Đến nội dung chính

Chương 92

admin 1.047 Chữ Cài Đặt

Băng Tâm bước sát lại phía sau, vòng tay ôm Nhược Hy vào lòng theo thói quen, bàn tay đặt nhẹ nơi eo nàng như một sự bảo hộ tự nhiên.

Nhược Hy còn chưa kịp phản ứng thì nhân viên trước mặt đã mở một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là một chiếc trâm cài áo được chế tác vô cùng tinh xảo. Kim loại sáng bóng, đường nét mềm mại, ở trung tâm còn khảm đá nhỏ phản chiếu ánh sáng dịu dàng.

Ánh mắt Nhược Hy lập tức bị hút chặt lấy, nàng hơi nghiêng người về phía trước, quên mất cả việc mình đang được ôm, chỉ chăm chú nhìn chiếc trâm với vẻ say mê không giấu được.

Lúc này, Băng Tâm liếc thấy một nhân viên khác chầm chậm tiến lại gần. Cô liền cầm lấy chiếc trâm, đặt nhẹ vào tay Nhược Hy, cố ý thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng. Hai tay cô khẽ siết, ôm Nhược Hy sát hơn một chút, động tác vừa tự nhiên vừa như muốn giữ nàng đứng yên.
Nhược Hy cúi đầu ngắm nghía chiếc trâm trong tay, ánh mắt lấp lánh, hoàn toàn không để ý rằng phía sau mình, hai nhân viên đã đứng vào vị trí từ lúc nào.

Băng Tâm đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc nàng, đầu ngón tay vuốt qua vành tai, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai:

“Cậu thích không? Nếu thích thì tôi mua cho cậu.”

Nhược Hy còn chưa kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng cười lên, khẽ đáp:

“Thật sao—”

Chưa dứt lời, hai tiếng tạch khẽ vang lên gần như cùng lúc. Một cảm giác châm chích rất nhanh lướt qua hai bên tai khiến Nhược Hy giật mình, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Nàng theo phản xạ đưa tay lên sờ tai, biểu cảm vừa ngơ ngác vừa hoang mang.

Nhược Hy theo phản xạ muốn giãy dụa, nhưng cả người đã bị Băng Tâm giữ chặt trong vòng tay. Cơn đau âm ỉ nơi vành tai khiến mắt nàng đỏ hoe, giọng run run bật ra một tiếng rất nhỏ:
“Đau…”

Thấy nàng sắp khóc thật, Băng Tâm lập tức nới lỏng vòng tay, cúi xuống xoa nhẹ lên má nàng, đầu ngón tay còn ấm áp, giọng nói cũng mềm đi hẳn:

“Ngoan, chịu một chút nữa thôi, sẽ không đau lâu đâu.”

Nhược Hy ngước đôi mắt ướt át nhìn cô, hàng mi run rẩy:

“Cậu… cậu dụ tớ.”

Băng Tâm khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy rất dịu, cô nghiêng đầu áp trán mình vào trán nàng:

“Không có. Nhóc nhỏ ngoan nào, đừng khóc. Một lát nữa là hết đau thật mà.”

Nhược Hy mím chặt môi, hai tay vô thức nắm lấy áo cô. Hai bên tai vẫn nóng ran, cảm giác vừa tê vừa râm ran khiến nàng càng thấy ấm ức. Nàng hít mũi một cái, giọng nghèn nghẹn:

“Nóng lắm…”

“Ừm, biết rồi.”

Băng Tâm nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống ghế gần đó, quay sang dặn nhỏ nhân viên vài câu. Rồi cô lấy khăn lạnh áp nhẹ lên tai nàng, động tác cẩn thận đến mức như đang đối xử với đồ vật dễ vỡ.
“Nhìn này.” Băng Tâm khẽ nói, tay nâng cằm Nhược Hy lên, hướng nàng về phía gương.

Trong gương, hai chiếc khuyên nhỏ lấp lánh nằm gọn nơi vành tai, không hề phô trương, chỉ vừa đủ tinh tế. Nhược Hy nhìn một lúc lâu, cơn ấm ức ban nãy dần bị sự tò mò lấn át, dù mắt vẫn còn long lanh nước.

“…xấu không?” nàng hỏi rất khẽ.

Băng Tâm lắc đầu, giọng chắc nịch:

“Rất hợp.”

Nhược Hy không đáp, chỉ lặng lẽ quay lại ôm lấy eo cô, dụi trán vào ngực Băng Tâm. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng vòng tay quen thuộc và giọng nói trầm ổn kia khiến nàng dần bình tĩnh lại, tim cũng thôi đập loạn nhịp.

Một lúc sau, hai người rời khỏi tiệm trang sức. Trong tay Nhược Hy là chiếc hộp quen thuộc, bên trong đặt chiếc trâm cài vừa nãy. Nàng ôm nó sát vào ngực, bước đi chậm hơn thường ngày, rõ ràng vẫn còn giận dỗi.

Băng Tâm liếc nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi khẽ cong lên, giọng hạ thấp đi vài phần:

“Giờ chúng ta đi ăn nhé? Cậu muốn ăn gì nào?”

Nhược Hy không quay đầu lại, chỉ cúi mặt nhìn mũi giày, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp:

“…mì lạnh.”

Băng Tâm bật cười khẽ, không chút do dự:

“Được, được. Chúng ta đi ăn mì lạnh.”

Cô biết mình có lỗi vì đã “dụ” nàng đi bấm khuyên, nên lần này hoàn toàn không phản đối, cũng chẳng trêu chọc thêm. Băng Tâm mở cửa xe, cẩn thận che đầu cho Nhược Hy rồi mới vòng sang ghế lái.

Chiếc xe thể thao lăn bánh êm ái, rời khỏi con phố lấp lánh ánh đèn, hướng thẳng đến tiệm mì lạnh nổi tiếng trong thành phố. Trên đường đi, Nhược Hy vẫn im lặng, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã lén nắm lấy vạt áo Băng Tâm.

Cảm nhận được điều đó, Băng Tâm không nói gì, chỉ vươn tay qua, nhẹ nhàng nắm lại tay nàng. Không cần thêm lời xin lỗi nào nữa, cái siết tay chậm rãi ấy đã đủ để dỗ dành chú mèo nhỏ đang giận hờn.

Sau khi ăn trưa xong, Băng Tâm lái xe trở về căn hộ. Vừa bước vào nhà chưa được bao lâu thì điện thoại cô rung lên, màn hình hiện tên mẹ Hàn.

Băng Tâm bắt máy, giọng bình thản:

“Dạ, mẹ gọi con có chuyện gì ạ?”

Đầu dây bên kia, mẹ Hàn cười hiền, giọng nhẹ nhàng:

“Không có gì lớn đâu, mẹ gọi xem hai đứa dạo này thế nào thôi.”

Băng Tâm còn chưa kịp đáp thì từ phòng thay đồ, Nhược Hy nghe thấy giọng mẹ Hàn liền “lạch bạch” chạy ra. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, vẻ mặt ấm ức y như vừa chịu oan ức lớn lắm. Nàng nhào tới gần camera, giọng mếu máo:

“Mẹ ơi… lúc nãy Băng Tâm làm con đau…”

Nụ cười trên mặt mẹ Hàn lập tức biến mất, bà trợn mắt quay sang nhìn con gái mình qua màn hình:

“Băng Tâm, con đã làm gì Tiểu Hy?”