Đến nội dung chính

Chương 93

admin 993 Chữ Cài Đặt

Băng Tâm đứng đơ ra mất một nhịp, hoàn toàn không ngờ Nhược Hy lại đi mách tội nhanh đến vậy. Cô vội vàng xua tay biện minh:

“Mẹ à, con không có làm gì quá đáng đâu… con chỉ đưa cậu ấy đi bấm khuyên tai thôi mà.”

“Chỉ?” – mẹ Hàn nhướng mày – “Tiểu Hy sợ đau, con không biết à?”

Nhược Hy lập tức gật đầu lia lịa, tay còn vô thức sờ lên tai mình, giọng nhỏ xíu:

“Đau lắm luôn…”

Băng Tâm thở dài, nhìn sang Nhược Hy với ánh mắt vừa bất lực vừa chiều chuộng:

“Con có dỗ rồi mà… còn mua trâm cài, còn dẫn đi ăn mì lạnh nữa.”

Mẹ Hàn nghe vậy mới dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không quên dặn dò:

“Lần sau muốn làm gì với Tiểu Hy thì phải hỏi trước, đừng có tự ý quyết định. Con bé mềm lòng, nhưng cũng dễ tủi thân lắm.”

Băng Tâm gật đầu nghiêm túc:

“Dạ, con nhớ rồi.”
Nhược Hy lúc này mới bớt ấm ức, lén liếc nhìn Băng Tâm một cái, thấy cô đang nhìn mình với vẻ cam chịu thì khóe môi nàng khẽ cong lên.

Cuộc gọi kết thúc, căn hộ lại trở về yên tĩnh. Băng Tâm đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Nhược Hy, bất lực hỏi:

“Đi mách mẹ vui lắm sao?”

Nhược Hy chớp chớp mắt, ôm lấy tay cô, giọng mềm hẳn đi:

“…vui một chút thôi.”

Băng Tâm khẽ cười, đưa tay xoa đầu nàng, giọng bất đắc dĩ nhưng đầy dung túng.

Tối đến, căn hộ yên tĩnh hẳn lại. Đèn phòng ngủ bật sáng dịu nhẹ, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.

Băng Tâm ngồi trên giường, tay cầm bông gòn và dung dịch vệ sinh, ra hiệu cho Nhược Hy lại gần. Động tác của cô chậm rãi đến mức gần như cẩn trọng quá mức, ánh mắt luôn dừng ở vành tai nhỏ nhắn kia như sợ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là người trước mặt sẽ lại đau.
“Ngồi yên nhé,” cô nói nhỏ, giọng trầm đi hẳn, “nếu khó chịu thì nói với tôi ngay.”

Nhược Hy gật đầu, hai tay đặt lên đùi, ngoan ngoãn như mèo con. Dù miệng không nói gì, nhưng bả vai vẫn hơi căng lên, rõ ràng là còn sợ.

Băng Tâm nghiêng người lại gần, đầu ngón tay chạm khẽ vào tai nàng trước, như để báo trước. Khi bông gòn chạm vào da, động tác nhẹ đến mức gần như chỉ là lướt qua. Cô làm từng bước một, chậm, đều, cẩn thận lau sạch xung quanh lỗ khuyên rồi mới nhỏ thuốc.

“Đau không?”

Nhược Hy mím môi một chút, rồi lắc đầu:

“…hơi tê thôi.”

Băng Tâm lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, khóe môi khẽ cong lên. Cô cúi thấp hơn một chút để nhìn rõ, giọng mềm hẳn đi:

“Chịu khó vài ngày, quen rồi sẽ ổn. Lần sau tôi sẽ không để cậu bất ngờ như vậy nữa.”

Nghe câu đó, Nhược Hy khẽ ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt ướt nhưng không còn ấm ức. Nàng lí nhí:
“Ừm… vậy thì không giận nữa.”

Băng Tâm khẽ bật cười, tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của nàng:

“Giận thì cũng phải cho tôi cơ hội chuộc lỗi chứ.”

Vệ sinh xong, cô cẩn thận cất đồ sang một bên, lại kiểm tra tai Nhược Hy lần nữa cho chắc. Thấy không còn đỏ nhiều như ban chiều, cô mới yên tâm kéo chăn lên cho nàng.

“Ngủ sớm đi,” Băng Tâm nói, giọng thấp và dịu, “mai còn phải đi học.”

Mấy ngày sau, căn hộ bỗng náo nhiệt hẳn lên khi đội thợ chuyển đồ được gọi tới. Thùng carton xếp dọc hành lang, tiếng kéo đẩy đồ đạc vang lên liên hồi. Nhược Hy đứng nép ở cửa phòng, ôm khư khư cuốn sổ vẽ, nhìn mọi thứ với vẻ vừa hồi hộp vừa háo hức — còn Băng Tâm thì khoanh tay đứng ngoài hành lang, ánh mắt theo sát từng động tác của đội thợ, nghiêm túc hơn cả lúc họp công ty.

Từ ngày hai người chính thức ở bên nhau, Nhược Hy quen hơi đến mức tối nào cũng chui sang phòng Băng Tâm ngủ.

Có hôm nửa đêm tỉnh dậy không thấy người bên cạnh là lại mơ màng đi tìm. Ban đầu chỉ là “ngủ nhờ”, về sau Băng Tâm dứt khoát quyết định dọn hẳn đồ của nàng sang phòng mình. Phòng cô vốn rộng, thêm vài kệ tủ, một chiếc bàn lớn đặt cạnh cửa sổ cũng chẳng ảnh hưởng gì — ngược lại, cô còn muốn dành hẳn một góc làm không gian vẽ tranh riêng cho Nhược Hy.

Khi đội thợ chạm tới chiếc tủ gần bàn học cũ, Băng Tâm lập tức lên tiếng. Cô nhíu mày, bước tới chỉ tay rất khẽ nhưng dứt khoát:

“Cái bình đó với cái hộp nhạc bên cạnh… hạ xuống trước, đem qua riêng. Đừng để nguyên như vậy, cẩn thận một chút.”

Giọng cô không lớn, nhưng đủ khiến mấy người thợ gật đầu liên tục. Chiếc hộp nhạc cũ kỹ được cẩn thận cầm xuống, cái bình cũng được giữ chắc bằng hai tay. Băng Tâm đứng nhìn đến khi chúng được đặt an toàn vào phòng mình mới quay đi.

Thật ra cô không biết rõ ý nghĩa của những món đồ ấy. Cô chỉ biết, mỗi lần Nhược Hy lau chùi chiếc hộp nhạc, ánh mắt nàng đều dịu đi; mỗi khi đặt cái bình lên bàn, động tác đều nhẹ như sợ làm đau một thứ gì đó mong manh. Chỉ vậy thôi cũng đủ để Băng Tâm cẩn thận hơn gấp bội.

“Xong chưa ạ?” Nhược Hy rụt rè hỏi từ phía sau.

Băng Tâm quay lại, thấy nàng đứng đó, tóc buộc gọn, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Cô giơ tay ra, kéo nàng lại gần mình một chút.

“Yên tâm,” cô nói, giọng thấp và chắc, “đồ của cậu tôi sẽ trông.”