Bên trong căn phòng VIP xa hoa, tiếng chuông thông báo tin nhắn đột ngột vang lên cắt ngang bầu không khí náo nhiệt.
“Xin lỗi các vị…”
Lăng Phàm khẽ nói, tiện tay cầm chiếc điện thoại di động lên kiểm tra. Ngay khoảnh khắc nhìn vào màn hình sáng trưng, đồng tử hắn ta khẽ co rút lại đầy kinh ngạc: tài khoản ngân hàng vừa ghi nhận một giao dịch chuyển khoản khổng lồ lên tới 3 triệu tệ!
Đúng lúc ấy, âm thanh lộc cộc của đôi giày cao gót nện gấp gáp dồn dập vọng lại từ ngoài hành lang tối tăm.
Lăng Phàm giật mình ngẩng đầu lên. Từ hướng cửa chính, Mộc Lạc Hy thở hổn hển chạy xộc vào phòng, gương mặt vẫn còn vương lại chút hoảng loạn nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ thường.
Cô gọi lớn: “Lăng Phàm!”
Không đợi hắn kịp phản ứng, Mộc Lạc Hy đã bước nhanh đến trước mặt, run rẩy rút tờ ngân phiếu đắt giá đặt mạnh lên bàn gỗ, dứt khoát tuyên bố: “Lăng Phàm, số tiền tôi nợ ngài… tôi đã trả đủ rồi! Hôm nay tôi chính thức nộp đơn từ chức. Nếu có thể… từ ngày mai, tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến công ty nữa!”
Lăng Phàm biến sắc, trừng lớn hai mắt nhìn tờ ngân phiếu trước mặt, thốt lên đầy kinh ngạc: “Cái gì cơ?!”
Hắn ta nhíu mày, những bánh răng tính toán trong đầu lập tức xoay chuyển: Hợp đồng lao động năm năm vẫn còn thời hạn, theo lý thuyết thì tuyệt đối không thể đơn phương chấm dứt hợp đồng dễ dàng như vậy…
Thế nhưng, khi ánh mắt liếc xuống con số khổng lồ trên tờ séc — không những trả đủ nợ gốc mà khoản lời thu về còn vượt xa gấp nhiều lần chi phí ban đầu hắn bỏ ra để lăng xê cô — sự tham lam và thực dụng nhanh chóng chiến thắng.
Thả một con gà đẻ trứng vàng ra lúc này không thiệt chút nào, huống chi cô ta đã hoàn toàn hết giá trị lợi dụng ở đây.
Nghĩ đến đó, nét mặt Lăng Phàm dãn ra, hắn ta cười gian xảo, cầm lấy tờ ngân phiếu kiểm tra lại rồi thản nhiên phẩy tay đuổi khách: “Được thôi, đã muốn đi như vậy… thì cô cút đi cho khuất mắt tôi!”
Ở ghế sau, Phong Chấn Hạo thong thả tựa lưng vào lớp đệm da thủ công, đôi mắt thâm thúy tựa vực sâu hờ hững nhìn qua tấm kính chắn gió ra khung cảnh tĩnh lặng ngoài kia.
Đúng lúc ấy, ánh mắt anh chợt khựng lại. Phía xa xa trên vỉa hè heo hút gió đêm, bóng dáng một cô gái nhỏ bé trong chiếc váy vàng nhạt rách rưới, tơi tả đang cô độc bước đi từng bước mệt mỏi, xiêu vẹo.
Đồng tử Phong Chấn Hạo hơi co rút lại, nhận ra ngay bóng hình quen thuộc vừa trốn thoát khỏi tay mình vài tiếng trước: “Là cô ta…?”
Không một chút chần chừ, trái tim vô cảm bỗng dâng lên một tia gợn sóng khó tả. Anh dứt khoát cất giọng trầm thấp, ra lệnh cho người tài xế phía trước: Dừng xe lại. Bảo cô gái đó lên xe ngay lập tức.”
Tài xế cung kính gật đầu, lập tức đạp phanh giảm tốc độ: “Vâng, thưa tổng giám đốc.”
Kít…
Chiếc xe limousine dài ngoẵng lướt nhẹ rồi dừng phắt lại ngay sát bên cạnh vỉa hè, chặn ngang bước chân rã rời của Mộc Lạc Hy…