Đến nội dung chính

Chương 8: Đòi nợ (1)

admin 881 Chữ Cài Đặt

Ninh Tu Văn biết rõ nhà họ Lục thương con gái, mà nguyên chủ lại là cô nương ngốc nghếch nên mới được nước lấn tới như thế.

Hôm nay, Lục Thanh Thanh nhất định phải khiến hắn ta trả lại từng đồng!

Cảnh xuân tươi đẹp, trong sân nhà họ Ninh vang lên tiếng cười nói, ngâm thơ rộn rã.

Nhà họ Lục thì đang chìm trong nợ nần, còn nhà họ Ninh lại vui như hội, thật chướng mắt!

Lục Thanh Thanh tung chân đá bay cánh cửa gỗ ọp ẹp.

Mấy thanh niên nam nữ trong sân đều giật mình quay lại.

Tốt, hay lắm! Hai người bạn học của Ninh Tu Văn cũng có mặt ở đây. Hắn ta là kẻ sĩ diện nhất đời, có họ chứng kiến thì không lo gì việc đòi tiền nữa. Như vậy, nàng cũng chẳng cần gọi dân làng đến làm chứng.

Ngoài ra còn có Đinh Hương, con gái thầy lang trong làng và bên cạnh là bà mẹ được đồn là sắp chết của Ninh Tu Văn! Hai người họ đang ngồi tựa vào nhau, nói chuyện rôm rả, thân mật vô cùng.
Lục Thanh Thanh vốn là bác sĩ nổi tiếng, tiến sĩ kép Đông – Tây y, chỉ liếc một cái đã biết Lưu Thị chẳng hề mắc bệnh.

Sắc mặt bà ta hồng hào, tinh thần lại dồi dào.

Hơn nữa, hai mẹ con đều mặc quần áo mới tinh, cứ như đang ăn Tết.

Chết tiệt! Lục Lão Đa nhà nàng thì vẫn phải mặc bộ đồ vá chằng vá đụp!

Rõ ràng bọn họ đang hút máu nhà họ Lục!

Ninh Tu Văn đang cười nói vui vẻ, thấy nàng thì lập tức biến sắc. Hắn ta cau mày, ánh mắt tối lại, vội vàng bước đến. Hắn ta hạ giọng cảnh cáo: “Đừng làm ầm lên, có chuyện gì để tối nói, giờ về trước đi!”

Chỉ cần có người ngoài, Ninh Tu Văn chưa bao giờ tỏ ra thân thiết với Lục Thanh Thanh. Hắn ta luôn miệng nói là sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng. Toàn lời ngon ngọt để lừa người ta!

Lưu Thị liếc nàng một cái khinh khỉnh, như kẻ bề trên nhìn xuống người hầu hạ thấp kém. Bà ta còn nói nhỏ với hai người bạn học kia: “Cái con bé đáng ghét ở đầu phía tây làng ấy, bám lấy Tu Văn nhà ta mấy năm rồi, muốn bỏ cũng không được. Nếu không phải Tu Văn tốt bụng, nghĩ đến danh tiếng con gái nhà người ta, thì cái loại vừa xấu vừa thô lỗ như nó…”
Hai người bạn học liếc nhau, mỉm cười gượng gạo.

Đúng là Lục Thanh Thanh hơi thô lỗ thật, vừa rồi lại còn đá cửa, nhưng nhìn kỹ thì nàng cũng khá xinh. Đôi mắt hạnh long lanh, làn da trắng mịn hơn hẳn các cô gái quê khác, khuôn mặt trái xoan hơi ngẩng lên, toát ra vẻ sắc sảo.

Chỉ tiếc trên mặt có một vết sẹo, làm giảm đi ít nhiều nhan sắc. Nhưng dù vậy vẫn xinh hơn Đinh Hương nhiều.

Tuy thế, hai người kia vẫn phụ họa khen Ninh Tu Văn vài câu, nào là học giỏi, nào là tướng mạo hơn người.

Lưu Thị càng nghe càng hả hê. Con trai bà ta vừa tuấn tú vừa có học, gái theo đầy ra, còn con bé Lục Thanh Thanh, đúng là si tình mù quáng.

Đuổi cũng không đi, thật mất mặt! Còn chẳng biết chọn ngày mà đến!

Giờ lừa được tiền rồi, nhà họ Lục không còn gì, nên bà ta cũng chẳng buồn giả vờ tử tế nữa.
“Thanh Thanh, sao còn chưa về?” Lưu Thị sầm mặt, giọng đầy kẻ cả.

Nếu là trước đây, Lục Thanh Thanh sợ làm bà ta phật lòng, đã sớm lủi mất rồi.

Nhưng hôm nay thì khác…

Sắc mặt Ninh Tu Văn trở nên khó coi, quay lại lườm mẹ một cái. Hai mẹ con hiểu ý nhau, Lưu Thị lập tức nhận ra có chuyện chẳng lành, song vẫn tỏ vẻ thản nhiên.

Bao nhiêu năm nay, Lục Thanh Thanh bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần đứng trước con trai bà ta là lại ngoan ngoãn như chim cút, dọa một tiếng là co rúm.

Bà ta càng gắt gỏng hơn: “Thanh Thanh, sao ngươi không biết điều thế? Nhà có khách mà không thấy à? Có chuyện gì thì vào trong nói với thẩm nương!”

“Không cần đâu thẩm nương.” Giọng Lục Thanh Thanh vang lên trong trẻo, dứt khoát, không chút tự ti cũng chẳng hề kiêu ngạo.

“Trước đây Ninh Tu Văn nói thẩm nương bệnh nặng, không xuống nổi giường, một chân đã bước vào quan tài rồi. Hôm nay xem ra bệnh khỏi hẳn rồi, ta đến để hỏi, tám mươi lạng bạc vay của nhà ta, bao giờ mới trả?”

Cái gì? Tám mươi lạng bạc!

Hai người bạn học sững sờ.

Tám mươi lạng bạc là khoản tiền khổng lồ, ngoài mấy vị viên ngoại giàu có thì ai có thể cho vay được chứ?

Mà Lục Thanh Thanh chỉ là cô gái quê, áo quần vải thô rách nát, lấy đâu ra nhiều tiền như thế?

“Lục Thanh Thanh, ngươi nói bậy bạ gì đó!” Lưu Thị hét lên thất thanh, khiến mọi người trong sân đều giật mình.