Đến nội dung chính

Chương 21: Nợ nàng sao? (2)

admin 888 Chữ Cài Đặt

Lục Thanh Thanh liếc y một cái rồi khẽ nói: “Yên tâm đi, có muội ở đây, cha sẽ không sao đâu. Đồ mít ướt!”

“Ai là…” Lục Vân vừa định phản bác thì bỗng khựng lại.

Ánh mắt y thoáng ngẩn ngơ.

Đã rất nhiều năm rồi, Lục Thanh Thanh chưa từng gọi y như thế.

Từ sau lần nàng ngã xuống ao khi mới tám tuổi và được cứu sống…

“Thanh Thanh, con nói cho cha biết, sao con lại đột nhiên biết y thuật vậy?” Trong mắt Lục Lão Đa ánh lên một tia hy vọng mong manh mà ông còn không dám tin.

Lẽ nào con gái ông đã nhớ lại được điều gì đó?

Lục Vân cũng vội vểnh tai nghe ngóng.

Lục Thanh Thanh chẳng buồn nghĩ lý do, nàng nói thẳng: “Trong mơ có người dạy con.”

Lục Vân hừ khẽ.

“Trong mơ ư?” Lục Lão Đa không hề cho rằng Lục Thanh Thanh đang nói dối, ngược lại ông càng thêm sốt sắng: “Có phải là một người phụ nữ không?”
“Vâng… nhìn không rõ lắm.”

Trong mơ mà cũng phải giữ lễ nam nữ sao?

“Mẹ con hiển linh rồi! Mẹ con hiển linh thật rồi! Hương cha thắp, bà ấy nhận được rồi…” Lục Lão Đa nghẹn ngào nói, giọng run run.

Lục Vân: “…”

Lục Thanh Thanh: “…”

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thêm về lời của Lục Lão Đa thì đã nghe tiếng Lục Phong gọi vào.

Trong phòng, Phùng Hiểu Uyển đang khóc, đứa bé cũng khóc, còn Lục Phong thì luống cuống tay chân, trông như sắp khóc theo.

Dù trong lòng vẫn thấy Lục Thanh Thanh chẳng đáng tin, nhưng trong nhà chỉ có mình nàng là phụ nữ, hắn đành phải gọi nàng đến giúp.

Hắn chẳng dám chạm vào đứa bé, cũng không dám đụng đến vợ.

Lục Thanh Thanh bế đứa bé lên, giúp Phùng Hiểu Uyển cho con bú, rồi lau người, dọn dẹp cho hai mẹ con xong xuôi. Nàng bảo Lục Phong mấy hôm nay hai vợ chồng đổi phòng, nàng sẽ ở đây trông chừng vài đêm.
Phùng Hiểu Uyển theo thói quen vẫn có chút sợ sệt, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ dịu dàng của Lục Thanh Thanh lúc dỗ con bé, nàng ấy lại im lặng không nói gì.

Lục Phong đỏ bừng mặt, cũng chẳng dám lên tiếng.

“Huynh, huynh ra đồng đi…”

“Ra đồng làm gì? Mấy ngày này không được đi đâu hết! Không có việc thì ở trong phòng nói chuyện với tẩu tẩu đi!” Lục Thanh Thanh thuận miệng quát.

Lục Phong cúi đầu đáp nhỏ: “Vâng.”

Khi Lục Thanh Thanh ra ngoài lần nữa, Lục Lão Đa và Lục Vân đã đi đâu mất.

Thấy cái cuốc và cái cày ở góc tường biến mất, nàng biết chắc họ đã ra đồng.

Cơm trắng, thịt và rau trên bàn cũng chẳng còn gì.

Lục Thanh Thanh bắt tay nấu đồ ăn ở cữ cho Phùng Hiểu Uyển.

Nàng nấu cháo kê với bí đỏ, hấp thêm một bát trứng cùng táo tàu. Sau khi mang vào cho Phùng Hiểu Uyển, nàng lại bắt đầu giã thuốc.
Nước thuốc sắc uống quá đắng, nàng định làm thành viên hoàn cho dễ dùng.

Không biết Lục Phong đã lén đứng ngoài cửa bếp từ bao giờ, một lúc sau mới rụt rè hỏi: “Muội à, tẩu tẩu và con ngủ rồi, huynh ra đồng được chưa?”

“Không được đi!”

“Vâng.”

Một lát sau có tiếng gõ cửa, Lục Phong ra mở.

Sân nhà nhỏ nên tiếng nói bên ngoài vang rõ đến tận bếp.

Là Lý bà tử, người đã đỡ đẻ cho Phùng Hiểu Uyển.

“Nghe nói vợ con ngươi phúc lớn mạng lớn, mẹ tròn con vuông rồi, thím chẳng có gì, góp được mười quả trứng gà mang sang.”

“Trời ơi, thím, tiền công còn chưa trả, sao thím lại còn cho chúng con…”

“Thôi, cầm lấy cho vợ ngươi bồi bổ. Bà già này nói trước, đây là cho vợ ngươi, không được cho cái đồ lười nhà ngươi ăn đâu đấy!”

Cái đồ lười mà bà ta nói rõ ràng là Lục Thanh Thanh…

Lục Phong vội vàng quay vào, mang trứng gà đặt lên bàn bếp: “Muôi… muội năm quả, tẩu tẩu muội năm quả.”

Trong lòng Lục Thanh Thanh bỗng dâng lên một cơn tức.

“Người ta đã nói là không cho muội ăn, huynh không hiểu à? Huynh không biết vợ mình đang cần bồi bổ sao? Có đồ ngon thì để cho tỷ ấy, chứ chia cho một đứa lười và xấu tính như muội làm gì! Huynh ngốc thật đấy à?”

Thật ra, Lục Thanh Thanh đã nhịn giận từ lâu.

Cả cái nhà này như mắc bệnh thích chịu thiệt, cung phụng nguyên chủ như thờ tổ tông, chẳng hiểu kiểu gì!

Nàng không tiện nổi nóng với người lớn tuổi, nên đành trút hết lên Lục Phong.

Ai bảo hắn giống Lục Lão Đa đến kỳ lạ – thật thà đến mức hóa ngốc!

Hai cái đùi gà cũng chia cho nàng một cái, mười quả trứng cũng phải chia đôi.

Nợ nần gì nàng chắc?

Lục Vân còn biết tức giận với nàng, còn Lục Phong và Lục Lão Đa thì chỉ biết càu nhàu rồi âm thầm dọn hậu quả!

Lục Phong bị cơn giận bất ngờ của Lục Thanh Thanh làm cho đứng hình, khuôn mặt chất phác càng thêm ngây ngô.

Không phải hắn thật sự nhát gan, mà là sợ nàng lại trở thành…