Đến nội dung chính

Chương 10

admin 957 Chữ Cài Đặt

Thái Tư Quyên cho rằng đã ngụy trang thì phải làm cho triệt để, đối mặt với các nghi phạm và những người có quyền thế ngất trời ẩn mình trong bóng tối của gia đình bọn họ, để tránh bị nghi ngờ sau khi hành động, bà ấy dứt khoát dựng một vở kịch hoàn chỉnh. Thái Tư Quyên kéo con trai của người bạn cũ, một người vốn thường xuyên làm từ thiện cho trẻ em vùng núi ra làm bình phong, tạo ảo ảnh bề ngoài là tài trợ cho Hoài Nam, đề phòng bất trắc.

Bên ngoài, bao gồm cả người nhà họ Thư đều chỉ biết Thư Ánh Phong tốt bụng tài trợ cho một thiếu niên nghèo khó đến từ vùng núi hẻo lánh, không hề biết sự thật. Tuy nhiên, Thư Ánh Phong cũng chỉ biết cô là nội gián của cảnh sát, có thế thôi.

Hoài Nguyệt chưa từng gặp Thư Ánh Phong, nhưng biết người này rất rất giàu, hóa đơn tài chính ôn thi nửa năm ở Từ Hải đều do anh ta chi trả, tiền chảy ào ào như nước, nhưng ngay cả chớp mắt đối phương cũng không chớp một cái.
Trước đây, cô cũng khá tò mò về thân phận và gia thế của người này, nhưng anh ta vô cùng kín tiếng, thông tin trên mạng cũng ít đến thảm thương, thông tin quan trọng duy nhất có lẽ là những bài PR anh ta xuất thân từ danh môn vọng tộc, dòng dõi thư hương.

“Lại là một ngày muốn đi cướp của người giàu.” Hoài Nguyệt nhịn không được lẩm bẩm, tiền lương của cô mới chỉ có tám nghìn một tháng, ăn một bữa của đầu bếp Hoàng cũng phải cân nhắc!

Khi ra đến bên ngoài sân bay, quả nhiên cô vừa liếc mắt đã thấy được Lộ Trung.

Ngoại hình của Lộ Trung phúc hậu thật thà, đối phương mặc một bộ vest màu xám chỉnh tề, thoạt nhìn giống hệt các tinh anh cổ cồn trắng trong các tòa nhà cao ốc ở trung tâm thương mại, chỉ có tấm biển được giơ lên cao trong tay anh ta in dòng chữ “Chào mừng Hoài Nam” hơn nữa còn dán một bông hoa kỳ quái là có hơi lạc quẻ.
… Nghi thức chào đón long trọng ghê.

Khóe mắt Hoài Nguyệt khẽ giật, cô chậm rãi tiến lên: “Lộ Trung, anh Lộ?”

Lộ Trung có chút ngạc nhiên: “Hoài Nam?”

Khi người đến gần, Lộ Trung không dám tin rằng thiếu niên có khí chất không tầm thường này lại xuất thân từ một vùng núi nghèo khó.

Đối phương cao ngất, Lộ Trung muốn nhìn đối phương còn phải ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập dò xét nhanh chóng lướt qua, không khỏi thầm kinh ngạc, vừa cao vừa đẹp trai, nói đây là con trai nhà giàu cũng có người tin, chẳng lẽ ông chủ anh minh thần võ của anh ta bị lừa rồi?

Lộ Trung đang nghiêm túc quan sát, vô tình lại chạm phải hai mắt của Hoài Nguyệt, đôi mắt xinh đẹp quyến rũ này ẩn sau cặp kính gọng bạc, che đi sự sắc bén, khóe mắt hơi cong lên, toát lên vẻ nho nhã lịch sự.

Hoài Nguyệt cười với anh ta: “Anh Lộ, trên mặt tôi có gì sao?”
“Không, chúng ta đi thôi.” Lộ Trung đột nhiên hoàn hồn, hắng giọng che giấu sự lúng túng. Anh ta thầm nghĩ, có, có hơi đẹp trai.

Khu chung cư mà Thư Ánh Phong sắp xếp tên là Biệt thự Ngự Hồ, nằm trên đường Sơn Hà, từ sân bay đến đó mất ba tiếng đồng hồ.

Hoài Nguyệt tìm kiếm trên mạng, phát hiện đường Sơn Hà chỉ cách Lưu Kim hai con phố, xung quanh có đầy đủ các trung tâm thương mại, tấc đất tấc vàng, có lẽ người bình thường làm công cả đời cũng không mua nổi một cái nhà vệ sinh.

Lộ Trung dẫn Hoài Nguyệt đến biệt thự số 6, đưa chìa khóa và một chiếc thẻ ngân hàng cho cô, sau đó nói: “Đây là một căn nhà trên danh nghĩa của anh Thư, anh ấy dặn tôi nhất định phải nói với bạn học Hoài Nam, đã đến thành phố Will rồi thì cứ coi đây như nhà của mình. Phí sinh hoạt đã được chuyển vào thẻ, mặt sau có thông tin liên lạc của anh Thư, nếu có nhu cầu gì, cậu có thể trực tiếp liên lạc với anh ấy hoặc liên lạc với tôi.”

Hai người trao đổi thông tin liên lạc xong, Hoài Nguyệt cất thẻ vào túi, sau khi tham quan sơ qua căn biệt thự ba tầng sang trọng này, mới hỏi Lộ Trung: “Xe trong gara có thể dùng được không?”

Lộ Trung: “Dùng được, chìa khóa xe ở trong phòng ngủ chính. Anh Thư nói, tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều có thể dùng được.”

Hào phóng như vậy sao? Hoài Nguyệt bĩu môi, nói: “Tôi cũng chỉ hỏi mấy câu thôi, tôi không thích lái ô tô, anh kiếm cho tôi một chiếc mô tô đi, tối nay cần dùng rồi.”

Lộ Trung: “…”

Rõ ràng Lộ Trung không ngờ Hoài Nguyệt lại không khách sáo như vậy, nhất thời có chút ngạc nhiên: “Mô tô?”

Hoài Nguyệt nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, tính năng càng hoàn hảo thì càng tốt.”

Nghe xong, hiếm khi Lộ Trung im lặng, một lúc lâu sau, anh ta hít sâu một hơi, giơ điện thoại lên nói muốn xin chỉ thị của Thư Ánh Phong, hai phút sau, anh ta quay lại, vẻ mặt kỳ quái, nói: “Anh Thư đồng ý rồi, chiều nay sẽ gửi đến biệt thự.”