Đến nội dung chính

Chương 4: Người đàn ông này rốt cuộc là ai?

admin 491 Chữ Cài Đặt

Từ góc khuất sofa, đôi mắt phượng thâm thúy, sắc lạnh như dao cạo của Phong Chấn Hạo khẽ liếc sang. Hắn không nói một lời, nhấp một ngụm rượu vang, im lặng đánh giá từng cái nhíu mày, từng nhịp thở hoảng loạn của cô gái trẻ.

Mạc Tử Đình cười lớn, đứng dậy bước tới gần, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc: “Em gái, tuổi còn nhỏ thế này sao lại bước chân vào chốn này? Đừng sợ, anh không ăn thịt em đâu, qua đây ngồi nào!”

Vừa dứt lời, hắn ta đã thô bạo vươn tay chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, kéo giật về phía mình.

“A…”

Mộc Lạc Hy hoảng hốt thét lên một tiếng, cơ thể không tài nào chống cự lại lực đạo mạnh mẽ, ngã nhào thẳng xuống chiếc sofa nhung đỏ rực, sát cạnh Mạc Tử Đình.

Thấy cô run rẩy như cành lá mùa thu, hắn bật cười trầm thấp, tỏ vẻ vô tội: “Xem ra em sợ anh đến thế cơ à? Nào, uống với anh một ly trước đã.”
Nói đoạn, hắn rót đầy một ly rượu vang đỏ sẫm như máu, đưa sát đến trước mặt cô.

Mạc Tử Đình ngửa cổ uống cạn sạch ly của mình, rồi quay sang nhìn ly rượu đầy nguyên trên tay Mộc Lạc Hy, đôi mày tuấn tú nhướng lên đầy ép buộc: “Em xem, ly của anh đã cạn đáy rồi, sao ly của em vẫn còn đầy thế này? Không nể mặt anh sao?”

Trong cơn hoảng loạn tìm cách né tránh ánh mắt dính nhấp, vồ vập của Mạc Tử Đình, Mộc Lạc Hy vô thức lùi người về phía sau.

Hụt chân…

Cơ thể nhỏ bé của cô bất cẩn ngã ngược lại, va thẳng vào khuôn ngực rộng lớn và cứng rắn của người đàn ông đang ngồi im lặng ở góc tối bên cạnh.

Chạm phải…

Một luồng khí thế băng lãnh, áp đảo đến nghẹt thở lập tức bao trùm lấy cô. Mùi hương bạc hà hỗn hợp với vị rượu ngoại đắt đỏ sộc thẳng vào khứu giác. Mộc Lạc Hy run rẩy giật mình, rụt cổ ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn.
Người đàn ông này… rốt cuộc là ai?

Thế nhưng, áp lực bủa vây từ món nợ khổng lồ và hoàn cảnh tuyệt vọng không cho phép cô có quyền lựa chọn. Đôi môi run rẩy mím chặt, bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt run bần bật nâng ly rượu vang lên. Vành mắt cô đỏ hoe, uất ức và tủi nhục trào dâng đến cổ họng.

Cô nhắm chặt hai mắt, ngửa cổ uống ực một hơi cạn sạch.

Vị rượu cay nồng, chát chúa xộc thẳng vào cuống họng khiến cô ho sặc sụa. Chỉ trong chớp mắt, đôi má trắng nõn mịn màng của Mộc Lạc Hy đã bị cồn thiêu đốt, nhuộm một màu đỏ ửng diễm lệ và đáng thương đến nao lòng.