Nghe vậy, Nhược Hy mới khẽ gật đầu, đôi vai thả lỏng ra.
Nàng nhìn theo đội thợ mang đồ sang phòng mới, nơi ánh nắng chiếu thẳng vào chiếc bàn vẽ vừa được đặt sát cửa sổ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhận ra — đây không còn là “phòng của Băng Tâm” nữa, mà đang dần trở thành không gian của hai người.
Băng Tâm đứng cạnh, lặng lẽ quan sát nụ cười nhỏ xíu ấy. Cô không nói gì thêm, chỉ nghĩ thầm: chỉ cần nàng thấy an tâm, thì mọi thứ đều đáng.
Phòng cũ của Nhược Hy sau khi dọn trống không hề bị bỏ không, trái lại còn được sắp xếp lại một cách cẩn thận đến mức khiến chính nàng cũng phải ngẩn người khi bước vào.
Những bức tường vốn đơn điệu nay được kê thêm vài giá vẽ bằng gỗ, trên đó đặt sẵn những khung tranh còn dang dở, nét chì chưa khô như đang chờ chủ nhân quay lại hoàn thiện.
Góc phòng sát cửa sổ được đặt mấy bức tượng thạch cao — có bức là bán thân con người, có bức chỉ là hình khối trừu tượng — ánh sáng buổi chiều rọi vào khiến bề mặt trắng nhạt hiện lên những mảng sáng tối rất đẹp.
Điều khiến Nhược Hy sững lại lâu nhất là chiếc đàn piano đặt ngay chính giữa phòng.
Không quá phô trương, nhưng đủ tinh tế. Nắp đàn khép hờ, mặt gỗ đen bóng phản chiếu ánh đèn trần, trông như vốn đã ở đó từ rất lâu. Nàng đứng ngây người, tay khẽ chạm lên phím đàn lạnh mát, tim đập chậm lại từng nhịp.
“Cậu… đặt từ khi nào vậy?” Nhược Hy nhỏ giọng hỏi.
Băng Tâm dựa ở khung cửa, giọng điềm nhiên như đang nói một chuyện rất hiển nhiên:
“Thấy cậu hay nhìn piano ở phòng nhạc, với lại… nghệ thuật không nên bị giới hạn.”
Nhược Hy quay lại nhìn cô, đôi mắt lấp lánh. Phòng này, từng là nơi nàng ngủ, nơi nàng trốn trong chăn mỗi khi bất an. Giờ đây, nó đã được trả lại một ý nghĩa khác — không còn là chỗ ẩn náu, mà là nơi nàng có thể tự do sáng tạo, vẽ, nặn tượng, chơi đàn, làm bất cứ điều gì nàng thích mà không cần dè chừng hay nhường nhịn ai.
Một khu nghệ thuật nhỏ, chỉ thuộc về Nhược Hy.
Nàng bước thêm vài bước, xoay một vòng chậm rãi giữa căn phòng như muốn ghi nhớ từng chi tiết. Rồi bất chợt quay đầu lại, chạy đến ôm chặt lấy Băng Tâm.
“Cảm ơn cậu…” giọng nàng nhỏ và run, “…vì đã cho tớ một nơi như thế này.”
Băng Tâm hơi khựng lại, sau đó vòng tay ôm lấy nàng, cằm tựa nhẹ lên mái tóc mềm.
“Không phải cho,” cô nói khẽ, “là của cậu vốn nên có.”
Ngoài khung cửa sổ, nắng chiều rơi xuống sàn nhà thành những vệt dài yên tĩnh.
Hai tuần trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến.
Trong phòng khách ngập nắng, Băng Tâm cầm bảng điểm của Nhược Hy trên tay, lật qua từng trang rồi khẽ gật đầu.
Điểm tín chỉ các môn đều đủ, không có môn nào phải học lại, thậm chí vài môn còn cao hơn mức trung bình khá nhiều. Cô đặt bảng điểm xuống bàn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng rõ ràng là hài lòng.
Ở bên kia sofa, Nhược Hy đã chán đến mức lăn qua lăn lại mấy vòng. Cuối cùng nàng dứt khoát lăn hẳn sang, gối đầu lên đùi Băng Tâm, hai tay ôm lấy eo cô, giọng kéo dài đầy ủy khuất:
“Băng Tâm… tớ chán quá…”
“Chán?” Băng Tâm cúi xuống nhìn nàng, một tay đặt bảng điểm sang bên, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc mềm. “Vậy cậu muốn đi đâu không?”
Nhược Hy im lặng một lúc, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà, ngón tay khẽ nghịch vạt áo của cô. Rồi như vừa nghĩ ra điều gì, nàng xoay đầu lại, mắt sáng lên:
“Tớ muốn đi biển…”
“Biển sao…” Băng Tâm lặp lại, giọng trầm xuống như đang cân nhắc. Một lát sau cô gật đầu, rất dứt khoát. “Cũng được.”
Nhược Hy lập tức ngồi bật dậy, chống tay lên đùi cô, nghiêng đầu nhìn chằm chằm như không tin vào tai mình.
“Thật hả?”
“Ừ.” Băng Tâm đáp, vẻ mặt bình thản. “Đi nghỉ hè một chuyến cũng tốt. Cậu vừa học xong, coi như thưởng.”
“Vậy… đi mấy ngày?” Nhược Hy thử hỏi, giọng đã bắt đầu lộ rõ sự háo hức.
“Cậu muốn mấy ngày?”
Nhược Hy suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi giơ hai ngón tay ra trước mặt cô:
“Nhiều ngày.”
Băng Tâm bật cười khẽ, đưa tay kéo nàng lại gần, ấn trán nàng vào vai mình.
“Được, nhiều ngày. Nhưng phải nghe lời.”
Nhược Hy dụi dụi vào cổ áo cô, gật đầu liên tục như mèo nhỏ được hứa cho đi chơi.
“Nghe, nghe hết.”
Băng Tâm nhìn dáng vẻ vui ra mặt ấy, trong lòng mềm đi một chút. Cô đã quen với Nhược Hy ngoan ngoãn bám người, nhưng những khoảnh khắc nàng cười vô tư thế này vẫn luôn khiến cô thấy… đáng giá.
“Chiều nay tôi đặt vé,” Băng Tâm nói thêm. “Về phòng thu đồ đi, mang ít thôi.”
“Dạ~” Nhược Hy kéo dài giọng, rồi lại nằm dài xuống sofa, ôm lấy tay cô không chịu buông.
Kỳ nghỉ hè đầu tiên của hai người, có lẽ sẽ bắt đầu từ chuyến đi biển này.
Băng Tâm đứng tựa ở cửa phòng, khoanh tay nhìn đống hành lý đang dần chất đầy sàn, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.
Trước mặt cô là ba cái vali.
Một cái được Nhược Hy xếp gọn gàng quần áo, váy vóc đủ kiểu, còn được chia ngăn rất ngăn nắp.