Đến nội dung chính

Chương 6: Cô là cái thá gì mà gọi tên tôi?

admin 781 Chữ Cài Đặt

Phong Chấn Hạo vẫn nắm chặt cổ tay Mộc Lạc Hy, lôi cô đi dọc theo dãy hành lang lộng lẫy.

Thế nhưng, tiếng bước chân chưa kịp vang xa thì một bóng hình kiều diễm đã hộc tốc đuổi theo. Đại minh tinh Lã Mộc Miên nhào tới, dùng sức chụp lấy cánh tay còn lại của anh, nũng nịu õng ẹo trách móc:

“Phong tổng… người ta rất nhớ anh, sao vừa thấy em lại bước đi vội vàng thế?”

“Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau…”

“Chẳng lẽ anh chút xíu nào cũng không để ý đến cảm nhận của người ta sao?”

Mộc Lạc Hy đứng bên cạnh bị kẹt giữa hai người, ngơ ngác quan sát màn kịch trước mắt.

Gương mặt tuấn mỹ của Phong Chấn Hạo lập tức sa sầm xuống, đôi mày kiếm nhíu lại thành một đường sắc bén, đáy mắt tràn ngập vẻ chán ghét không thèm che giấu. Hắn lạnh lùng nhả ra từng chữ: “Sa Sa, hiện tại tôi không có bất cứ tâm trạng nào để dây dưa với cô.”
Thế nhưng, Lã Mộc Miên vì danh lợi trước mắt nào chịu buông tay. Cô ta bám riết lấy cánh tay hắn, ép sát thân hình uốn éo vào người Phong Chấn , lớn gan đem mục đích thật sự phơi bày: “Phong tổng, em hiểu mà… nhưng bộ phim điện ảnh lớn Lục Hoa Phong Đại Đường đang casting, mức độ đầu tư khủng như vậy, nếu em có thể diễn vai nữ chính thì sự nghiệp chắc chắn sẽ vươn lên tầm cao mới… Đối với em, chuyện này thực sự vô cùng quan trọng!”

“Phong tổng, anh giúp em được không nha?”

“Chấn Hạo…”

Phong Chấn Hạo nghe vậy liền nhếch môi, nụ cười không đạt tới đáy mắt, mang theo vài phần cợt nhả hững hờ: “Muốn có tài nguyên? Vậy phải xem biểu hiện trên giường… à không, xem bản lĩnh thể hiện của cô thế nào đã, khi đó tôi tự khắc sẽ cân nhắc.”

Lã Mộc Miên tưởng rằng đã nắm thóp được cơ hội, lập tức mừng rỡ như điên cuồng. Cô ta rướn người ôm chầm lấy cánh tay hắn, càng lúc càng lấn tới bày tỏ: “Hạo Thiên, em yêu anh chết mất thôi! Đêm nay… để em ở lại cùng anh nhé?”
Bốp!

Khoảnh khắc hai chữ “Chấn Hạo” thốt ra cùng cử chỉ vượt quá giới hạn đã chạm đúng vào nghịch lân của người đàn ông.

Sắc mặt Phong Chấn Hạo biến đổi dữ dội, một luồng sát khí cuồn cuộn bùng nổ. Hắn không chút thương hoa tiếc ngọc, thẳng tay hất mạnh cánh tay cô ta ra xa, gầm lên một tiếng lạnh thấu xương:

“CÔ LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM TRỰC TIẾP GỌI TÊN TÔI?”

“BIẾN!”

Lã Mộc Miên giật bắn mình, hoảng hốt lùi lại mấy bước, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta luống cuống xua tay, nức nở giải thích: “Không… không phải vậy đâu Phong tổng, em thật lòng yêu anh mà…”

“Đủ rồi…”

Phong Chấn Hạo đột ngột quay lưng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt đến cực điểm: “Đừng có ở đây diễn cái trò hề tình cảm thâm sâu này nữa. Cô thật sự cho rằng tôi ngu ngốc đến mức không biết chuyện cô âm thầm nuôi dưỡng một gã bạn trai át chủ bài từ thời đại học ở sau lưng tôi sao?”
Lời bóc trần trúng phóc tim đen giống như một gát nước lạnh tát thẳng vào mặt Lã Mộc Miên, khiến toàn thân cô ta run lẩy bẩy, cứng đờ tại chỗ.

Chưa để cô ta kịp hoàn hồn, Phong Chấn Hạo đột ngột xoay phắt lại, trừng đôi mắt đỏ ngầu tàn nhẫn tột độ, tung ra phán quyết giáng xuống sự nghiệp của cô ta: “BÂY GIỜ, LẬP TỨC CÚT KHỎI TẦM MẮT TÔI! BẰNG KHÔNG, TÔI SẼ KHIẾN CÔ MÃI MÃI BIẾN MẤT KHỎI GIỚI SHOWBIZ CHÂU Á NÀY!”

Lã Mộc Miên bàng hoàng đến tột độ, hai tay run rẩy che chặt miệng để ngăn tiếng thét nghẹn ngào. Nước mắt trơ trẽn tuôn rơi vì sợ hãi và nhục nhã ê chề. Trước uy quyền tuyệt đối của tổng tài họ Phong, cô ta hoàn toàn không dám thốt lên dù chỉ một nửa lời cầu xin.

Mặc kệ người phía sau đang suy sụp, Phong Chấn Hạo thu hồi ánh mắt lạnh băng. Hắn không thèm ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ nửa cái, bàn tay to lớn tiếp tục nắm chặt cổ tay Mộc Lạc Hy, kiêu ngạo kéo cô bước đi thẳng tắp trên con đường hành lang trải thảm đỏ xa hoa.