Ducati Superleggera V4, giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới, không tính là quá đắt nhưng lại hiếm có, hai chữ giới hạn được dán lên tượng trưng cho địa vị cao quý. Ngay khi vừa mới đưa ra thị trường, trên cơ bản đều bị những kẻ có tiền săn lùng toàn bộ, lúc đến tay những người thực sự yêu xe thì gần như đều là xe cũ.
Vương Nham liên tục tạo dáng, thúc giục nói: “Không khác bao nhiêu, mau chụp đi!”
Cuộc đua do Lý Địch, một sinh viên năm tư ở Lưu Kim cuồng nhiệt với mô tô tổ chức, nghe nói câu lạc bộ mô tô của thành phố Will có hai tay đua chuyên nghiệp nước ngoài đến, mọi người muốn giải trí một chút.
Những người có thể ở đây hôm nay đều là những nhân vật có máu mặt trong thành phố Will, về cơ bản đều là sinh viên Lưu Kim.
Nhìn xung quanh một vòng, tuấn nam mỹ nữ, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, tiện tay chọn một người, món rẻ nhất trên người cũng từ năm con số trở lên, An Tình âm thầm kinh hãi, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.
Một lúc sau, An Tình trả điện thoại cho Vương Nham, hạ giọng hỏi: “Trần Đình Vân là ai vậy?”
Vương Nham khịt mũi: “Cha cậu ta là Trần Thuật Cương của Giải Trí Hoàn Vũ, em bớt xem phim thần tượng, xem tin tức kinh tế tài chính nhiều hơn đi, hơn nữa, chẳng phải mấy ngôi sao lưu lượng trong giới của em đều do ông ấy nâng đỡ à.”
“Vậy mà là con trai của Trần Thuật Cương?” An Tình trợn tròn mắt, không tự chủ được dời mắt lên người Trần Đình Vân.
Trần Thuật Cương là ông trùm tài chính có tiếng ở thành phố Will, bản thân gia đình đã giàu có sẵn, sau đó xuất ngoại học tài chính, từng dùng mười ngàn đô la kiếm lời gấp trăm lần ở Phố Wall, từ đó một trận thành danh. Sau khi về nước, Trần Thuật Cương có tầm nhìn đầu tư độc đáo, cộng thêm hai tay nắm giữ chứng khoán lẫn cổ phiếu, tài sản lập tức tăng vọt, lọt top mười những kẻ giàu có ở Trung Hoa.
“Mắt sắp dính vào người ta luôn rồi, thế nào, muốn cua cậu ta sao?” Vương Nham cười lạnh, kéo cổ An Tình lại, làm nhòe lớp trang điểm của cô ta, giọng điệu khinh thường: “Mau tỉnh lại đi, người ta không thích mấy loại yêu tinh như em đâu, có cởi sạch bò lên, cậu ta cũng chẳng thèm nhìn.”
Bị đối xử như vậy, An Tình giận mà không dám nói, chỉ có thể cong eo mặc đối phương làm gì thì làm.
“Rầm…”
Bỗng nhiên, bàn trà bị đá mạnh một cái, bay về hướng cách đó không xa, phát ra tiếng động chói tai.
Trần Đình Vân đợi đến sốt ruột nóng nảy, cuối cùng cũng ném điện thoại xuống, sắc mặt u ám đặt câu hỏi: “Mười một giờ rồi, người đâu?”
Thấy cậu ta nổi giận, Lý Địch cách đó không xa nheo mắt, vội vàng tiến lên giải thích: “Đình Vân, đợi thêm mười phút nữa đi, trước khi đi, huấn luyện viên của bọn họ có chuyện muốn nói nên bị trì hoãn.”
“Chỉ đợi thêm mười phút.” Giọng điệu Trần Đình Vân không tốt.
Cậu ta bực bội vuốt tóc đứng dậy, cầm mũ bảo hiểm trên ghế sô pha định tự chạy một vòng trước, lúc đi ngang qua Vương Nham, hoàn toàn phớt lờ An Tình đang bị đối xử cực kỳ thô bạo, vẫy tay với Vương Nham giống như gọi chó.
“Tìm người chơi với tôi một vòng trước đi.”
Vương Nham học cùng lớp với Trần Đình Vân, sao có thể không biết lúc này cậu ta đang nổi nóng, bây giờ chơi chẳng khác nào tìm chết, không khỏi khó xử nói: “Dù sao cũng chỉ có mười phút, hay là đợi đi?”
Trần Đình Vân cau mày, liếc mắt nhìn An Tình quần áo xộc xệch, vài giây sau, đột nhiên lông mày giãn ra, cằm khẽ hất về phía An Tình, giọng điệu không cho phép từ chối: “Để cô ta đi với tôi.”
Vương Nham: “…”
Trong giới ngoài giới đều biết, Trần Đình Vân là một kẻ điên liều lĩnh, khi đua xe thì hoàn toàn không quan tâm đến an toàn.
Trong lòng biết rõ Trần Đình Vân muốn làm gì, Vương Nham lập tức đẩy An Tình ra, nói: “Được hưởng thụ Ducati là vinh hạnh của em.”
Vẻ mặt của những người xung quanh đều trở nên có chút vui vẻ khi người khác gặp hoạ, An Tình không khỏi sợ hãi, do dự không dám tiến lên.
Thấy vậy, Lý Địch nháy mắt ra hiệu với Vương Nham, Vương Nham hiểu ý, đưa tay định túm tóc An Tình.