Khóe môi Băng Tâm cũng khẽ nhếch lên. Cô rút một tờ giấy, nghiêng người sang, động tác rất tự nhiên lau nhẹ khóe miệng cho Nhược Hy.
“Ăn như mèo con vậy,” cô nói khẽ, giọng mang theo ý cười, “no rồi đúng không?”
Nhược Hy gật đầu, giọng kéo dài:
“No căng luôn rồi…”
Băng Tâm đặt giấy xuống, nhìn nàng một lát rồi hỏi tiếp:
“Vậy có muốn đi dạo mấy khu phố đêm quanh đây không? Nghe nói buổi tối khá náo nhiệt.”
Nghe đến “phố đêm”, Nhược Hy lập tức tỉnh táo hơn hẳn, mắt sáng lên:
“Có bán đồ ăn vặt không?”
“Có,” Băng Tâm đáp rất nhanh, như đã đoán trước câu hỏi này, “và cả mấy sạp bán đồ thủ công, đồ lưu niệm nữa.”
Nhược Hy suy nghĩ chưa đầy hai giây đã gật đầu cái rụp:
“Đi! Nhưng… đi chậm thôi nhé, tớ ăn no quá rồi.”
Băng Tâm bật cười, đứng dậy trước rồi đưa tay ra:
“Được, đi chậm. Tôi dẫn cậu.”
Nhược Hy đặt tay mình vào tay cô, ngoan ngoãn đứng lên. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của con phố ven biển, hai người sóng vai bước ra ngoài, bóng dáng kéo dài trên mặt đường, nhẹ nhàng và yên bình như chính khoảnh khắc lúc này.
Hai người đi dọc khu phố đêm còn vương mùi gió biển, ánh đèn lồng treo cao hắt xuống nền đường những vệt sáng ấm áp. Đang đi, Nhược Hy bỗng khựng lại, đôi mắt sáng rực lên.
“Băng Tâm!”
Nàng buông tay cô ra, lon ton chạy về phía một tiệm đồ lưu niệm nhỏ ven đường. Chuông gió treo trước cửa leng keng vang lên theo từng bước chân. Nhược Hy đứng trước kệ gỗ, chăm chú nhìn một hồi rồi cầm lên hai chiếc bùa omamori, màu sắc giống nhau, đường chỉ thêu tinh tế.
Nàng quay lại, giơ hai chiếc bùa lên trước mặt Băng Tâm, giọng đầy hứng khởi:
“Cậu thấy đẹp không?”
Băng Tâm nhìn thoáng qua, ánh mắt dịu xuống, gật đầu:
“Ừ, đẹp.”
Cô vừa định rút ví thì Nhược Hy đã nhanh tay hơn, chìa thẻ của mình ra trước. Động tác dứt khoát đến mức Băng Tâm hơi khựng lại, rồi bật cười bất lực, đành đứng nhìn nàng thanh toán.
Sau khi nhận lại thẻ, Nhược Hy lấy ra một chiếc bùa màu đỏ, đưa sang cho Băng Tâm. Nàng cười rất tươi, giọng nhẹ tênh:
“Lần này là tớ mua cho cậu.”
Băng Tâm sững lại trong chớp mắt, rồi đưa tay nhận lấy. Cô nhìn chiếc bùa nằm gọn trong lòng bàn tay, ngón tay khẽ siết lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất dịu:
“Cảm ơn nhé. Tôi sẽ giữ nó cẩn thận.”
Nhược Hy nghe vậy liền yên tâm, cẩn thận treo chiếc bùa còn lại vào túi xách của mình, rồi quay sang nắm tay Băng Tâm lần nữa. Hai người tiếp tục bước đi giữa dòng người tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng xung quanh, còn trong lòng mỗi người đều mang theo một cảm giác ấm áp rất riêng.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ tràn qua rèm cửa. Nhược Hy còn chưa tỉnh hẳn đã theo thói quen lăn qua ôm lấy Băng Tâm, dụi mặt vào cổ áo cô thêm một lúc mới chịu mở mắt.
Sau bữa sáng đơn giản ở khách sạn, hai người kéo vali rời Okinawa, bắt chuyến tàu hướng về Kyoto. Trên tàu, Nhược Hy ngồi sát bên cửa sổ, tay ôm máy ảnh, mắt không ngừng dán ra ngoài ngắm phong cảnh lướt qua.
Thỉnh thoảng nàng quay sang kéo tay áo Băng Tâm, chỉ cho cô xem mấy mái nhà thấp thoáng hay những cánh đồng trải dài, giọng đầy hào hứng. Băng Tâm không nói nhiều, chỉ ngồi cạnh, thỉnh thoảng chỉnh lại áo khoác cho nàng, ánh mắt luôn dõi theo từng biểu cảm nhỏ ấy.
Khi tàu dừng ở Kyoto, không khí nơi đây mang một cảm giác rất khác. Thành phố cổ kính hiện ra với những con phố yên tĩnh, đền chùa ẩn mình giữa sắc xanh của cây cối. Nhược Hy vừa bước xuống đã không giấu được sự phấn khích, đôi mắt sáng lên rõ rệt.
“Đẹp thật…” nàng khẽ nói, giọng mang theo chút ngỡ ngàng.
Hai người gửi hành lý rồi bắt đầu đi dạo. Nhược Hy gần như không ngừng bấm máy, từ cổng torii đỏ rực, con đường lát đá cũ kỹ cho đến những dãy nhà gỗ mang đậm dấu ấn thời gian. Có lúc nàng mải mê tìm góc chụp, quên mất xung quanh, Băng Tâm chỉ lặng lẽ đứng phía sau, đưa tay giữ nhẹ lấy lưng nàng, sợ nàng vấp ngã.
Đến một con đường nhỏ rợp bóng cây, nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống thành từng mảng sáng tối. Nhược Hy dừng lại rất lâu, chăm chú điều chỉnh ống kính, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Băng Tâm nhìn nàng, khẽ cong môi, cảm giác như cả chuyến đi này chậm lại chỉ để dành cho khoảnh khắc ấy.
Kyoto không ồn ào, không vội vã. Giữa không gian cổ kính và yên bình đó, hai người sóng bước bên nhau, một người say mê ghi lại vẻ đẹp của thế giới, một người lặng lẽ bảo vệ và dung túng cho mọi niềm vui nhỏ bé ấy.
Bên cạnh việc chạy khắp nơi chụp cảnh, Nhược Hy còn đặc biệt hứng thú với những tiệm đồ ngọt truyền thống nằm rải rác trong các con phố cổ của Kyoto. Cứ thấy bảng hiệu gỗ treo lặng lẽ hay mùi bánh ngọt thoang thoảng bay ra là nàng lại chậm bước, kéo tay Băng Tâm ghé vào xem thử.
Trong một tiệm wagashi nhỏ, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước sôi lách tách phía sau quầy.