Đến nội dung chính

Chương 5: Phong Tổng xem ra là có hứng thú

admin 525 Chữ Cài Đặt

Thấy Mộc Lạc Hy thực sự ngửa cổ uống cạn ly rượu, ánh mắt Mạc Tử Đình lóe lên tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng hóa thành ý cười tán thưởng.

Hắn chép miệng, giọng điệu mang theo vài phần cợt nhả: “Tửu lượng của người đẹp xem ra cũng không tệ nha…”

“Thật sự rất thú vị.”

Nói rồi, hắn quay đầu sang nhìn Phong Chấn Hạo – người từ nãy đến giờ vẫn ngồi trầm mặc ở một góc, toàn thân tỏa ra thứ khí chất lạnh lẽo, áp đảo khiến người khác không dám lại gần.

Mạc Tử Đình cười cười, thản nhiên ngả bài: “Phong tổng, tôi biết hôm nay anh đến câu lạc bộ tư gia của mình để kiểm toán, vốn chẳng có nhã hứng tham gia mấy trò vui này. Nếu vậy… cô gái này, tôi không khách sáo nhận lấy trước nhé?”

Vừa dứt câu, ánh mắt sâu thẳm của Phong Chấn Hạo bỗng chốc đanh lại. Một tia sắc bén, nguy hiểm lóe lên tựa dã thú khoanh vùng lãnh địa.
Đúng lúc bàn tay hư hỏng của Mạc Tử Đình chuẩn bị chạm đến vai Mộc Lạc Hy, một bàn tay to lớn, vững chãi như gọng kìm từ bên cạnh đột ngột vươn ra.

Xoảng…!

Lực kéo bất ngờ và dứt khoát đến mức chiếc ly rượu vang trên tay Mộc Lạc Hy tuột khỏi kẽ ngón tay trắng bệch, rơi thẳng xuống sàn đá cẩm thạch vỡ tan tành. Chất lỏng đỏ thẫm như máu bắn tung tóe khắp mặt sàn, tạo nên một khung cảnh quỷ dị và căng thẳng đến cực điểm.

Mộc Lạc Hy bàng hoàng trừng lớn đôi mắt ngấn nước, ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa ra tay.

Phong Chấn Hạo vẫn không hé răng lấy một lời. Gương mặt tuấn mỹ góc cạnh lạnh lùng tựa tảng băng ngàn năm không hóa giải.

Hắn không thèm liếc nhìn ai lấy một cái, bàn tay kiên cố siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, đứng phắt dậy, dứt khoát kéo cô đi thẳng ra ngoài trước sự kinh ngạc đến ngây người của toàn bộ đám đông trong phòng.
Nhìn theo bóng lưng cao lớn đang thô bạo nhưng lại mang theo sự bao bọc vô hình của Phong Chấn Hạo khuất sau cánh cửa, Trần Lâm Nghị nhấp một ngụm rượu, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý: “Chà… Xem ra Phong tổng nhà chúng ta hôm nay có hứng thú, không đợi được nữa rồi.”

Mạc Tử Đình tiếc nuối thu lại ánh mắt, đoạn cười khẩy một tiếng rồi quay sang ôm lấy người đẹp bên cạnh, cất giọng trầm đục: “Thôi được rồi, tiếc cho món đồ chơi thú vị. Mấy em tiếp tục cùng các anh vui vẻ đi nào.”

Phong Chấn Hạo một tay nắm chặt lấy cổ tay Mộc Lạc Hy, lực đạo mạnh mẽ kéo cô bước đi xối xả dọc theo dãy hành lang trải thảm đỏ xa hoa. Bất chấp tiếng gót giày lộc cộc đuổi theo sau lưng, hắn bước đi dứt khoát như thể thế giới xung quanh đều không tồn tại.