Ngay trong khoảnh khắc mọi thứ tại đây đều im lặng, tiếng động cơ mô tô gầm rú rung chuyển trời đất từ xa đến gần, một chiếc mô tô màu đỏ đen kiêu ngạo ngang nhiên xé toạc màn đêm yên tĩnh, hung hãn lao đến chỗ này.
Nói đúng hơn là lao thẳng về phía Trần Đình Vân, cơn gió mạnh trực tiếp thổi tung tóc mái của Trần Đình Vân, buộc cậu ta phải cau mày lùi lại. Ai ngờ, ngay khi sắp va chạm nhau, chiếc xe phanh gấp chính xác, vững vàng dừng lại ngay trước mặt cậu ta.
Cố ý…
Mọi người đều cảm nhận rõ ràng điều này, nếu không phải đối phương kiểm soát tốt, chỉ cần sai một ly là có thể hất bay Trần Đình Vân rồi.
Thậm chí có một giây, ngay cả bản thân Trần Đình Vân cũng nghi ngờ, người này thực sự muốn tông chết cậu ta.
“Mẹ nó, mày điên rồi!” Sau khi hoàn hồn, tim Lý Địch suýt chút nữa vọt ra khỏi cổ họng, hắn ta xông lên mắng chửi, bảo người lái xe lăn xuống.
Mặt mày Trần Đình Vân đã xụ xuống từ lâu, cậu ta đánh giá chiếc xe từ trên xuống dưới, sau đó liếc nhìn chiếc xe của mình, lập tức bật cười.
Không ngờ là cùng một loại.
Đưa mắt nhìn khắp thành phố Will, cả thành phố cũng chỉ có sáu chiếc Ducati V4, một chiếc đến nay vẫn chưa có ai mua, chủ nhân của bốn chiếc còn lại cậu ta đều biết.
Không chỉ có vậy, cách lớp mũ bảo hiểm bằng kim loại, Trần Đình Vân vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự thù địch mãnh liệt của người đến. Cậu ta thu hồi tầm mắt, chuyển sang nhìn chằm chằm người lạ mặt đột ngột xuất hiện.
“Anh là ai? Lối vào đã bị phong tỏa, anh vào bằng cách nào?”
“Cứ thế mà vào thôi.”
Giọng nói khó phân biệt nam nữ nghe có vẻ cà lơ phất phơ, do vẫn đội mũ bảo hiểm nên giọng nói rất trầm.
Chưa đầy một lúc, dưới ánh mắt đuổi theo không rời của mọi người, người lái xe dừng xe, đối phương đứng đối diện Trần Đình Vân, cuối cùng cũng tháo mũ bảo hiểm kẹp dưới nách, mái tóc dài xoăn màu đen xõa xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ sắc sảo.
“Lướt mạng thấy ở đây có thi đấu…” Sau khi hóa trang đơn giản, Hoài Nguyệt lơ đãng cúi người về phía trước, gần như chạm vào chóp mũi Trần Đình Vân.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, sau đó chậm rãi nở một nụ cười khiêu khích, giọng điệu lười biếng: “Trùng hợp quá, tôi cũng là người yêu thích mô tô, so tài một chút không?”
Thành thật mà nói, kể cả Trần Đình Vân cũng không ngờ người đến lại là phụ nữ, hơn nữa còn gần như cao bằng cậu ta… Trần Đình Vân cau mày, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén được kẻ viền mắt đậm gần trong gang tấc, mới không thể không thừa nhận đối phương thực sự cao bằng mình.
Áo khoác jean bó sát, quần ống túm ôm lấy đôi chân dài, gọn gàng mạnh mẽ, khí chất áp đảo, cảm giác vô cùng có sức ép.
Người cũng đã nhảy đến trước mặt rồi, một lúc sau, Trần Đình Vân bỗng nhiên cười rộ lên: “Được. Kẻ thua tối nay cởi sạch đồ về nhà.”
Quả nhiên là một tên công tử bột, Hoài Nguyệt nheo mắt, không chút do dự gật đầu: “Không thành vấn đề.”