Hai người thư sinh chỉ biết cười gượng.

Không phải họ không muốn đi đâu nhé?

“Lục Thanh Thanh, nàng…”

“Ninh Tu Văn, nếu ngươi không trả bạc, ta sẽ khiến cả thiên hạ biết chuyện! Cùng lắm thì ra nha môn, ngươi không nhận đã lấy bạc của ta, quan phủ tự khắc điều tra ra!”

Đến lúc đó, con đường khoa cử của Ninh Tu Văn coi như chấm hết!

Ninh Tu Văn tức đến mức không giữ nổi vẻ nho nhã nữa, khuôn mặt méo mó lại.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh ta ánh lên vẻ khinh miệt.

“Lục Thanh Thanh, nàng không dám đâu! Vốn đã xấu xí, danh tiếng lại chẳng ra gì, nếu để người ta biết nàng vay nặng lãi, sẽ chẳng ai dám cưới nàng nữa! Đến khi đó, nàng chỉ có thể bị quan môi gả cho một lão già tóc bạc thôi!”

Đại Càn Quốc vừa yên tiếng súng chưa bao lâu, đất nước vẫn đang trong thời kỳ khôi phục và tăng dân số.

Quan phủ ban lệnh: nam đến hai mươi tuổi, nữ mười bảy mà chưa kết hôn thì sẽ bị ép gả.