Đến nội dung chính

Chương 20: Nợ nàng sao? (1)

admin 890 Chữ Cài Đặt

“Huynh từng thấy trẻ con bú sữa chưa? Làm như vậy đấy, nhanh lên đi!”

Lục Phong sững người một lúc, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Thực ra hắn chỉ hơn Lục Thanh Thanh bốn tuổi, vẫn chỉ là một chàng trai đôi mươi.

Nghe muội muội nói thẳng như vậy, hắn bối rối đến luống cuống tay chân, ấp a ấp úng chẳng biết đáp ra sao.

Phùng Hiểu Uyển đau đến choáng váng, đầu óc quay cuồng, chẳng nghe rõ hai người đang nói gì.

“Thôi được rồi, muội ra ngoài đây. Đại ca, huynh nhanh lên một chút, con bé đói rồi.”

Lục Thanh Thanh tiện tay bưng luôn bát canh gà mà Lục Phong vừa mang vào.

Bát canh béo ngậy ấy chính là nguyên nhân khiến Phùng Hiểu Uyển bị tắc sữa.

Nàng đi vào bếp, thấy Lục Lão Đa và Lục Vân đang ngồi ăn cơm, nhưng nhìn kỹ thì không khỏi giật mình.

Trên bàn chỉ có mấy chiếc bánh ngô màu nâu sậm và một bát dưa muối khô quắt.
Bánh ngô được làm từ bột mì thô xay từ lúa nhà trồng, trộn thêm cám và rau dại. Thời này khác xa hiện đại, có đất cũng chưa chắc đã đủ ăn đủ mặc.

Vốn dĩ sản lượng lương thực đã thấp, sau vụ thu hoạch mùa thu còn phải nộp thuế bằng phần thóc gạo tốt nhất, phần kém mới được giữ lại ăn.

Nhiều nhà vì cất giữ không khéo, lương thực mốc meo vẫn phải ăn tiếp để cầm hơi.

“Thanh Thanh, con đói rồi à, mau ngồi xuống ăn đi.”

Lục Lão Đa mở nắp nồi, múc ra một bát cơm trắng rồi bưng thêm một đĩa thịt xào củ cải thái sợi.

Món ăn trông chẳng bắt mắt, nhưng lại có khá nhiều thịt.

Lục Thanh Thanh thấy lòng nặng trĩu.

Đây chính là cuộc sống hằng ngày của nguyên chủ.

Trong nhà, nàng ta được coi như tiểu thư, cha và các anh đều phải hầu hạ.

Cơm của nàng ta lúc nào cũng là gạo trắng dẻo thơm.
Lục Thanh Thanh không biết, nếu người cha hiền lành này biết con gái ruột của mình đã không còn nữa, ông sẽ đau lòng đến mức nào.

“Cha, sau này đừng nấu riêng cho con nữa. Gạo mua về là để cả nhà cùng ăn.”

Nàng đặt lại mười lượng bạc còn thừa vào tay Lục Lão Đa.

Không nói lời hoa mỹ, nàng chỉ nhẹ giọng: “Sau này con sẽ không để cha phải lo lắng nữa.”

Lục Vân tròn mắt nhìn mấy mảnh bạc, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Từ trước đến nay, bạc vào tay Lục Thanh Thanh chẳng khác nào bánh bao thịt rơi vào miệng chó, ai dám giành lại ắt bị cắn cho đến chết. Làm sao có chuyện nàng tự nguyện trả ra chứ.

Trừ khi là vì tên mặt trắng Ninh Tu Văn.

Lục Thanh Thanh thật sự đã thay đổi rồi sao?

Không thể nào, nhiều nhất là ba ngày thôi, ba ngày sau nàng sẽ lại chứng nào tật nấy.

Lục Lão Đa thì xúc động đến mức ho sù sụ.
Theo thói quen nghề nghiệp, Lục Thanh Thanh vội đưa tay bắt mạch cho ông.

Bắt xong, sắc mặt nàng trầm xuống.

“Không thể ăn thứ này nữa!”

Nàng đứng dậy, đổ cả bát dưa muối trên bàn vào thùng nước vo gạo.

Lục Lão Đa bị suy dinh dưỡng nặng, cơ thể yếu ớt, tóc khô xơ, thiếu máu. Nếu cứ ăn uống thế này thì chẳng mấy chốc sức khỏe sẽ sụp đổ hoàn toàn.

“Ôi, Thanh Thanh, con làm gì vậy…” Lục Lão Đa xót của kêu lên.

“Nếu không muốn bị bệnh lao thì đừng ăn nữa.”

Hai cha con đều sợ đến tái mặt.

Thời này, nghe nhắc đến bệnh lao ai cũng khiếp sợ, vì đó là bệnh chết người.

Tuy Lục Lão Đa chưa mắc, nhưng tình hình đã rất đáng lo. Cứ tiếp tục như vậy thì dù không bị lao, ông cũng chẳng sống nổi thêm hai năm. Vì thế Lục Thanh Thanh mới phải dọa để họ hiểu rõ.

“Lục Thanh Thanh, muội thật sự biết y thuật sao? Cha bị sao vậy?” Lục Vân run giọng hỏi.

Lục Thanh Thanh vừa chia cơm trắng, vừa gắp thịt và rau cho Lục Lão Đa, vừa nói: “Tình hình rất nghiêm trọng, sau này phải ăn uống đầy đủ, bồi bổ cho tốt, không được làm việc quá sức.”

Nàng nghĩ thầm, có lẽ từ giờ nàng nên lo việc bếp núc. Dù có nấu ngon hơn, họ cũng chẳng nỡ ăn. Hơn nữa, vừa nãy nàng nếm thử món rau, thật sự chẳng nuốt nổi.

Ngoài vị mặn của muối ra thì không có chút gia vị nào khác.

Muối lại là loại muối thô, vị đắng gắt.

Thời này muối đắt đỏ, người dân thường chẳng dám mơ đến muối tinh.

Lục Lão Đa cười khổ. Ông hiểu rõ sức khỏe của mình, dạo này ban đêm thường ra mồ hôi trộm, khó thở, sáng dậy cũng mệt mỏi hơn trước.

Đôi khi đang làm việc lại thấy hoa mắt, choáng váng.

Cơ thể này đúng là sắp không chống đỡ nổi nữa.

Nhưng con trai, con gái ông còn chưa dựng vợ gả chồng, ông không thể ngã gục được.

Mắt Lục Vân đỏ hoe.

Y không ngờ sức khỏe của cha lại yếu đến vậy. Rõ ràng y cũng nghe thấy tiếng cha ho đêm đêm mà chẳng mấy để tâm.