Gió biển thổi tới mang theo mùi mặn nhẹ, nắng chiều không gắt mà ấm áp. Trước mắt Nhược Hy là bãi cát trắng trải dài và làn nước trong xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nàng mở to mắt, kéo tay Băng Tâm, giọng đầy phấn khích:
“Đẹp quá… ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa!”
Băng Tâm để mặc nàng kéo đi, giọng trầm xuống theo tiếng sóng:
“Thích là được.”
Nhược Hy cười rạng rỡ, bước chân nhanh hẳn lên, như một chú mèo nhỏ lần đầu thấy biển — háo hức, tò mò và tràn đầy niềm vui.
Băng Tâm còn mang theo cả máy ảnh cho nàng. Cô dựng ô che nắng xong vừa quay người lại thì đã thấy Nhược Hy hăm hở định lao thẳng về phía biển, chân còn chưa kịp chạm cát ướt đã bị giữ cổ tay kéo lại.
“Đứng lại.”
Nhược Hy giật mình quay đầu, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Băng Tâm ấn ngồi xuống mép ghế xếp.
“Bôi kem chống nắng đã, không là đen mất.”
“Có sao đâu…” Nhược Hy nhỏ giọng cãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.
Băng Tâm mở nắp tuýp kem, vừa bóp ra lòng bàn tay vừa nghĩ thầm: cô thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh một chú mèo nhỏ vốn trắng muốt, mềm mềm thế này lại bị phơi nắng đến mức lông ngả sang nâu nâu đen đen.
Chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy lạnh sống lưng — nếu để mẹ Hàn nhìn thấy cảnh đó, e là bà không cần hỏi lý do, trực tiếp cạo đầu cô cho tỉnh táo luôn.
Cô cúi xuống, động tác rất chậm và cẩn thận, thoa kem lên cổ, cánh tay rồi đến gò má của Nhược Hy. Ngón tay mát lạnh lướt qua da khiến Nhược Hy hơi nhột, khẽ rụt cổ lại:
“Lạnh…”
“Yên nào.” Băng Tâm liếc nàng một cái, giọng vẫn nghiêm nhưng tay lại nhẹ hẳn đi.
Bôi xong, cô xoa xoa thêm một lượt cho kem thấm đều rồi mới hài lòng gật đầu.
“Được rồi. Giờ thì chạy cũng chưa muộn.”
Nghe vậy, Nhược Hy sáng bừng mắt, lập tức đứng bật dậy, còn không quên quay lại nắm tay cô:
“Cùng đi!”
Băng Tâm để mặc nàng kéo, máy ảnh vắt trên vai, khóe môi cong lên rất khẽ. Dưới nắng chiều dịu nhẹ và tiếng sóng rì rào, hai người cùng bước về phía biển, để lại sau lưng những dấu chân in dài trên cát.
Tiếng cười đùa lanh lảnh hòa cùng tiếng nước bị khuấy lên lách tách, xen lẫn là tiếng tách quen thuộc của máy ảnh vang khắp bãi biển rộng lớn.
Băng Tâm hạ máy xuống, liếc nhìn màn hình, ánh mắt khẽ mềm đi khi thấy trong khung hình là Nhược Hy đang cười rạng rỡ, khóe miệng cong cong đến mức lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu.
Chỉ là một khoảnh khắc rất đỗi bình thường thôi, vậy mà lại khiến lòng cô nhẹ hẳn.
“Cười kiểu gì mà ngốc thế không biết…” Băng Tâm lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên theo.
Chụp hình chán chê, hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu, quyết định xuống biển. Vì Nhược Hy không biết bơi, Băng Tâm đã thuê sẵn cho nàng một chiếc phao hình tròn, còn cẩn thận buộc dây lại cho chắc.
“Nắm cho kỹ, đừng có buông tay nghe chưa.”
Nhược Hy ôm chặt lấy phao, gật đầu lia lịa:
“Ừm! Có cậu ở đây tớ không sợ đâu.”
Băng Tâm bước xuống trước, làn nước mát lạnh ngập đến đầu gối rồi dần cao hơn. Cô quay lại, một tay giữ phao, một tay nắm lấy cổ tay Nhược Hy, chậm rãi dẫn nàng ra xa bờ hơn một chút.
Sóng biển lăn tăn vỗ nhẹ, ánh nắng chiều phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, còn tiếng cười của Nhược Hy thì trong veo như gió biển mùa hè.
Với Băng Tâm mà nói, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi, chuyến đi này đã đáng giá rồi.
Mặt biển trong veo đến mức Nhược Hy chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy đôi chân mình đang ngúng ngoắng dưới làn nước xanh nhạt.
Nàng thả lỏng người, để phao nâng lấy cơ thể, cảm nhận từng đợt mát lạnh lan dần lên da thịt. Gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi muối nhè nhẹ khiến đầu óc nàng cũng trở nên thư thái hơn hẳn.
Băng Tâm đứng bên cạnh, nước chỉ ngang eo, một tay giữ phao để Nhược Hy không bị trôi đi, tay còn lại khẽ nắm lấy tay trái của nàng. Đầu ngón tay cô chậm rãi xoa nhẹ chiếc nhẫn đính hôn ở ngón giữa, cảm giác mát lạnh của kim loại hòa lẫn với hơi nước biển.
“Nhược Hy,” cô cất giọng trầm thấp, rất khẽ, như sợ phá vỡ sự yên bình lúc này,
“cậu tin tưởng tôi chứ?”
Nhược Hy hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn cô. Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt Băng Tâm, làm đôi mắt ấy trở nên dịu đi rất nhiều. Nàng không nghĩ ngợi lâu, chỉ khẽ đáp, giọng mềm hẳn xuống:
“Tin… sao vậy?”
Băng Tâm bật cười rất khẽ, bàn tay đang nắm tay nàng siết nhẹ hơn một chút, như một lời trấn an vô hình.
“Không sao,” cô nói, giọng nhẹ tênh, “cậu tin là được rồi…”
Nhược Hy không hỏi thêm nữa. Nàng chỉ khẽ “ừm” một tiếng, rồi thả lỏng người hơn, để mặc cho Băng Tâm dắt mình trôi theo từng con sóng nhỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa biển trời mênh mông, nàng chợt có cảm giác—chỉ cần có người này ở bên, mọi thứ dường như đều trở nên rất an tâm.