Đến nội dung chính

Chương 11

admin 954 Chữ Cài Đặt

“Ngài Thư đúng là người tốt.” Hoài Nguyệt biết trước chuyện này sẽ thành công, mặt không đỏ tim không đập nói cảm ơn.

Thư Ánh Phong là bình phong trong toàn bộ kế hoạch nằm vùng, cũng là máy in tiền mà ai cũng yêu thích, trước đó Thái Tư Quyên đã nói, khi tìm đến Thư Ánh Phong, người này đã ngay lập tức tuyên bố trừ gian diệt ác là nghĩa vụ không thể chối từ của một công dân tốt, nên đương nhiên cô cũng sẽ không khách sáo.

Huống chi, xin mô tô chắc chắn là có việc cần dùng.

“Vậy…” Lộ Trung còn có việc phải làm, vội vàng nhìn đồng hồ: “Vậy nhé, tôi đi trước đây.”

Trước khi đi, Lộ Trung còn để lại một câu: “Bạn học Hoài Nam có thể ra khỏi vùng núi hẻo lánh cũng không dễ dàng, chăm chỉ học tập, ngày ngày sẽ tiến bộ.”

Hoài Nguyệt: “…”

Ngày ngày tiến bộ cái đầu anh.
Chăm chỉ ăn chơi lười biếng, ngày ngày chém người thì đúng hơn.

Rõ ràng đối phương coi cô là kẻ được giúp đỡ mà còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nể mặt Lộ Trung không biết về kế hoạch nội gián, cô sẽ không mắng anh ta.

Nhưng điều này lại đúng ý cô.

Câu “vật họp theo loài” chưa bao giờ sai, lý do cô giả làm nam sinh là vì năm nghi phạm đều là nam giới, dễ tiếp cận. Chỉ khi cô giả vờ là người cùng một loại với bọn họ, mới có thể thật nhanh chóng thâm nhập vào vòng tròn của bọn họ.

Sau khi ổn định, Hoài Nguyệt dọn dẹp hành lý đơn giản, cũng gọi đồ ăn.

Thư Ánh Phong làm việc nhanh nhẹn, vừa mới cơm nước xong, Lộ Trung đã đích thân mang mô tô đến, lúc ấy ánh mắt của Lộ Trung cực kỳ hâm mộ, anh ta liên tục nhắc nhở chiếc xe này rất đắt, nhất định phải trân trọng, Hoài Nguyệt không thích nhất là nghe người khác dạy dỗ, đơn giản làm ra vẻ “lòng lang dạ sói” trực tiếp đuổi anh ta đi.
Đợi đến khi trăng lên thật cao, hóa trang sửa soạn đơn giản, Hoài Nguyệt nhấn ga, phóng thẳng đến đường núi quanh co ở ngoại ô thành phố.

Buổi sáng lướt xem bài đăng của Trần Đình Vân, có người hỏi tối nay cậu ta có đi đua xe trên đường núi không, cậu ta trả lời đi, cho nên cô nhất định phải đến xem.

Theo thông tin tổng hợp mà cô đã xem qua, năm nghi phạm là một nhóm nhỏ, thân phận và địa vị cũng đứng hàng cao nhất ở Lưu Kim, hô mưa gọi gió, oai phong lẫm liệt.

Mục tiêu đầu tiên, Trần Đình Vân, được xem như em út trong nhóm năm người, thường ngày thích đua xe, leo núi, nhảy dù và các môn thể thao mạo hiểm khác, càng điên rồ càng tốt, không kích thích thì không chơi, hầu như tất cả những gì cậu ta khoe khoang trên tài khoản mạng xã hội đều liên quan đến những phương diện này, hoặc là những bữa tiệc xa hoa.
Ngoại lệ duy nhất là một nữ sinh tên Trang Hân Vân.

Trần Đình Vân đã đăng ba bức ảnh chụp bóng lưng của Trang Hân Vân, góc chụp mờ ám, kèm theo dòng chú thích chua đến ê răng: “Anh đang đợi gió, cũng đang đợi em.”

Rõ ràng, tên nhóc này vẫn còn là một thằng nhóc tuổi teen thích thầm yêu trộm nhớ.

…

Trăng lạnh treo cao, tiếng côn trùng rả rích dần tắt, gió đêm ở ngoại ô thành phố Will dịu dàng.

Tối nay, đường núi bị phong tỏa, vài chiếc mô tô đắt tiền sang trọng đậu dưới chân núi, tiếng động cơ gầm rú.

“Trời mẹ ơi, Ducati V4?” Một nam sinh tóc nâu xoăn nằm nhoài lên chiếc mô tô màu đỏ đen cổ điển, thích không chịu được, vừa sờ mó vừa cảm thán không ngớt: “Kiểu dáng mượt mà này, chiều cao yên xe hoàn hảo này, động cơ hai xi-lanh này, quá đẹp!”

Sờ mó một lúc, nam sinh nhìn về phía gian nghỉ tạm thời được dựng bên cạnh, hét lên: “Này Trần Đình Vân, cậu lại mua xe mới nữa à?”

Gian nghỉ thực chất chỉ là một chiếc dù che nắng bốn góc màu xanh đậm, bên trong lại được đặt hai chiếc ghế sofa nhỏ và một bàn trà gỗ, trên bàn trà bày lộn xộn mấy hộp thuốc lá và gạt tàn, dưới đất còn có hai thùng nước khoáng.

Trần Đình Vân gác đôi chân dài lên bàn trà, dáng vẻ lười biếng tựa vào ghế sofa mềm mại chăm chú chơi mấy con game nhỏ, nghe thấy có người gọi mình, cậu ta cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ậm ừ cho có lệ.

Nam sinh không hề để ý đến sự thờ ơ này, tự mình chụp ảnh, thậm chí còn nhờ bạn gái nhà mình chụp giúp.

“An Tình, mau chụp cho anh mấy kiểu!”

“Vương Nham, chiếc xe này cũng phải một triệu rưỡi tệ đúng không?” An Tình là minh tinh nhỏ mười tám tuyến*, trước đây chỉ nghe nói con nhà giàu thích bao trọn đường núi để chơi mô tô, nhờ nói chuyện yêu đương với Vương Nham, đây là lần đầu tiên cô ta được dẫn đến đây để mở mang tầm mắt, không ngờ vừa đến đã thấy một thứ giá trị như vậy.

*Tương tự như ngôi sao hạng ba, ngôi sao chưa có danh tiếng cũng như chưa được nhiều người nhớ mặt, chỉ có một nhóm nhỏ fan biết đến.