“Lục Thanh Thanh! Đừng tưởng ta không dám đánh đàn bà! Ta nhìn ngươi ngứa mắt lâu rồi! Hôm qua còn dám bắt nạt em gái ta! Ngươi nghĩ ngươi là ai hả!”
Hai người ngã dưới đất lồm cồm bò dậy, một trong số đó là Lâm Tráng – kẻ đã mua lại ruộng nhà họ Lục. Thực ra tiền là của Ninh Tu Văn, còn hắn ta chỉ đứng tên để ăn chênh lệch một lạng bạc.
Giờ thì hắn ta lại được Ninh Tu Văn thuê về làm ruộng.
Đúng là một lũ gian manh, hả hê thật đấy!
“Ngươi thì là cái thá gì! Cùng Ninh Tu Văn lừa lọc, hắn ta đã đáng tội ngồi tù thì ngươi cũng chẳng thoát đâu!”
“Con đàn bà thối tha! Ngươi nói cái gì?”
Lâm Tráng trừng mắt, giận dữ giơ tay định đẩy Lục Thanh Thanh.
Lục Vân đang còn sững người vì lời nàng nói, nhưng vừa thấy hành động của Lâm Tráng, y lập tức phản ứng, tung một cú đấm thẳng tới.
“Ngươi dám động vào muội ấy thử xem!”
“Lục Vân, cả nhà ngươi điên hết rồi! Coi một đứa chuyên gây họa như báu vật, sớm muộn cũng bị nó kéo chết chìm thôi!”
“Chuyện nhà ta không đến lượt ngươi xen vào!”
Hai người lại lao vào đánh nhau.
Bỗng dân làng đồng loạt kêu lên “Ôi chao”.
Chỉ thấy Lục Thanh Thanh đang gom hết nông cụ rơi vãi trên ruộng – nào bừa, nào cày, nào thùng nước, cả hạt ngô và quần áo mà Lâm Tráng cởi ra – rồi ném hết ra bờ ruộng.
Đám đông vội tản ra bốn phía, sợ bị ném trúng.
Mạnh mẽ thật!
Cái bừa to như thế mà nàng không chỉ nhấc nổi, còn ném đi xa đến vậy.
Vừa chạm đất đã suýt gãy làm đôi!
Mà cái bừa đó lại không phải của nhà Lâm Tráng, là đồ hắn ta đi mượn.
“Lục Thanh Thanh! Ngươi làm cái gì thế?” Lâm Tráng quên cả đánh nhau, gào lên.
Lục Thanh Thanh phủi tay, quay lại nhìn đám đông, giọng nàng dứt khoát: “Ta nói cho mọi người biết, đây là ruộng nhà ta! Là ta bị Ninh Tu Văn lừa gạt, phải vay nặng lãi…”
Ninh Tu Văn nghe vậy liền khuỵu xuống, mặt tái nhợt không còn giọt máu.
Lục Thanh Thanh thật sự không cần danh dự nữa, quyết liều chết cùng hắn ta!
Xong rồi, lần này thì tiêu thật rồi!
Dân làng xôn xao.
Gan to thật!
Một cô gái chưa chồng mà lại dính vào chuyện đó!
Còn vay một lúc tám mươi lạng bạc!
Ánh mắt họ nhìn Ninh Tu Văn thì đầy nghi ngờ, còn với Lục Thanh Thanh lại pha lẫn khinh bỉ và kinh ngạc.
Lục Vân cũng sững người.
Vừa nãy nghe Lục Thanh Thanh mắng Ninh Tu Văn, y còn tưởng mình nghe nhầm. Giờ thì lại ngỡ mắt mình hoa.
Sao muội ấy lại đứng về phía người nhà được chứ?
Nhưng khi nghe nàng nhắc đến chuyện vay nặng lãi, y lập tức giật mình.
“Không phải, không phải! Tiền vay nặng lãi là do đại ca ta vay, không phải muội ấy!”
“Lục Thanh Thanh, muội điên rồi à! Muội sẽ chẳng lấy được chồng đâu!” Y tức giận gầm lên.
Đến nước này mà y vẫn còn nghĩ đến danh tiếng của em gái.
Lòng Lục Thanh Thanh bỗng dâng lên một nỗi chua xót.
“Muội không điên. Việc muội làm, muội tự chịu. Nhị ca, sau này muội sẽ không làm chuyện hồ đồ nữa.”
Cái gì?
Nàng gọi: Nhị ca?
Từ trước đến nay, Lục Thanh Thanh chỉ gọi cha khi muốn xin tiền, gọi đại ca khi gây họa để nhờ xử lý, gọi tẩu tẩu là để nhờ nấu cơm. Chỉ riêng y – người nóng tính và chẳng bao giờ được nhờ vả gì – nàng luôn gọi là Lục Vân hoặc Lục lão nhị.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lục Thanh Thanh chẳng để tâm đến vẻ ngỡ ngàng của Lục Vân, nàng quay ra gọi trong đám đông: “Thạch Đầu thúc, thúc có rảnh đi một chuyến lên huyện thành không? Ta trả ba mươi văn!”
Thôi Thạch Đầu là người đánh xe trong làng, lại còn bị thọt một chân.
Làng Lưu Vân cách huyện thành khá xa, đi một chuyến mất nửa ngày. Bình thường chỉ tốn ba đồng, tức ba văn, đi về hết sáu văn.
Bây giờ đã xế chiều, nếu đi ngay thì có thể đến nơi trước khi cổng thành đóng, nhưng chắc phải ngủ lại trong thành một đêm mới về được.
Thôi Thạch Đầu thỉnh thoảng chở dân làng vào thành khám bệnh, có khi đến tối muộn mới về, nên mọi người thường cho thêm mấy văn tiền để ông ngủ lại qua đêm.
Nhưng ba mươi văn ư?
Nhiều quá rồi!
Thôi Thạch Đầu sững người, không nói nên lời.
Không phải vì Lục Thanh Thanh trả ông nhiều tiền, mà là vì… nàng vừa gọi ông là thúc sao?
Chẳng lẽ nghe nhầm?
“Thạch Đầu, nó bảo cho ông ba mươi văn đấy!” Một người phụ nữ vừa xì xào với đám đông vừa huých nhẹ vào người Thôi Thạch Đầu.
“Ta á? Nó gọi ta à?”
“Chứ ông không phải Thôi Thạch Đầu sao?”
Đúng là ông thật!
Thôi Thạch Đầu gãi đầu gãi tai. Trước giờ con bé này toàn gọi ông là Thôi thọt cơ mà!
“Thạch Đầu thúc, thúc có đi không ạ?” Lục Thanh Thanh lại gọi.
“À, à, đi, đi chứ…”
Lần này thì nghe rõ mồn một.
Chưa bàn đến chuyện tiền bạc, nhưng nàng vừa gọi ông là thúc đấy!