Đến nội dung chính

Chương 15

admin 916 Chữ Cài Đặt

Những kiểu đàn ông điển hình như vậy, trước khi gia nhập Liệp Ưng, Hoài Nguyệt đã đánh cho mấy trăm tên phải quy phục.

Nếu là bình thường, Hoài Nguyệt chắc chắn sẽ trực tiếp đấm cho đối phương một quyền lên Tây Thiên, nhưng hôm nay không được.

“Mẹ kiếp, mày…” Vương Nham bị mắng là chó tức điên rồi, cậu ta xắn tay áo định xông lên, may mắn được An Tình và Lý Địch giữ lại.

“Tránh ra!” Vương Nham đẩy hai người ra, dữ tợn trừng mắt với Hoài Nguyệt, ngang ngược nói: “Xem ra cô thật sự không biết chúng tôi là ai, tôi nhớ kỹ cô rồi.”

“Đúng là nên nhớ kỹ tôi.” Hoài Nguyệt nghĩ thầm, trong thời gian tới, cô sẽ chơi một trò chơi thật vui với bọn họ.

Cô giả vờ tò mò nằm bò ra đầu xe, giọng điệu nghiêm túc: “Xin lỗi, tôi thật sự không quen biết các cậu. Xin hỏi các cậu là ai?”
Vương Nham tức giận cười, vô cùng kiêu ngạo nói: “Chúng tôi là học sinh của Lưu Kim!”

“Lưu Kim…” Hoài Nguyệt giả vờ suy nghĩ.

Một lúc sau, giống như vừa nhớ ra gì đó, cô bừng tỉnh gật đầu: “À, là trường Đại học tư thục quý tộc giả tạo đó phải không, mấy ngày trước tôi có đọc tin tức, hình như thủ khoa kỳ thi đại học năm nay của thành phố Từ Hải là Hoài Nam cũng học ở trường các anh phải không?”

“Hoài Nam?” Vương Nham ngẩn ra, ai vậy?

“Được rồi.” Trần Đình Vân đã mất kiên nhẫn từ lâu, cắt ngang những lời vô nghĩa, đội mũ bảo hiểm vào, đạp chân ga chuẩn bị xuất phát: “Tôi chưa từng nghe đến cái tên Hoài Nam nào, có đua nữa không?”

Hoài Nguyệt cũng không dây dưa nữa, gật đầu: “Đua.”

Kính chắn gió hạ xuống, không ai thấy khóe miệng cô đột nhiên cong lên đầy ẩn ý, thành công!
Lưu Kim phân chia giai cấp rõ ràng, không giống với các trường đại học bình thường, tất cả cơ sở như lớp học, nhà ăn, thư viện, tòa nhà giảng dạy, v.v. đều được phân chia theo tiêu chuẩn giàu có, từ cao đến thấp được chia thành tám cấp từ A đến H, duy chỉ có lớp S và lớp K là ngoại lệ.

Năm nghi phạm đều ở lớp S đứng đầu kim tự tháp, trong lớp toàn là con cái của những ông lớn, còn lớp K là lớp bình dân cho học sinh nghèo, đừng nói là lớp S, có lẽ bình thường người ở lớp K còn khó gặp được học sinh lớp H, trong tình huống này, cho dù Hoài Nam do cô đóng giả có tính cách phóng khoáng ngông cuồng cỡ nào, có lẽ nằm vùng cả trăm năm cũng không thể tiếp cận được nghi phạm.

Tất nhiên, còn có một cách khác… Đó là trước tiên để lại ấn tượng cho người của lớp S, để bọn họ tự tìm đến.
Đây mới chỉ là bước đầu tiên.

Bước thứ hai sẽ làm sau.

Thực ra hôm nay cô có thể dùng thân phận nam để xuất hiện, nhưng thân phận Hoài Nam là một thiếu niên nghèo khó, đột nhiên lái xe mô tô trâu bò đến sẽ gây nghi ngờ, cho nên cô chỉ có thể dùng thân phận nữ xuất hiện, lùi một bước để lại ấn tượng.

“Đến đây.” Hoài Nguyệt trượt tay, kính chắn gió bang một tiếng hạ xuống, dứt khoát ngầu lòi.

Cuộc đua chính thức bắt đầu, mỹ nữ vẫy cờ dang rộng hai tay, cờ hạ xuống, trong tiếng hò reo, hai chiếc mô tô như hai tia chớp đỏ xé toạc màn đêm!

Hai chiếc xe giống như hai mũi tên rời cung lao vút ra, tốc độ tia chớp khiến toàn bộ quốc lộ Vân Sơn mờ nhạt phía sau.

Đường núi nổi tiếng quanh co, nói là chín khúc mười tám vòng cũng không quá.

Trước kia Hoài Nguyệt đã tìm hiểu qua bản đồ, thuộc lòng tất cả các khúc cua, giai đoạn đầu cô không lái quá nhanh, ngược lại tên điên Trần Đình Vân này đã dẫn đầu từ xa.

Kỹ thuật lái xe của Trần Đình Vân rất điêu luyện, có thể sánh ngang với tuyển thủ chuyên nghiệp, ba khúc cua đầu tiên, cậu ta đều có thể giảm tốc độ và ép xe từ trước khi vào cua, sau đó dùng kỹ thuật drift để lướt qua khúc cua, lốp xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh vô cùng chói tai, dường như thoát khỏi trọng lực, lập tức lướt đi, nhẹ nhàng mà hoàn hảo.

Cậu ta tin chắc rằng bản thân sẽ thắng, thậm chí còn bấm còi hai tiếng khiêu khích.

Khúc cua thứ nhất, thứ hai, thứ tư, thứ năm… Trần Đình Vân luôn dẫn đầu.

Trong màn hình nhỏ kết nối với camera giám sát đường ở chân núi, hai chiếc xe một trước một sau lao vun vút, thấy xe của Hoài Nguyệt chỉ có thể theo sau không xa không gần, mọi người không nhịn được reo hò.

Vương Nham phấn khích nhất, cậu ta nắm tay hét lớn: “Tay đua chuyên nghiệp đến cũng không bằng Đình Vân, một người phụ nữ mà cũng muốn ăn vạ sao! Lát nữa tôi sẽ đích thân giúp cô ta lột sạch quần áo!”

Cậu ta còn ôm chặt lấy An Tình, hung hăng hôn cô ta một trận.