Đến nội dung chính

Chương 16: Toàn lời nói dối (1)

admin 863 Chữ Cài Đặt

“Làm sao mới xóa được khoản nợ ba mươi lạng bạc?”

Lục Thanh Thanh vừa bước vào tiệm đã nghe thấy Lục Vân hỏi như vậy.

Chủ tiệm đang cùng chưởng quỹ đối chiếu sổ sách, chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ đáp qua loa: “Đem ngươi đi chiên dầu thì được chứ?”

“Chiên dầu hay chặt tay cũng được, miễn là xóa nợ cho Lục Thanh Thanh.” Lục Vân đáp, giọng điệu lạnh tanh, như thể không còn thiết sống.

Lục Thanh Thanh?

Ông chủ ngẩng đầu lên.

Lục Thanh Thanh đã lấy bạc ra, bước đến gần.

“Ông chủ, ta đến trả nốt số nợ còn lại.”

“Ối chà, Lục Thanh Thanh, thật sự gom đủ tiền rồi à!”

Ông chủ nhớ nàng rất rõ, bởi nàng là người phụ nữ đầu tiên dám bước chân vào tiệm cho vay nặng lãi để vay tiền.

“Vâng, ông kiểm tra lại đi. Đối chiếu xong thì làm ơn xóa sổ giúp ta.”

Ông chủ nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên.
Lần này sao lại nói năng tử tế thế nhỉ?

Xem ra sau khi nếm đủ đắng cay thì cũng biết điều hơn rồi.

Ông ta đếm lại bạc, tìm giấy nợ có dấu tay, rồi đưa trả cho Lục Thanh Thanh.

Trước khi nàng đi, ông ta hiếm hoi tỏ ra tốt bụng, khẽ nhắc: “Phận con gái, sau này đừng bén mảng tới những chỗ thế này nữa.”

“Đa tạ.”

Lục Thanh Thanh xé tờ giấy nợ, rồi kéo Lục Vân – lúc này vẫn còn đứng ngây ra như tượng – ra khỏi tiệm.

Thôi Thạch Đầu đứng ngoài cửa, thấp thỏm nhìn vào.

Đối với dân thường như họ, những nơi thế này luôn khiến người ta sợ hãi theo bản năng.

Thấy hai người đi ra bình an, ông mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ổn cả rồi chứ?”

“Không sao đâu thúc, mình đi tìm chỗ nghỉ ngơi đi ạ.”

Tổng cộng đòi lại được bốn mươi lăm lạng bạc, vẫn còn thiếu mười lăm lạng nữa.
Số tiền này chưa đủ để chuộc lại tiệm tạp hóa. Trong nhà lại có sản phụ và trẻ sơ sinh, nên trước hết phải mua thêm ít đồ dùng cần thiết.

Trời đã sập tối.

Đối diện tiệm cho vay nặng lãi là một quán trọ. Lục Thanh Thanh chỉ tay nói: “Ở đây đi! Thuê hai phòng, ta một phòng, Nhị ca và Thạch Đầu thúc ở chung một phòng.”

Cái gì? Ở quán trọ ư!

Cả đời họ chưa từng bước chân vào cái nơi “đốt tiền” ấy!

Thôi Thạch Đầu tròn mắt nhìn Lục Vân.

Con bé này không biết một đêm ở quán trọ tốn bao nhiêu à?

Tiền thuê một phòng có thể mua được hai mươi cân bột mì thô, thêm ít cám là đủ cho cả nhà ăn cả tháng!

Ông ta không dám! Chỉ sợ tổ tiên nửa đêm chui lên mắng cho một trận là đồ phá của!

“Rốt cuộc muội lấy đâu ra từng ấy tiền vậy?”

Sắc mặt Lục Vân nặng trịch, đôi mày nhăn lại như vỏ bánh bao gấp nếp.
Ồ, bánh bao.

Lục Thanh Thanh thấy đói, bụng nàng réo lên mấy tiếng.

“Muội đánh cho Ninh Tu Văn một trận, đòi lại được bốn mươi lăm lạng. Nhị ca yên tâm, sau này muội sẽ kiếm tiền chuộc lại tiệm tạp hóa.” Lục Thanh Thanh nói.

Muội ấy thật sự đã dứt khoát với Ninh Tu Văn rồi sao?

Mới sáng nay còn cãi nhau ầm ĩ, nói rằng nếu cha còn đến tìm Ninh Tu Văn đòi tiền thì muội ấy sẽ chết cho mọi người xem.

Sao giờ lại…

Chẳng lẽ Ninh Tu Văn đã làm gì quá đáng khiến muội ấy tỉnh ngộ thật rồi?

Ánh mắt Lục Vân dao động, không sao đoán nổi.

Nhưng y vẫn không tin!

Bởi suốt bao năm qua, y đã hy vọng quá nhiều lần rồi.

Mỗi lần tưởng muội ấy đã thay đổi, cuối cùng lại chỉ biết thất vọng.

Lục Thanh Thanh đúng là kiểu người sớm nắng chiều mưa, chẳng có chút bản lĩnh nào!

Ngay bên cạnh là Tiệm bánh bao Vương Hảo Thủ.

Lục Thanh Thanh mua năm cái bánh bao chay rẻ nhất, hết năm văn tiền.

Không phải cô keo kiệt, mà chỉ sợ mua bánh có nhân sẽ sinh chuyện.

Trên trán Thôi Thạch Đầu như sắp khắc hai chữ “phá của”.

Nàng ăn một cái, đưa cho Lục Vân và Thôi Thạch Đầu mỗi người hai cái.

Bánh bao khá ngon, dẻo mềm, thơm nức mùi lúa mạch.

Lục Vân ăn mà lòng rối như tơ vò, còn Thôi Thạch Đầu thì ăn nhanh, giữ lại một cái, gói kỹ trong giấy rồi nhét vào áo.

Trong lòng ông ta âm thầm tính toán, định sẽ trừ số tiền này vào phí xe, không thể để mình “ăn không” được.

Phòng rẻ nhất trong quán trọ một đêm cũng tốn đến một trăm năm mươi văn, điều này Lục Thanh Thanh hoàn toàn không ngờ tới.

Lục Vân và Thôi Thạch Đầu sống chết không chịu ở lại, chỉ xin chưởng quỹ cho họ ngủ tạm một đêm ở đại sảnh, mỗi người trả năm văn tiền.

Lục Thanh Thanh cũng không muốn quản nữa. Nàng thật sự mệt mỏi, cả ngày hôm nay từ lúc tỉnh dậy chưa được nghỉ ngơi chút nào, giờ chỉ muốn nằm xuống lấy lại sức.