Tiếng bút chì lướt nhẹ trên giấy hòa cùng tiếng sóng biển phía xa, nhịp điệu chậm rãi và dễ chịu.
Băng Tâm đứng trong phòng, liếc nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính. Thấy Nhược Hy đã hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình, ánh mắt tập trung đến mức quên cả xung quanh, cô khẽ mỉm cười. Không nỡ làm gián đoạn cảm hứng hiếm hoi ấy, Băng Tâm lặng lẽ lấy điện thoại, bước ra một góc yên tĩnh hơn rồi gọi xuống lễ tân khách sạn.
Giọng cô trầm thấp, ngắn gọn:
“Làm phiền chuẩn bị giúp tôi bữa trưa. Ưu tiên đồ nhẹ, có mì lạnh và trái cây. Mang lên phòng trong khoảng một tiếng nữa.”
Cúp máy, Băng Tâm quay lại nhìn Nhược Hy. Gió biển thổi tung vài sợi tóc mái của nàng, ánh nắng rơi trên trang giấy trắng đang dần hiện lên hình dáng của biển trời Okinawa.
Cô không gọi, cũng không bước ra ngoài. Chỉ lặng lẽ đứng tựa vào khung cửa, để khoảnh khắc ấy trôi qua thật chậm.
Gần một tiếng trôi qua, tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ. Nhân viên khách sạn đẩy xe thức ăn vào, mùi thơm nhè nhẹ của mì lạnh, súp trong veo và trái cây mát lạnh lập tức lan khắp căn phòng. Băng Tâm ký xác nhận, cảm ơn ngắn gọn rồi đóng cửa lại, cẩn thận bày từng món lên bàn thấp trong phòng khách.
Ngoài ban công, Nhược Hy vẫn còn đang mải mê với những nét vẽ cuối cùng. Cho đến khi mùi đồ ăn len qua, chạm thẳng vào khứu giác, nàng khựng bút lại. Cái mũi nhỏ khẽ động đậy, rồi nàng ngóc đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn vào trong phòng.
Chưa đợi Băng Tâm gọi, Nhược Hy đã ôm sổ vẽ chạy lon ton vào trong. Nàng trèo thẳng lên ghế sofa, rồi rất tự nhiên ngồi gọn vào lòng Băng Tâm, hai tay đặt lên đùi cô, mắt dán chặt vào bàn đồ ăn trước mặt, giống hệt một chú mèo nhỏ vừa ngửi thấy mùi cá.
Băng Tâm hơi sững lại một nhịp, sau đó khẽ bật cười, vòng tay giữ lấy eo nàng để nàng ngồi vững hơn.
“Vẽ xong rồi à?”
Nhược Hy gật đầu lia lịa, giọng đầy phấn khích:
“Chưa xong hẳn… nhưng đói quá nên nghỉ tí đã.”
Băng Tâm đưa tay kéo khay mì lạnh lại gần hơn, giọng dịu đi:
“Vậy ăn trước đã. Lát nữa có sức rồi vẽ tiếp.”
Nhược Hy nghe vậy liền ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng cô, ánh mắt long lanh không rời khỏi đống đồ ăn, rõ ràng là đã quên sạch cả biển trời ngoài ban công.
Băng Tâm lấy điện thoại ra, chọn một bộ phim hoạt hình quen thuộc rồi đặt lên bàn trước mặt. Tiếng nhạc vui tai vang lên vừa đủ nghe. Cô cầm đũa và thìa, khéo léo gắp một vắt mì nhỏ, rồi đưa đến bên môi Nhược Hy. Nàng há miệng ăn rất tự nhiên, nhai ngoan ngoãn, mắt vẫn dán vào màn hình.
Cứ như thế, hai người thay phiên nhau — Băng Tâm đút một miếng cho nàng, rồi tự ăn một miếng. Không khí yên tĩnh, chậm rãi và dễ chịu đến lạ. Chẳng mấy chốc, đồ ăn trên bàn đã sạch sẽ gần hết.
Băng Tâm nhìn qua khay trống, khẽ nhướng mày có chút bất ngờ rồi mỉm cười hài lòng. Bình thường ở nhà, Nhược Hy chỉ ăn được nửa bát cơm là bắt đầu lắc đầu đòi thôi, vậy mà hôm nay lại ăn nhiều đến thế.
Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên má Nhược Hy một cái rất khẽ, giọng dịu hẳn đi:
“Giỏi lắm. Vậy mình ngủ trưa một chút nhé, chiều còn ra biển.”
Nhược Hy nghe vậy liền gật đầu, mí mắt đã bắt đầu nặng trĩu. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng không nói thêm lời nào, chạy thẳng lại giường, chui tọt vào lòng Băng Tâm, tìm một tư thế quen thuộc rồi cuộn người lại.
Băng Tâm kéo chăn đắp lên cho cả hai, một tay đặt nhẹ lên lưng nàng, cảm nhận hơi thở đều dần. Chưa đầy vài phút, Nhược Hy đã ngủ ngon lành, gương mặt yên tĩnh và an tâm đến mức khiến cô khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, lòng cũng mềm xuống theo.
Đến chiều, Nhược Hy tỉnh dậy với tinh thần phấn chấn hẳn. Nàng lật chăn ngồi bật dậy, chạy ngay vào phòng thay đồ, vừa thay vừa lẩm bẩm đầy mong đợi. Nhưng khi mang áo tắm ra, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Băng Tâm liếc một cái.
“Không được.”
“Ơ—” Nhược Hy trề môi, ôm áo tắm trước ngực, giọng nhỏ hẳn đi, “chỉ mặc một chút thôi cũng không được sao…”
Băng Tâm không mềm lòng, bình thản nói:
“Mặc áo thun quần short. Xuống nước nghịch thôi, không cần áo tắm.”
Nhược Hy biết có nài cũng vô ích, đành uể oải cất áo tắm đi. Một lúc sau, nàng bước ra với áo thun rộng và quần short, quay một vòng trước mặt cô:
“Vậy… thế này được chưa?”
Băng Tâm nhìn nàng vài giây, khóe môi cong nhẹ:
“Ừm. Được.”
Cô cũng thay đồ giống hệt nàng — áo thun đơn giản, quần short gọn gàng. Sau khi kiểm tra lại chìa khóa và thẻ phòng, Băng Tâm khóa cửa, nắm lấy tay Nhược Hy.
Hai người sóng vai đi dọc hành lang, xuống thang máy rồi men theo lối đi dẫn thẳng ra biển.