Lục Thanh Thanh vừa nghe đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
“Ninh Tu Văn, ruộng là của nhà ta! Ngươi muốn chiếm thì chúng ta gặp nhau ở nha môn!”
Thấy Ninh Tu Văn cứ chần chừ không chịu viết, Lục Thanh Thanh mất hết kiên nhẫn.
Dù sao nàng chẳng còn gì để mất, còn Ninh Tu Văn lại xem trọng tiền đồ của mình hơn tất thảy.
Nàng không muốn dây dưa thêm, liền đứng dậy bỏ đi.
Trước khi đi, nàng còn đá mạnh làm cánh cửa gỗ ọp ẹp vỡ tung.
Đúng là thứ gỗ mục ruỗng, bên trong toàn mối mọt, chẳng khác nào lòng dạ thối nát của mẹ con nhà họ Ninh.
“Nó đi rồi à?” Lưu Thị chống tay ngồi dậy, tức đến nỗi mặt mày trắng bệch.
“Tu Văn, con Lục Thanh Thanh này bị ma nhập hay sao? Số bạc đó là của nhà ta, phải đòi lại cho bằng được!”
“Mẹ yên tâm, ả ta sẽ tự mang tiền về thôi.” Ninh Tu Văn quả quyết.
Trong mắt hắn ta, Lục Thanh Thanh chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới đánh chửi hắn ta như người dưng.
Đợi nàng nguôi giận rồi sẽ hối hận thôi.
Có điều, dù nàng có quỳ xuống cầu xin, hắn ta cũng sẽ không tha thứ!
Lục Thanh Thanh không biết ruộng nhà họ Lục ở đâu, vì nguyên chủ trước kia chưa từng đến đó.
Ngay cả khi mùa gặt bận rộn nhất, nguyên chủ cũng chẳng bao giờ mang cơm ra đồng cho cha và các anh.
Thậm chí, trước khi Phùng Hiểu Uyển về làm dâu, cha con nhà họ Lục làm việc cả ngày về nhà vẫn phải nấu cơm cho nàng ta ăn.
Không có thịt là nàng ta liền xị mặt, chẳng chịu động đũa.
Càng nghĩ, Lục Thanh Thanh càng thấy nguyên chủ đúng là chẳng ra gì. Một gia đình tốt như vậy mà nàng ta lại sống vô tâm đến thế.
Không cần hỏi, Lục Thanh Thanh cũng biết ruộng nhà mình ở đâu, vì nơi đó đã có một đám đông vây quanh.
Ở cái thời chưa có điện thoại, chẳng hiểu sao mọi người lại nhanh nhạy đến thế.
Nàng còn thấy cả Liễu bà tử – bà lão rụng hết răng trong làng – cũng đang cố chen lên hàng đầu để hóng chuyện.
Bà chống cây gậy gỗ, rướn cổ đến mức da cổ căng ra, tấm lưng còng cũng như sắp duỗi thẳng.
“Ta không cho các ngươi trồng! Năm nay đừng hòng gieo hạt gì hết!”
“Ninh Tu Văn! Đồ khốn nạn!”
“Đến cái ruộng cũng không biết quý, còn dám phá đất nhà ta!”
Tiếng gào khản đặc vì tức giận và uất ức vang lên từ trong ruộng.
Lục Vân chỉ biết ruộng bị bán để trả nợ vay nặng lãi.
Nhưng hôm nay y mới biết, mảnh đất đó lại bị Ninh Tu Văn mua lại – dùng chính tiền của nhà họ Lục để mua đất nhà họ Lục.
Còn chuyện gì nhục nhã hơn thế nữa?
Y tức giận quậy phá trong ruộng, ném cuốc, vung hạt giống, nhất quyết không cho ai gieo trồng.
Dù bị dân làng coi là kẻ điên, y vẫn cắn răng không nói nguyên do.
“Thằng ranh này đúng là đáng đánh!”
“Dám ném cả hạt giống đi à!”
“Đất này đâu còn là của nhà mày, cút mau!”
“Không đi thì đánh, đánh cho nó nằm bẹp luôn!”
Lục Vân bị người ta đè đầu xuống đất.
Lục Thanh Thanh vừa định lao tới thì bị ai đó nắm chặt tay kéo lại.
Hóa ra là Ninh Tu Văn đã đuổi kịp.
“Lục Thanh Thanh, đừng làm bừa. Ta sắp dự thi Hương rồi. Chỉ cần đỗ tú tài, ta sẽ đến nhà nàng cầu hôn. Khi đó nàng sẽ là phu nhân của tú tài, còn món nợ nhà nàng, ta cũng sẽ trả giúp.”
Nếu nàng nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên Ninh Tu Văn nói với nàng bằng giọng vừa dịu dàng vừa quả quyết như vậy.
Nếu là Lục Thanh Thanh của trước kia, chắc đã bị lời ngon tiếng ngọt đó dỗ cho mê muội rồi.
“Mẹ kiếp! Nợ nhà ta cái gì chứ!”
Mặt đỏ như đít khỉ mà còn giả vờ thâm tình, thật buồn nôn!
“Ngươi mơ giữa ban ngày à!”
Lục Thanh Thanh hất tay hắn ta ra, rồi lao thẳng vào ruộng.
Nàng tung liền mấy cú đá hiểm, hạ gục hai người dân làng đang đánh Lục Vân, khiến cả hai cắm đầu xuống đất.
“Lục Thanh Thanh!” Ninh Tu Văn hét lên, ánh mắt hoảng hốt nhìn nàng trừng trừng.
Lục Vân đầu tóc bê bết bùn đất, lông mày rỉ máu, trông vừa thảm hại vừa đáng thương.
Y lồm cồm bò dậy như con thú bị thương, thấy Lục Thanh Thanh đứng cạnh Ninh Tu Văn thì đôi mắt đỏ ngầu càng thêm tuyệt vọng.
“Ngươi lại đi tìm hắn! Ngươi lại đi tìm hắn!” y gào lên trong đau đớn.
“Lục Thanh Thanh! Rốt cuộc ngươi thế nào hả!”
Tiếng gào của chàng thanh niên vang lên như tiếng rống của con thú bị dồn đến đường cùng. Trong ánh mắt y tràn đầy nỗi bất lực và uất hận, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn.
Lục Thanh Thanh bỗng thấy tim mình nhói đau.
Lạ thật. Nàng vốn sống một mình, đã quen chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt nên hiếm khi xúc động đến vậy. Nguyên chủ trước đây chỉ biết đòi hỏi, chẳng hề có chút tình cảm nào với gia đình này. Thế mà giờ nhìn Lục Vân như thế, nàng lại thấy đau lòng và khó chịu như một người em gái thực sự.