“Ta đang tính xem phải bán bao nhiêu vải mới kiếm đủ bảy trăm hai mươi văn!” Lục Vân bực bội đáp.
Y đã nghĩ kỹ rồi. Thay vì để Lục Thanh Thanh suốt ngày quấn lấy cái tên khốn Ninh Tu Văn, chi bằng cứ để nàng khỏi lấy chồng.
Nếu Lục Thanh Thanh không lấy chồng, nàng phải nộp “thuế gái ế”. Người bình thường nộp một trăm hai mươi văn, còn gái ế thì tận bảy trăm hai mươi văn.
Lục Vân chau mày. Giờ y đã bị tiệm vải sa thải, phải nhanh chóng tìm việc khác.
Còn khoản nợ ở tiệm cho vay nặng lãi, cha nói đã nghĩ được cách, nhưng không biết mai có xoay xở nổi không.
Nếu không trả được, họ sẽ chặt tay.
Lục Vân nhìn xuống ngón tay mình, ánh mắt đờ đẫn.
Bỗng có cảm giác mát lạnh lướt qua trán. Theo phản xạ y tránh sang.
“Nhị ca, trán huynh chảy máu rồi, lau đi.”
Thấy y có vẻ khó chịu, Lục Thanh Thanh đưa chiếc khăn tay ướt cho y. Nàng múc nước trong quả bầu trên xe của Thôi Thạch Đầu, dùng xong còn lễ phép cảm ơn.
Thôi Thạch Đầu khẽ tặc lưỡi. Con bé này hôm nay lạ thật.
Chiếc xe lừa cố gắng chạy nhanh, cuối cùng cũng vào thành trước khi mặt trời lặn.
Hai bên đường treo đầy những tấm biển vải cũ, người qua lại vội vã. Các hàng rong ven đường đang thu dọn đồ, chuẩn bị về nhà.
Ánh hoàng hôn rải trên con đường lát đá xanh, phủ lên một màu ấm áp, yên bình như thể đã ở đó từ ngàn năm.
Huyện Minh An chỉ là một trong vô số thành nhỏ của Đại Càn Quốc, đơn sơ, hẻo lánh, chẳng có gì nổi bật.
Từ một thế giới phồn hoa hiện đại xuyên về thời cổ lạc hậu thế này, Lục Thanh Thanh cứ ngỡ mình sẽ khó thích nghi.
Thế nhưng nàng lại không thấy vậy, chỉ cảm giác mọi thứ vốn nên như thế.
Giống như khi vừa tỉnh lại, nhìn căn phòng tối tăm đơn sơ, nàng chỉ thấy bối rối chứ không hề sợ hãi.
Có lẽ vì trong đầu còn ký ức của nguyên chủ nên cảm giác trống trải cũng vơi bớt.
“Thạch Đầu thúc, đi thẳng đến tiệm cho vay Huệ Long xem họ đã đóng cửa chưa ạ.” Lục Thanh Thanh nói.
“Hả? Muội đến đó làm gì?” Lục Vân lập tức cảnh giác.
Ba mươi lạng còn nợ chưa trả, có muốn vay thêm người ta cũng chẳng cho. Chẳng lẽ nàng thật sự định bán y?
“Đi trả tiền chứ còn gì.”
“Trả… lấy đâu ra tiền?”
Lục Vân siết chặt tay. Sao ngón tay lại thấy đau nhức thế này?
Lục Thanh Thanh không hiểu sao lại rất thích trêu nhị ca vừa thông minh vừa ngốc nghếch của mình.
“Lần trước ông chủ tiệm cho vay nói đang thiếu người chạy việc. Muội muốn nhị ca thử xem sao, biết đâu họ sẽ miễn cho mình ba mươi lạng nợ đó.”
Miễn ba mươi lạng ư? Nằm mơ còn khó hơn! Bán thân cũng chỉ được hai mươi lạng thôi.
Lục Vân im lặng. Trong lòng y lờ mờ cảm thấy, có lẽ Lục Thanh Thanh muốn y thay nàng chịu chặt tay.
Vì thế nàng mới cười với y, lau trán cho y, cả quãng đường cũng chẳng nổi nóng.
Chuyện nàng trở mặt với Ninh Tu Văn, e rằng chỉ là diễn kịch. Dù sao nàng đối với Ninh Tu Văn thế nào, y hiểu rõ nhất.
Nàng từng nói: Dám làm Ninh Tu Văn bị thương một ngón tay, nàng sẽ lấy mạng cả nhà!
Tiệm cho vay đã hiện ra trước mặt. May quá, vẫn chưa đóng cửa.
Lục Vân nhảy xuống xe trước: “Muội đừng vào! Lục Thanh Thanh, đây là lần cuối ta giúp muội. Từ nay, chúng ta cắt đứt quan hệ huynh muội!”
Lục Thanh Thanh: “…”
Thôi chết, nhị ca tưởng thật rồi!
Nàng định mở miệng giải thích, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót. Bao năm qua, họ đã phải dọn dẹp biết bao mớ hỗn độn do nguyên chủ để lại.
Đến tận bây giờ, y vẫn sẵn sàng hy sinh bản thân vì nàng .
Nàng vô cùng căm ghét nguyên chủ.
Nhưng hơn cả là sự ngưỡng mộ, xen lẫn ghen tị.
Nàng chưa từng được cảm nhận tình thân sâu nặng như thế, thứ tình cảm ấy thật quý giá biết bao.
Vậy mà người kia lại nhẫn tâm chà đạp lên nó.
#