Từ lâu An Tình đã bị tốc độ cực nhanh của cuộc đua xe làm cho hoa mắt choáng váng, rõ ràng không ngồi trên xe, nhưng toàn thân lại cảm nhận được tiếng gió rít bên tai như đang ở đó, cô ta không dám tưởng tượng nếu lúc nãy mình ngồi lên đó thì sẽ thế nào, nếu không phải người phụ nữ này thì có thể cô ta đã… Đột nhiên An Tình chắp hai tay trước cằm cầu nguyện, nhất định phải thắng!
Trong màn hình, chiếc mô tô lao vun vút trong màn đêm, màu đỏ như luồng sáng, sắp tiến vào khúc cua thứ bảy.
Đến rồi! Sắc mặt Hoài Nguyệt nghiêm lại.
Mặc dù mục đích đã đạt được, nhưng từ trước đến giờ cô không thích thua cuộc.
Cũng sẽ không thua.
Khúc cua thứ bảy là một khúc cua chữ S ngắn và hẹp, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ đâm nát bét.
Nhưng Hoài Nguyệt không quan tâm tăng ga lên chín mươi phần trăm, chiếc xe gầm rú tăng tốc, bám sát phía sau.
Thời cơ đến, đột nhiên cô tăng tốc tối đa, nhắm vào khe hở nhỏ giữa xe của Trần Đình Vân và vách núi bên trái, nhân lúc cậu ta thoáng giảm tốc độ, liều mạng tăng tốc lướt qua người đang chuẩn bị drift.
Hai chiếc mô tô cách nhau cực gần, trong nháy mắt lướt qua nhau.
Trần Đình Vân hoàn toàn không ngờ có người lại điên hơn mình, góc cua vốn đã hẹp, nếu không kiểm soát tốt độ chính xác khi điều khiển, hai xe va chạm, chuyện mất mạng là ván đã đóng thuyền, cậu ta điên, nhưng không có nghĩa là thật sự muốn chết.
“Mẹ nó!” Nhất thời Trần Đình Vân không khống chế được bản năng, đầu xe lệch đi một chút để tránh, mặc dù kịp thời điều chỉnh, nhưng lốp xe cũng đã trượt mạnh.
Chỉ trong một giây sững sờ đó, chiếc xe mô tô màu đỏ đáng lẽ bị bỏ lại phía sau đã vượt qua cậu ta, người phụ nữ còn tranh thủ giơ ngón giữa về phía cậu ta.
Ngay sau đó, cậu ta trơ mắt nhìn chiếc xe mô tô phát huy tốc độ tối đa của Ducati, giống như một con rắn nhanh nhẹn nhất, lượn một vòng chữ S, chiếc xe sau khi vượt qua khúc cua với lực ly tâm lớn, trong nháy mắt tăng tốc tối đa, drift tăng tốc qua cua.
Tiếng gầm rú của động cơ vang vọng, ánh sáng đỏ lao vút đi, gió cuốn mây tan, một mảnh tĩnh lặng.
Những người trước màn hình ở chân núi đều rơi vào im lặng kỳ lạ: “Trần Đình Vân, thua rồi sao?”
Tay đua chuyên nghiệp vừa mới đến cũng kinh ngạc, không hề che giấu sự ngạc nhiên của mình: “Cú vượt cua này quá hoàn hảo!”
Đua xe không phải là đua kỹ thuật, mà là đua lòng người, đánh cược lòng người.
Chỉ có nắm bắt triệt để ý đồ tâm lý của đối phương, mới có thể thiết lập một ván cờ hoàn hảo không có sơ hở như vậy, chiếc xe phía sau từ đầu đã cố tình chờ đợi, chỉ cần Trần Đình Vân lộ ra một chút sơ hở, chính là thời điểm vượt qua!
“Cũng… khá ngầu đấy.” Không biết ai đó khẽ nói một câu.
Vương Nham tức giận mắng chửi bắt im miệng, nhưng lời khẳng định hoàn hảo của tay đua chuyên nghiệp đã dấy lên làn sóng cuồng nhiệt nhất, mặc dù không dám chọc giận Trần Đình Vân, nhưng người còn chưa về, có thể nói vài câu thì cứ nói.
“Từ khi nào thành phố Will lại xuất hiện nhân vật như vậy thế.”
“Cũng là học sinh của Lưu Kim sao?”
“Chụp ảnh lại, mọi người chắc chắn muốn xem cậu ta bẽ mặt.”
Sắc mặt Lý Địch và Vương Nham thay đổi, Lưu Kim có ứng dụng dành riêng cho học sinh là Phi Tín, gần như có thể dự đoán được ngày mai có bao nhiêu người lớn tiếng trong phòng chat, cũng có thể dự đoán được Trần Đình Vân sẽ nổi điên thế nào.
Khi trở về, Hoài Nguyệt cũng đã thấy hai người này đang hoảng hốt phá hủy ổ cứng của màn hình.
Cách kính chắn gió cũng có thể cảm nhận được hai tên này đang rất hoảng sợ, cô quả thực đang chơi đùa với lòng người, công tử bột bề ngoài điên rồ nhưng thực ra lại cực kỳ sợ chết, cô đã gặp vô số những kẻ như vậy, bất kể địa vị có cao đến đâu, nếu thật sự phải mất mạng, chắc chắn cũng sẽ quỳ xuống đầu tiên.
Đúng như dự đoán, cho đến khi qua khúc cua cuối cùng, quay trở lại vạch đích, Trần Đình Vân vẫn không đuổi kịp.
Hoài Nguyệt dừng xe, đợi ở vạch đích một lúc lâu mới thấy cậu ta quay lại.
“Đua lại lần nữa.” Mặt Trần Đình Vân đen kịt, cho rằng mình thua là do đã coi thường người phụ nữ này.