Đến nội dung chính

Chương 14: Lần cuối cùng giúp nàng (1)

admin 760 Chữ Cài Đặt

Ninh Tu Văn run run môi, hỏi: “Lục Thanh Thanh, nàng vào huyện thành làm gì?”

“Ngươi đoán xem?” Lục Thanh Thanh nhe răng cười, giọng đầy ẩn ý.

“Nếu nàng muốn báo quan, phải trình với lí chính trước để ông ấy báo lên trên. Tự tiện vượt cấp sẽ bị đánh ba mươi trượng trước mặt dân làng đấy…”

“Ninh Tu Văn, ngươi quên rồi à? Trước đây chính ngươi nói với ta, chỉ cần nhét chút bạc, nha dịch sẽ đánh nhẹ tay hơn. Cảm ơn ngươi nhé, mai ta sẽ có mặt trước nha môn từ sớm!” Lục Thanh Thanh lại mỉm cười.

Ninh Tu Văn chết lặng. Những lời hắn ta từng vênh váo nói ra, tưởng là khôn ngoan, nay lại bị Lục Thanh Thanh dùng để đối phó chính mình.

“Thạch Đầu thúc, đi thôi!”

Đầu óc Ninh Tu Văn quay cuồng. Không thể nào, Lục Thanh Thanh sẽ không đi tố cáo đâu. Nàng ta chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chứ thật ra nhát gan lắm. Ngày mai tỉnh lại, thể nào nàng ta cũng lủi thủi quay về.
Lục Thanh Thanh đi rồi, đám đông bàn tán vài câu rồi cũng tản dần.

Liễu bà tử cuối cùng cũng chen được vào, miệng lém lỉnh hỏi: “Sao thế, sao thế, chó đẻ con hay là đào được rắn?” Bà ta níu tay một người phụ nữ bên cạnh.

“Không phải chó đẻ, cũng chẳng có rắn, mà có người mất mặt thôi!”

Người phụ nữ nói rồi liếc Ninh Tu Văn một cái đầy mỉa mai.

Một tên thư sinh chua loét, đến cày cấy còn chẳng biết, làm tá điền cũng không xong, vậy mà mơ dùng mánh khóe để một bước thành địa chủ – đúng là không biết xấu hổ!

Người phụ nữ còn lườm sang Lâm Tráng, khiến hắn ta đỏ mặt tía tai, chẳng biết giấu đâu cho hết.

Ninh Tu Văn cúi đầu, chẳng dám nhìn ai, vội vã bỏ đi.

Dù sau này danh tiếng của Lục Thanh Thanh có ra sao, thì từ hôm nay, hắn ta cũng sẽ bị người đời khinh bỉ.
Lục Thanh Thanh! Hắn ta muốn xem nàng còn điên được đến bao giờ!

…

“Tam ca! Huynh về nói với cha ta một tiếng, ta phải đi theo Lục Thanh Thanh!”

Lục Vân không kịp chạy về nhà, chỉ kịp dặn Lý Tam rồi hớt hải đuổi theo chiếc xe lừa của Thôi Thạch Đầu.

“Lục Thanh Thanh, muội vào huyện thành làm gì?” Lục Vân trèo lên xe, chất vấn.

“Muội biết không, những lời muội nói hôm nay, mai cả làng sẽ biết, rồi làng bên cũng biết. Lúc đó muội sẽ chẳng lấy được chồng đâu!”

“Sao muội lại không biết điều thế, cha sẽ lo đến mất ngủ mất…”

Nói đến đây, Lục Vân bỗng im bặt.

Lục Thanh Thanh đang cười với y ư?

Lẽ ra nàng phải đá y xuống xe chứ?

Lạ thật.

Trước giờ, khuôn mặt Lục Thanh Thanh lúc nào cũng hầm hầm, cau có, y chưa từng thấy nàng đẹp. Vậy mà giờ nàng cười lên, trông lại như hoa nở.
Người này lại định giở trò gì đây?

“Không lấy được chồng thì thôi, chẳng lẽ cha và các huynh sẽ đuổi muội ra khỏi nhà sao?” Lục Thanh Thanh nói.

Lục Vân mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Y không dám chọc giận nàng.

Đây là lần hiếm hoi nàng nói chuyện với y nhẹ nhàng như thế.

Tuy nàng vừa mắng Ninh Tu Văn, nhưng y không tin Lục Thanh Thanh thay đổi nhanh đến vậy. Biết đâu nàng chỉ muốn vào thành vay tiền. Y phải đi theo mới được.

“Lục Thanh Thanh, muội lấy đâu ra ba mươi văn tiền?”

“Thạch Đầu thúc, thúc đừng để chuyến này uổng công nhé!”

Thôi Thạch Đầu cười “hì hì”, vừa định nói gì thì Lục Thanh Thanh đã cất tiếng: “Muội định vào thành tìm cho Nhị ca một mối hôn sự, lấy trước ít sính lễ, như vậy vừa có tiền lại vừa trả được nợ cho nhà mình.”

Lục Vân sững người: “Muội định bán ta à!”

Lục Thanh Thanh bật cười, Thôi Thạch Đầu cũng cười theo.

Lục Vân hiểu ra nàng đang trêu mình, tức đến đỏ mặt. Nhưng nhìn nụ cười cong cong nơi khóe môi của Lục Thanh Thanh, y lại chẳng nói gì.

Bán đi cũng hay!

Chỉ tiếc, có bán thì y cũng chẳng đáng ba mươi lạng.

Nhưng rốt cuộc Lục Thanh Thanh vào thành để làm gì?

Chiếc xe lừa lộc cộc lăn bánh. Lục Vân lại giơ tay đếm ngón.

“Nhị ca, huynh tính gì thế?” Lục Thanh Thanh hỏi.