Đến nội dung chính

Chương 19: Tắc tia sữa (2)

admin 803 Chữ Cài Đặt

“Con không sao!”

Lục Thanh Thanh sốt ruột, giọng cô nghiêm hẳn lại: “Đại ca, huynh không ở nhà chăm tẩu tẩu mà chạy ra đây làm gì? Giờ hai mẹ con tỷ ấy đều cần người ở bên đấy!”

“Ngươi mau về đi!” Lục Lão Đa lập tức đẩy Lục Phong một cái.

“Cha, con không về đâu. Cha về đi, sau này Hiểu Uyển và đứa bé cứ để cha với nhị đệ lo.” Lục Phong nói rồi giằng lại cái tay nải.

“Thằng cả, buông ra!”

“Cha, sức khỏe cha yếu, phải để con đi. Con khỏe hơn, năm năm sau nhất định sẽ về!” Lục Phong vẫn không chịu buông tay.

“Cha, đại ca, hai người làm gì thế? Định đi đâu vậy ạ?” Lục Vân ngạc nhiên hỏi.

“Nhị đề, sau này nhà mình trông cậy vào đệ cả đấy. Anh phải đến mỏ đá cách đây hai trăm dặm làm công năm năm. Đệ nhớ chăm sóc cha, tẩu tẩu và cả muội muội nữa. Muội…” Lục Phong quay sang nhìn Lục Thanh Thanh.
Ánh mắt hắn chứa đầy sự cầu khẩn: “Sau này đừng gây chuyện nữa. Nếu còn lần sau, đại ca cũng không giúp được đâu.”

Lúc này Lục Vân và Lục Thanh Thanh mới hiểu ra: trong trấn có người đến tuyển phu mỏ cho công trường khai thác đá ở nơi cách đây hai trăm dặm, hợp đồng kéo dài năm năm, và có thể ứng trước ba mươi lạng bạc!

Thì ra “cách” mà cha nói chính là như vậy!

Nhưng ai cũng biết, chỉ những người cùng đường mới đi làm ở mỏ đá. Một khi đã ký hợp đồng thì gần như không còn cơ hội trở về, ăn uống kham khổ, sức lực bị vắt kiệt.

Nếu có trở về được, cũng là thân tàn ma dại, chẳng sống được bao lâu nữa.

Đến lúc ấy, số bạc họ mang về đều để lại cho gia đình – đổi bằng chính mạng sống của mình để người nhà có thể sống tiếp.

Trái tim Lục Thanh Thanh quặn thắt.
Nàng thương cho những người đàn ông trong nhà này, thương như chính ruột thịt của mình.

“Cha, mọi chuyện xong rồi…”

Cũng tại nàng, quen sống một mình, không chịu nói với họ tiếng nào.

“Cha, đại ca, không sao rồi, tiền đã trả xong!” Mắt Lục Vân hoe đỏ, nói liền một hơi.

Lục Lão Đa và Lục Phong mừng đến rưng rưng, vừa cười vừa lau nước mắt.

Điều khiến họ càng kinh ngạc hơn là Lục Thanh Thanh đã thật sự dứt khoát với Ninh Tu Văn.

“Cha, đại ca, mau về nhà thôi, tẩu tẩu và đứa bé đang cần người ở bên.”

Lục Thanh Thanh lo lắng thật sự, nhất là cho cháu gái nhỏ.

“Được, được, về nhà, về nhà thôi.”

Lục Lão Đa quay đi, vừa đi vừa lau nước mắt.

Về đến nhà, Lục Thanh Thanh lập tức chạy vào xem đứa bé.

Lục Phong nghe lời, vẫn giữ nguyên băng vải số tám mà cô đã buộc, không dám động đến. Tư thế của đứa bé vẫn y như cũ, chỉ được cho uống ít nước, nhưng trán con bé đã nóng hầm hập.
“Muội…, muội, đừng đụng vào con bé.” Phùng Hiểu Uyển tỉnh dậy.

Thấy Lục Thanh Thanh đang cúi xuống bên con mình, nàng ấy hoảng hốt mở to mắt, cố gượng dậy: “Có phải đến giờ nấu cơm rồi không, tỷ… tỷ đi nấu.”

“Trời ơi, tẩu tẩu, đừng cử động!”

Lục Thanh Thanh ấn nàng ấy nằm xuống, lập tức nghe tiếng rên đau đớn.

“Sao thế ạ?”

“Đau…”

Chết rồi, bị tắc sữa mất rồi!

Trước đây Lục Thanh Thanh không làm ở khoa sản, nên nhất thời quên mất chuyện này.

Vì chưa cho con bú sớm, nên sau một ngày một đêm, sữa đã căng cứng cả lên.

“Tỷ, tỷ cố chịu đau một chút, muội giúp tỷ thông sữa, nếu không sẽ tắc nặng hơn đấy.”

Phùng Hiểu Uyển không dám cự, sợ Lục Thanh Thanh nổi giận lại đánh con mình.

Nhưng chuyện này vừa xấu hổ vừa đau đớn, nàng đau đến mức phải kêu lên.

“Muội muội, đừng hành hạ tẩu tẩu nữa!” Lục Phong bưng bát gì đó chạy vào, hoảng hốt kêu lớn.

“Huynh đừng phá, muội đang giúp tẩu tẩu thông sữa. Không thông được là nguy hiểm lắm! Huynh mau đi lấy nước nóng tới đây.”

Phùng Hiểu Uyển đau đến toát mồ hôi, như thể lại sinh thêm một lần nữa, trông vô cùng thảm.

Nhưng đó là nỗi đau mà người mẹ nào cũng phải chịu, chẳng ai chịu thay được.

Lục Phong xót vợ lắm. Thấy Lục Thanh Thanh thật sự đang giúp chứ không phải làm khó, hắn vội chạy đi lấy nước nóng.

Lục Thanh Thanh xoa bóp cho thông tia, rồi dùng khăn nóng chườm. Cuối cùng, sữa cũng bắt đầu nhỏ giọt.

Nhưng vẫn chưa đủ.

“Đại ca, huynh hút đi.”

“Gì cơ?”