Cánh cửa phòng VIP nặng nề khép lại, hé lộ một không gian tiệc tùng xa hoa, trụy lạc đến choáng ngợp. Trên chiếc sofa dài bọc nhung đỏ nhập khẩu, những nhân vật đứng trên đỉnh chóp quyền lực đang thong thả tận hưởng bầu không khí đắt đỏ và xa xỉ bậc nhất.
Nơi này tề tựu toàn những cái tên chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến giới tài phiệt chấn động: Trần Lâm Nghị – lão đại nắm giữ huyết mạch tài chính của Trần thị, Phong Chấn Hạo – tỷ phú trẻ tuổi thủ đoạn tàn nhẫn, tổng tài tập đoàn Đắc Hoàng với thần thái băng lãnh, uy nghiêm tựa thiên thần hạ phàm nhưng mang theo hơi thở ác quỷ và Mạc Tử Đình – đại công tử phong lưu phóng khoáng của tập đoàn Mạc thị.
Vây quanh họ là một vùng hương sắc ngập tràn. Đại minh tinh Lã Mộc Miên mặc chiếc váy dạ hội cúp ngực nũng nịu tựa sát vào lồng ngực Phong Chấn Hạo, uốn éo nâng ly rượu mời chào: “Phong tổng, sau này ngài nhất định phải quan tâm, nhân nhượng em nhiều hơn một chút nha…”
Ở phía đối diện, hotgirl đình đám kiêm tiểu thư tiểu thư Hàn Thien Nhu cũng tươi cười rót rượu, ngả ngớn hầu hạ Mạc Tử Đình: “Mạc tổng, tửu lượng của ngài cao thâm như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ…”
Xung quanh còn có bóng dáng của người mẫu triệu view Kha Thủy Mịch, nữ thần quốc dân Thẩm Diệp Y và siêu xe người mẫu Tiêu Doãn, tạo nên một bữa tiệc hoan lạc tràn ngập mùi tiền và son phấn.
Lăng tổng dẫn Mộc Lạc Hy bước vào, vừa thấy các đại gia liền khom lưng cúi đầu, nở nụ cười xu nịnh đến mức méo mó: “Các vị lão tổng, đây là người tôi đặc biệt tuyển chọn đưa đến. Mọi người cứ thong thả thưởng thức…”
Tranh thủ lúc ánh mắt mọi người đang dồn vào ly rượu, Lăng Phàm vội bước sát lại phía sau Mộc Lạc Hy, hạ giọng đe dọa lạnh ngắt: “Đừng có quên lời tôi dặn. Làm mấy vị vui lòng, cô mới có đường sống, bằng không…”
Đúng lúc đó, Mạc Tử Đình vô tình ngước mắt lên nhìn.
Nhận ra gương mặt thanh tú quen thuộc, hắn ta bất ngờ “ồ” lên một tiếng đầy thú vị, khóe môi nhếch lên nụ cười cợt nhả: “Ơ, hóa ra là người quen sao?”
Hắn vội phất tay ra hiệu cho Lăng tổng: “Anh lui ra ngoài trước đi. Cô bé này, để lại cho tôi.”
Lăng tổng mừng rỡ cúi đầu chuồn thẳng. Mộc Lạc Hy trố mắt đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy chiếc ví cầm tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Chiếc váy vàng nhạt mong manh càng làm tôn lên vóc dáng mảnh mai, run rẩy như một chú thỏ nhỏ lọt vào bầy sói đói.