Đến nội dung chính

Chương 91

admin 1.002 Chữ Cài Đặt

Nhược Hy bĩu môi, xoa xoa má mình nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Nàng quay lại với bộ phim hoạt hình, vừa xem vừa uống sữa, khóe môi cong cong đầy thỏa mãn.

Băng Tâm liếc nhìn nàng thêm một lúc, ánh mắt dịu đi rõ rệt, rồi quay lại màn hình laptop — nơi những món trang sức nhỏ xinh vẫn đang được cô âm thầm chọn lựa.

Buổi sáng hôm sau, hành lang giảng đường còn vắng người, ánh nắng sớm chiếu xiên qua ô cửa kính tạo thành từng vệt dài trên sàn. Nhược Hy đứng trước cửa lớp, còn Băng Tâm thì chắn ngay trước mặt nàng, tay cầm balo, dáng vẻ nghiêm túc đến mức giống như đang bàn giao một nhiệm vụ tối quan trọng.

“Sữa tôi pha sẵn rồi, vẫn còn ấm.”

“Đồ ăn sáng để trong ngăn ngoài.”

“Thuốc thì ở túi bên hông, hộp màu phải đếm đủ ba mươi tuýp.”

“Không được để quên như hôm bữa nữa.”
Giọng cô đều đều, từng câu từng chữ rõ ràng không cho phép phản bác.

Nhược Hy ôm balo vào ngực, vừa nghe vừa gật đầu liên tục, mái tóc lắc lư theo động tác, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang được dặn dò trước khi ra khỏi nhà.

“Biết rồi mà…”

Nàng lí nhí đáp, rồi ngẩng lên cười với cô,

“Hôm nay tớ sẽ ngoan lắm.”

Băng Tâm nhìn nàng vài giây, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Cô đưa tay chỉnh lại quai balo cho ngay ngắn, thuận tiện xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng một cái.

“Tan học nhắn tôi.”

“Ừm!”

Nhược Hy xoay người, bước vào trong lớp. Trước khi đi hẳn, nàng còn quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy.

“Băng Tâm, nhớ ăn sáng đó!”

Cô khẽ “ừ” một tiếng, đứng yên nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia hòa vào đám sinh viên trong lớp. Đến khi cửa giảng đường khép lại, Băng Tâm mới xoay người rời đi, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười rất nhạt — thứ mà chỉ khi ở cạnh Nhược Hy cô mới vô thức để lộ ra.
Đến gần trưa, vừa kết thúc tiết học cuối cùng, Nhược Hy đã ôm cặp chạy như bay ra ngoài. Từ xa đã thấy Băng Tâm đứng dựa ở hành lang, tay cầm điện thoại, như thể đã đợi sẵn từ lâu. Thấy nàng xuất hiện, cô khẽ vẫy tay.

Nhược Hy lập tức chạy lại, trên tay còn ôm chặt một bức tranh được kẹp cẩn thận trước ngực.

Băng Tâm liếc thấy liền tò mò:

“Hôm nay cậu vẽ gì à?”

Nhược Hy gật đầu liên tục, giọng đầy hào hứng:

“Hôm nay giáo sư dạy bọn tớ vẽ tranh chân dung đó. Tớ vẽ Lục Phi.”

Vừa nói, nàng vừa xoay bức tranh lại cho cô xem.

Chỉ mới nhìn lướt qua, một tiếng “phụt” rất khẽ đã bật ra từ miệng Băng Tâm. Cô giật mình, lập tức đưa tay che miệng, quay mặt sang chỗ khác, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Đáng tiếc, bờ vai khẽ rung lên đã tố cáo tất cả.
Đúng lúc ấy, từ phía xa vang lên giọng nói quen thuộc:

“Heyyy— hai người đang nhắc gì về tớ à?”

Lục Phi vừa nói vừa chạy lại, hoàn toàn không để ý đến biểu hiện kỳ lạ của Băng Tâm. Thấy cô xuất hiện, Nhược Hy lập tức sáng mắt, hí hửng đưa bức tranh lên trước mặt Lục Phi.

“Tớ vẽ cậu nè!”

Lục Phi cúi đầu nhìn. Chỉ một giây sau, biểu cảm trên mặt cô đông cứng lại. Trong bức tranh, ngũ quan bị “tự do sáng tạo” đến mức khó nhận ra, mắt lệch, mũi méo, nụ cười thì rộng đến mức gần chạm tai.

Khóe miệng Lục Phi giật giật, khuôn mặt ngoài đời cũng méo theo hệt như trong tranh.

“…Nhược Hy.”

“Cậu chắc là vẽ tớ… chứ không phải vẽ sinh vật mới phát hiện trong tự nhiên đó chứ?”

Nhược Hy nghiêng đầu nhìn lại bức tranh, vẻ mặt vô tội:

“Giống mà? Tớ thấy rất giống luôn á.”

Băng Tâm đứng bên cạnh, cuối cùng không nhịn được nữa, quay lưng đi hẳn, vai rung lên rõ ràng. Lục Phi liếc sang, thấy vậy thì càng thêm tuyệt vọng.

Đi dọc sân trường, Băng Tâm gần như phải dồn hết sức lực để giữ cho khóe môi mình không nhếch lên. Cô ho khẽ một tiếng, giả vờ chỉnh lại cổ áo, cố gắng duy trì hình tượng trầm ổn thường ngày.

Bên cạnh, Nhược Hy ôm bức tranh xoay ngang xoay dọc, càng nhìn càng không phục, bĩu môi lẩm bẩm:

“Tớ vẽ cũng giống mà…”

Băng Tâm liếc qua, im lặng hai giây rồi đáp, giọng rất chừng mực:

“Ừm… giống. Giống lắm.”

Câu nói khiến Nhược Hy càng thêm tin tưởng vào “trình độ hội họa” của mình, nàng gật gù đầy tự hào.

Hai người đi đến khu nhà xe. Nhược Hy thấy Băng Tâm dừng lại trước một chiếc xe quen thuộc thì ngơ ngác hỏi:

“Cậu lái xe đến đây sao? Cậu định đi đâu vậy?”

Băng Tâm bấm nút mở khóa, đèn xe chớp nhẹ một cái. Cô mở cửa ghế lái, quay đầu nhìn Nhược Hy, khóe môi cong lên một đường rất nhạt:

“Một lát nữa cậu sẽ biết thôi.”

Nhược Hy chớp chớp mắt, tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên xe, trong lòng dâng lên một chút tò mò xen lẫn mong chờ.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rồi rẽ vào trước một tiệm trang sức sang trọng. Ngay khi bước vào bên trong, Nhược Hy lập tức tròn xoe mắt. Ánh đèn ấm chiếu xuống những tủ kính trong suốt, bên trong là vô số vòng cổ, vòng tay, nhẫn và phụ kiện lấp lánh, tinh xảo đến mức khiến người ta hoa cả mắt.

Nàng đứng yên một chỗ, mắt đảo khắp nơi, vừa ngạc nhiên vừa thích thú, như thể lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Băng Tâm khẽ ho nhẹ một tiếng, động tác rất nhỏ nhưng đủ để nhân viên trong tiệm chú ý.