Đến nội dung chính

Chương 7: Chỉ vỏn vẹn mười triệu?

admin 1.213 Chữ Cài Đặt

Phong Chấn Hạo một tay kéo xốc Mộc Lạc Hy bước vào căn phòng ngủ xa hoa ẩn mình cuối dãy hành lang, nơi ngập tràn sắc hoa hồng đỏ thắm được trang hoàng tráng lệ.

Bịch!

Anh dứt khoát đẩy cô ngã nhào xuống chiếc giường tròn bọc nhung êm ái.

Mộc Lạc Hy ngã sóng soài trên lớp đệm mềm mại, chưa kịp hoàn hồn định hình sự việc thì bóng đen cao lớn của Phong Chấn Hạo đã áp đảo phủ xuống. Không cho cô một chút cơ hội phản kháng, anh dùng một tay giữ chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô, đè nghiến lên mặt giường với lực đạo cứng như thép nguội.

“Á…!” Mộc Lạc Hy hoảng hốt bật ra tiếng kêu đau đớn, đôi mắt phượng vốn đã hoe đỏ nay vỡ òa, trào ra dòng nước mắt nóng hổi.

Phong Chấn Hạo chống một tay xuống nệm, cúi thấp người, ép sát gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh băng của mình vào cô. Đôi mắt sắc bén như dã thú nhìn chằm chằm vào từng đường nét đẫm lệ, giọng nói trầm đục gằn từng chữ qua kẽ răng:
“Nói!”

“Đem thân thể ra đánh đổi… rốt cuộc là vì cái gì hả?!”

Trái tim Mộc Lạc Hy thắt lại đau đớn. Trong tâm trí cô lúc này, hình ảnh người cha bạo ngược và khoản nợ khổng lồ hiện lên như một cơn ác mộng: Chỉ cần trả hết mười triệu tệ tiền nợ cho ông ta, sau này mẹ sẽ không còn bị đánh đập nữa… Đúng vậy, chỉ cần mười triệu!

Cô cắn chặt môi đến bật máu, lấy hết dũng khí cuối cùng ngước đôi mắt ngấn nước nhìn người đàn ông quyền lực trước mặt, cất tiếng van xin run rẩy đến tội nghiệp: “Tôi cần tiền… Tôi cần đúng mười triệu tệ… Anh có thể cho tôi mười triệu được không? Chỉ cần anh cho tôi số tiền đó… tôi nguyện ý phục vụ anh…”

Nghe đến con số quá đỗi nhỏ nhoi ấy, Phong Chấn Hạo khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ khinh miệt và châm chọc đến cực điểm. Anh cúi đầu áp sát tai cô, giọng điệu lạnh lùng thấu xương:
“Chỉ vỏn vẹn mười triệu? Cô có biết phục vụ có ý nghĩa gì đối với tôi không?”

Trong lòng anh lúc này dâng lên một tầng nghi hoặc sâu sắc: Chỉ vì mười triệu? Người con gái này thật sự đơn thuần không biết tiến lùi, hay đây chỉ là một thứ thủ đoạn lạt mềm buộc chặt? Nếu thực sự cần tiền, tùy tiện ra ngoài xã hội mở miệng một tiếng cũng kiếm được năm triệu, hà cớ gì phải tự đem mình ra đây bán đứng?

Không để cô kịp định thần, Phong Chấn Hạo đột ngột buông một tay, dứt khoát giật tung khuy áo sơ mi trên người, ném chiếc áo sang một bên lộ ra lồng ngực vạm vỡ. Anh với tay rút từ trong ví ra một tấm séc trống, điền nhanh những con số rồi ném thẳng xuống khuôn mặt đẫm lệ của Mộc Lạc Hy, cất giọng vô tình: “Được, thỏa mãn cô. Bây giờ, chúng ta bắt đầu!”
Nói đoạn, bàn tay thô bạo của anh vươn tới, nắm chặt lấy phần ngực chiếc váy vàng nhạt…

Rột!

Dải vải mỏng manh bị giật phăng, xé rách trước ngực, để lộ làn da trắng nõn nà và bờ vai run lẩy bẩy.

“Á… Không! Xin anh… dừng lại!”

