Đến nội dung chính

Chương 17

admin 699 Chữ Cài Đặt

Hoài Nguyệt lười biếng dựa vào xe mô tô, tay cầm chai nước khoáng người khác đưa cho, nghe vậy, hừ một tiếng cười khẩy: “Cậu sẽ không nói rằng cậu coi thường tôi vì nghĩ tôi là phụ nữ chứ? Lý do này quá kém cỏi.”

Bị chọc trúng tim đen, sắc mặt Trần Đình Vân vẫn luôn cực kỳ kiêu ngạo càng thêm u ám, cậu ta không nói một lời nhìn chằm chằm Hoài Nguyệt.

Không muốn dây dưa với cậu ta nữa, Hoài Nguyệt tiện tay ném đi, chai nước tạo thành một đường parabol rơi chính xác vào thùng rác tạm thời, sau đó sải bước lên xe.

Giữ nguyên động tác đỡ kính chắn gió, giọng điệu của cô thản nhiên: “Bớt bớt đi, có đua lại lần nữa cậu cũng không thắng được tôi. Tôi thấy người của Lưu Kim các cậu cũng chẳng ra gì, chỉ có gia thế bối cảnh, còn không bằng Hoài Nam thi đỗ lên từ vùng núi nghèo khó.”
Binh lính của Liệp Ưng, ngay cả máy bay đại bác cũng có thể lái điêu luyện, đừng nói là chiếc mô tô nhỏ bé này.

Nếu không phải vì nhiệm vụ, cậu ta có xứng không?

Một tên rác rưởi còn non choẹt đã biết trông mặt mà bắt hình dong, rác rưởi như vậy, nên quay về thùng rác đi.

Nói xong, Hoài Nguyệt đột nhiên vẫy tay với An Tình: “Đi không?”

An Tình có chút khó hiểu, trong vô số ánh mắt, thấp thỏm tự chỉ vào mình: “Tôi?”

Hoài Nguyệt: “Đúng vậy.”

Lúc đến cô đã thấy hành vi rất không tôn trọng người khác của Vương Nham, ngay cả tôn nghiêm cũng không có, không đi còn ở lại làm gì.

An Tình rất do dự: “Tôi…”

“Đi hay không?” Hoài Nguyệt nhìn về phía An Tình, lặp lại lần nữa.

Chỉ thấy Vương Nham bên cạnh ôm chặt lấy An Tình, vẻ mặt như thể rất muốn nói cô dám đi thử xem, sự đe dọa này khiến Hoài Nguyệt suýt chút nữa không kiềm chế được cơn ngứa ngáy trong xương, An Tình lại cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt.
Đợi khoảng nửa phút vẫn không có câu trả lời, Hoài Nguyệt đã hiểu, lập tức hạ kính chắn gió xuống.

Sống hai kiếp, mặc dù đều là trẻ mồ côi, nhưng cô cũng đã chứng kiến không ít chuyện nóng lạnh trong xã hội.

Trước đây cô từng xử lý một vụ án, một người phụ nữ làm tình nhân cho một người đàn ông lớn tuổi vì nợ nần chồng chất, vợ cả đã dạy dỗ cô ta vài lần, người đàn ông lớn tuổi cũng thường xuyên đánh đập cô ta, nhưng cô ta vẫn cam chịu nhẫn nhục, cuối cùng bị con trai của vợ cả ngang nhiên đâm chết bằng mười sáu nhát dao.

Loại chuyện một kẻ muốn đánh một người muốn chịu này, người ngoài can thiệp cũng vô ích.

Trước khi đi, Hoài Nguyệt còn thêm dầu vào lửa, ném cho Trần Đình Vân một câu cực kỳ có tính sỉ nhục: “Cũng không cần cậu lột sạch, chó gầy như cậu có gì hay ho mà xem, tôi sợ cay mắt.”
Xe mô tô lại gầm rú lao đi, tất cả mọi người đều nín thở không dám nói chuyện.

Thời gian dài đằng đẵng như thể một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng Trần Đình Vân cũng không kìm nén được cơn giận trong lòng, thẹn quá thành giận đạp đổ chiếc xe mới đắt tiền, trút giận hung hăng giẫm lên nó vài cái.

“”Chó gầy”?” Trần Đình Vân chưa từng bị sỉ nhục như vậy, lập tức nhìn sang những người khác: “Tôi sao?”

Không ai dám động vào cậu ta lúc này, không nói một lời.

Một lúc sau, Trần Đình Vân giận quá hóa cười, túm lấy cổ áo Vương Nham, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo âm trầm đáng sợ.

“Tìm ra người phụ nữ này ra cho tôi.”

“Còn cả cái gì, cái gì Hoài Nam gì đó, cũng tìm ra luôn.”

Cậu ta, Trần Đình Vân, muốn xem xem người mà người phụ nữ này tán thưởng, rốt cuộc là chó, gầy, như thế nào!