Đến nội dung chính

Chương 98

admin 990 Chữ Cài Đặt

Nhược Hy nghịch nước đến chán chê, tay chân mỏi nhừ mới chịu để Băng Tâm dắt lên bờ. Vừa đặt chân lên cát, nàng đã đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi ánh mắt dừng lại ở quầy nhỏ gần đó. Hai mắt lập tức sáng rực lên.

“Băng Tâm,” nàng kéo nhẹ tay cô, giọng đầy mong chờ, “tớ muốn ăn đá bào.”

“Được.”

Băng Tâm đáp rất gọn, vừa nói vừa bước hẳn ra khỏi làn nước.

Ngay khoảnh khắc cô đứng thẳng người trên bờ cát, xung quanh bỗng vang lên vài tiếng “ồ” khe khẽ. Có người quay đầu lại nhìn, có người thì không giấu nổi ánh mắt tò mò.

Nhược Hy cảm thấy hơi kỳ lạ, liền ngơ ngác quay ra sau nhìn theo hướng mọi người đang chú ý.

Và rồi nàng khựng lại.

Chiếc áo thun trắng của Băng Tâm đã ướt sũng nước biển, dính sát vào người. Làn vải mỏng áp chặt, phác họa rõ ràng từng đường nét cơ thể gọn gàng, săn chắc, phần cơ bụng lộ ra mờ mờ dưới ánh nắng chiều khiến khung cảnh có chút… quá mức bắt mắt.
Nhược Hy chớp chớp mắt, tai bắt đầu nóng lên.

“Ơ…” nàng lắp bắp, theo bản năng đưa tay kéo kéo gấu áo của mình, rồi lại ngẩng lên nhìn cô, “mọi người… sao ai cũng nhìn cậu vậy?”

Băng Tâm cúi xuống nhìn bản thân một cái, rồi như hiểu ra điều gì. Cô khẽ “à” một tiếng, hoàn toàn bình thản.

“Chắc tại áo ướt thôi.”

Nhược Hy đỏ mặt thấy rõ, vội vàng bước lên phía trước, kéo tay cô đi nhanh hơn.

“Đi… đi ăn đá bào mau đi, đứng đây kỳ lắm…”

Khóe môi Băng Tâm cong lên thành một nụ cười rất nhạt, để mặc cho nàng kéo đi.

“Ừ, nghe cậu.”

Nhưng bàn tay cô vẫn khẽ siết lại, giữ Nhược Hy sát bên mình, như thể không muốn để ánh mắt của bất kỳ ai khác dừng lại trên nàng thêm dù chỉ một giây.

Hai người ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ sát mép quán. Băng Tâm gọi cho Nhược Hy một phần đá bào vị dâu tây, sắc đỏ hồng mát mắt, còn mình thì chỉ mua một lon trà mát lạnh.
Cô kéo ghế ngồi đối diện, một tay chống cằm, ánh mắt dịu hẳn đi khi nhìn Nhược Hy hí hửng cầm muỗng xúc đá.

Nhược Hy ăn một muỗng to, mắt cong lên vì sung sướng.

“Ngon lắm luôn á…”

Băng Tâm khẽ bật cười, nhấc lon trà lên uống một ngụm rồi nhắc:

“Ăn chậm thôi, không là lạnh đầu đó.”

Cô vừa dứt lời thì Nhược Hy đột ngột khựng lại. Muỗng đá còn chưa kịp nuốt xuống, nàng mím chặt môi, khuôn mặt nhăn nhó rõ rệt, hai tay vô thức ôm lấy đầu.

“Ưm—”

Băng Tâm sững lại đúng một nhịp, rồi không nhịn được nữa, “phụt” một tiếng bật cười thành tiếng.

“Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà.”

Nhược Hy vừa buốt vừa xấu hổ, nước mắt lưng tròng quay sang trừng cô.

“Cậu… cậu còn cười nữa…”

Băng Tâm cố nén cười, đứng dậy đi vòng sang bên nàng, đưa tay xoa nhẹ thái dương.
“Rồi rồi, lỗi tôi. Lạnh một chút thôi, lát là hết.”

Nhược Hy tựa đầu vào tay cô, giọng ấm ức nhưng đã dịu đi nhiều:

“Lần sau… tớ sẽ ăn chậm lại…”

“Ừ,” Băng Tâm đáp, giọng mềm hẳn ra, “lần sau nghe lời tôi hơn một chút là được.”

Nhược Hy còn nấn ná lại bãi biển chụp thêm vài tấm ảnh hoàng hôn. Khi hai người quay về khách sạn thì bầu trời đã tối hẳn, ánh đèn vàng dọc con đường ven biển phản chiếu lên mặt nước lấp lánh.

Băng Tâm nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lát rồi nghiêng đầu hỏi:

“Đói chưa?”

Nhược Hy ôm máy ảnh, vừa đi vừa gật đầu liên tục:

“Đói… từ nãy luôn rồi.”

Băng Tâm khẽ cười. Cô vốn đã có sẵn dự định trong đầu.

“Vậy đi ăn sushi nhé.”

Nhược Hy sững lại một chút, mắt sáng lên:

“Sushi á?”

“Ừ,” Băng Tâm đáp, giọng chậm rãi, “trước kia ở trong nước tôi không yên tâm, sợ không đảm bảo nên không cho cậu ăn. Nhưng ở đây nguyên liệu đều tươi trong ngày, quán cũng rất nổi tiếng, ăn một chút thì không sao.”

Nhược Hy nghe vậy liền sáng mắt lên, nhưng vẫn còn hơi do dự:

“Thật sự được ăn hả…?”

Băng Tâm đưa tay chỉnh lại quai balo cho nàng, giọng chắc chắn:

“Có tôi ở đây rồi, không sao đâu.”

Cuối cùng Nhược Hy cũng mỉm cười, gật đầu cái rụp:

“Vậy… tớ muốn thử.”

Hai người rẽ vào một quán sushi nhỏ nhưng rất ấm cúng, mùi cơm trộn giấm và hải sản tươi lan nhẹ trong không khí. Nhược Hy ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên bàn, ánh mắt tò mò nhìn đầu bếp thao tác phía sau quầy.

Khi đĩa sushi đầu tiên được mang ra, Nhược Hy nhìn chằm chằm miếng cá hồng tươi bóng trước mặt, nuốt khẽ một cái.

Băng Tâm bật cười khẽ, đẩy đĩa lại gần nàng hơn:

“Được, tôi chịu trách nhiệm cả đời cũng được.”

Nhược Hy đỏ mặt, lẩm bẩm gì đó rất nhỏ rồi cẩn thận gắp một miếng sushi, chậm rãi đưa vào miệng. Vài giây sau, mắt nàng sáng hẳn lên.

“Ngon… ngon thật đó!”

Băng Tâm nhìn phản ứng ấy, trong lòng nhẹ hẳn đi. Cô rót thêm trà ấm, đặt sang phía nàng, giọng dịu lại:

“Ăn từ từ thôi, thích thì lần sau lại dẫn cậu đi ăn tiếp.”

Nhược Hy vừa nhai vừa gật đầu liên tục, nụ cười cong cong hiện rõ trên khuôn mặt, dường như cả ngày dài vui chơi mệt mỏi cuối cùng cũng được bù đắp trọn vẹn.

Nhược Hy ăn đến no căng bụng, cả người dựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên bụng khẽ xoa xoa. Nàng liếm nhẹ môi, vẻ mặt thỏa mãn đến mức đôi mắt cong cong lại như mèo nhỏ vừa được cho ăn no.