Mộc Lạc Hy thét lên tuyệt vọng, toàn thân co giật, sợ hãi đến mức tột độ. Sự nhục nhã, cay đắng và đau đớn biến thành dòng nước mắt tuôn rơi không ngừng trên đôi má ửng hồng.

Thế nhưng, khoảnh khắc ánh mắt Phong Chấn Hạo vô tình chạm vào gương mặt run rẩy, khóc nức nở đến vô lực và đôi mắt thuần khiết đến đau lòng ấy dưới thân mình… anh bỗng khựng lại.

Toàn thân Phong Chấn Hạo cứng đờ. Hình bóng của Mộc Lạc Hy bỗng chốc mờ đi, chồng lấp lên một ký ức xa xăm bị chôn vùi sâu thẳm trong quá khứ…

“Chấn Hạo…”

Giọng nói ngọt ngào, yếu ớt của một thiếu nữ thuở nào văng vẳng bên tai: “Anh sẽ mãi mãi… không bao giờ rời xa em, đúng không?”

Ầm!

Phong Chấn Hạo chấn động mạnh. Một cảm xúc phức tạp, đau đớn và chua xót cuộn trào trong lồng ngực: Trình Mạc lúc trước… ánh mắt của cô ấy cũng thuần khiết và bất lực như vậy…

Nhìn người con gái đang nằm co quắp, nức nở chịu đựng dưới thân mình, ngọn lửa dục vọng vừa bùng lên trong người Phong Chấn Hạo bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh, tắt ngấm hoàn toàn.

Anh đột ngột dừng mọi hành động, buông lỏng tay, đứng phắt dậy khỏi chiếc giường lớn. Phong Chấn Hạo quay lưng về phía cô, hít sâu một hơi để che giấu đi sự dao động hiếm hoi, lạnh lùng hạ lệnh: “Cút đi! Hôm nay tôi không có hứng thú!”

Mộc Lạc Hy trân trân mở lớn đôi mắt ngấn lệ, nhìn tấm lưng rộng lớn của người đàn ông với vẻ bàng hoàng, ngơ ngác đến tột độ.

Dừng tay… sao? Anh ta vừa bảo… mình cút đi sao?

Phong Chấn Hạo lặng lẽ ngồi dậy ở mép giường. Anh quay lưng về phía cô, tấm lưng trần rắn rỏi hằn lên từng đường nét cơ bắp hoàn mỹ, hòa cùng khí chất lạnh lùng, cô độc áp đảo khiến bầu không khí trong phòng như đông cứng lại.

Giọng nói trầm đục cất lên dứt khoát, mang theo uy quyền tuyệt đối không cho phép bất kỳ sự kháng cự hay hoài nghi nào: “Cầm lấy tờ ngân phiếu đó rồi cút đi, tôi không muốn phải lặp lại lần thứ hai!”

Mộc Lạc Hy run rẩy toàn thân. Cô vội vã đưa tay kéo vội lớp vải áo trễ tràng, hai tay ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé đang run lẩy bẩy vì tủi nhục. Đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào tấm ngân phiếu nằm cô độc trên tấm đệm nhung đỏ rực.

Sợ hãi bản tính thất thường của người đàn ông này, cô không dám chần chừ thêm dù chỉ nửa giây. Mộc Lạc Hy hoảng hốt chộp lấy tờ séc, chật vật lết thân hình rã rời rồi quay lưng, cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi căn phòng ngủ xa hoa nhưng lạnh lẽo như địa ngục ấy.

Cạch.

Bóng dáng mong manh, chật vật của cô nhanh chóng biến mất sau cánh cửa lớn nặng nề đóng lại.

Căn phòng ngủ rộng lớn bỗng chốc rơi vào tĩnh mịch. Phong Chấn Hạo đứng lặng lẽ giữa không gian tráng lệ ngập tràn hoa hồng, ánh mắt thâm thúy bỗng chùng xuống, phức tạp và đầy những tâm tư khó đoán.

Anh chậm rãi cúi người nhặt chiếc điện thoại di động trên tủ đầu giường lên. Ngón tay thon dài lướt nhẹ màn hình, dừng lại ở cái tên: Đẳng Hạ.

Không chần chừ, anh áp điện thoại lên tai, cất giọng trầm thấp, lạnh lùng ra lệnh: “Việc tôi dặn cậu điều tra… tiến triển đến đâu rồi? Lập tức qua đây ngay cho tôi.”